• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Thái Chấn Hoa: HLV trưởng Lang Bình lập nên kỳ tích; ông Ngụy Kỷ Trung: Tấm HCV này rất quan trọng

    2016-08-26 16:09:37     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Phó Trưởng Đoàn Thể thao Trung Quốc Thái Chấn Hoa và Chủ tịch Danh dự Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới Ngụy Kỷ Trung tối 20 tháng 8 đã cùng hơn 10.000 khán giả chứng kiến Tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc trở lại đỉnh cao thế giới.

    Về tấm huy chương vàng mà Tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc giành được, ông Thái Chấn Hoa nói: "Chúng ta cần phải thấy rằng, HLV trưởng Lang Bình từ tuyển chọn vận động viên, đến đào tạo đội bóng, cho đến giành tấm huy chương vàng Thế vận hội Ô-lim-pích, tôi cảm thấy Lang Bình đã lập nên một kỳ tích." Ông Ngụy Kỷ Trung nói: "Tuy chỉ là một tấm, nhưng lại là một tấm huy chương vàng rất quan trọng."

    Tối 20 tháng 8, Tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc đã thắng Tuyển Bóng chuyền nữ Xéc-bi-a trong trận chung kết Thế vận hội Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, lần thứ ba trong lịch sử giành tấm huy chương vàng Thế vận hội Ô-lim-pích. Sau trận đấu, HLV trưởng Tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc Lang Bình đã chạy lên khán đài, ôm hôn và chụp ảnh lưu niệm với ông Ngụy Kỷ Trung.

    Về việc Tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc lại giành được tấm huy chương vàng sau 12 năm, ông Ngụy Kỷ Trung xúc động nói: "Tôi cảm thấy tấm huy chương vàng này là tấm huy chương quan trọng nhất của Đoàn Thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, tuy chỉ là một tấm, nhưng lại là quan trọng nhất."

    Một ngày trước trận đấu, ông Ngụy Kỷ Trung đã bày tỏ rất lo ngại cho Tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã, còn nhắc nhở Tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc, "cầu thủ số 19 của Tuyển Xéc-bi-a là cầu thủ rất nguy hiểm, nhất định phải bám sát chặt chẽ, tôi tin chắc Lang Bình sẽ có biện pháp".

    Sau trận đấu, ông Ngụy Kỷ Trung đứng trên khán đài đợi Lễ trao giải thưởng, ông nói: "Thắng trận bóng này không phải dễ dàng, vận động viên của chúng ta thực sự đã phát huy hết tiềm năng của mình, tôi tin rằng trận bóng này sẽ phấn chấn tinh thần nhân dân cả nước Trung Quốc."

    Ông Thái Chấn Hoa cùng xem thi đấu bóng chuyền tại hiện trường nói: "Điều chỉnh của Tuyển Bóng chuyền nữ từ sau Thế vận hội Ô-lim-pích Luân Đôn đến trở thành vô địch Thế vận hội Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, HLV Trưởng Lang Bình đã lập nên một kỳ tích."

    Ông Thái Chấn Hoa nói: "Sau Thế vận hội Ô-lim-pích Luân Đôn Tuyển Bóng chuyền nữ điều chỉnh lại đội ngũ, chúng ta cũng không có mấy vận động viên có thể dùng được. Hiện nay vận động viên nào cũng dùng được, từ trận đầu tiên đến trận chung kết cuối cùng, tôi cảm thấy phần lớn cầu thủ đều đã cơ bản dùng được, hơn nữa cầu thủ nào cũng có đóng góp, tôi tin chắc Tuyển Bóng chuyền nữ sau này sẽ mạnh hơn."

    Ông Thái Chấn Hoa cho rằng trận thắng lợi này mang lại rất nhiều gợi ý cho mọi người: Ví như làm thế nào giải quyết vấn đề chấn thương, ví như cân nhắc của HLV Trưởng Lang Bình khi quyết định danh sách đội hình thi đấu cuối cùng, ví như "tình thần bóng chuyền nữ" lưu truyền lâu dài, v.v, hơn nữa, theo ông, Bóng đá Trung Quốc có thể học tập nhiều thứ ở Bóng chuyền nữ, một điều trong đó tức là "Tinh thần Bóng chuyền nữ".

    "Tinh thần này, sự dẻo dai này, tinh thần phấn đấu hết mình này, tinh thần không sợ này, tinh thần bứt phá này, tôi cho rằng chính là những điều mà Bóng đá Trung Quốc cần thiết, đây có thể cần có sự nỗ lực của mấy thế hệ người, nhưng mỗi thế hệ đều cần phải như Bóng chuyền nữ," Ông Thái Chấn Hoa nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>