• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thạch Thiên, Quí Châu Trung Quốc: Sử dụng linh hoạt "Vốn vay hỗ trợ người nghèo" mở rộng con đường thoát nghèo

    2016-08-10 12:36:16     cri
    Mùa hè nóng nực, phóng viên đến thôn Lương Sơn, thị trấn Bản Trang, huyện Thạch Thiên, tỉnh Quý Châu nằm sâu trong khu vực tập trung nhiều thôn làng nghèo khó ở vùng núi Vũ Lăng. Bước vào kho chứa khoai tây trong thôn, 600 tấn khoai tây mới thu hoạch quý một được phân loại và chất thành đống, trong kho tiếng quạt máy kêu ù ù, mấy chiếc nhiệt ẩm kế được mắc trên cột xi măng.

    Anh thủ kho Vương Chính Hoa 46 tuổi, là hộ di cư sinh thái của thôn Lương Sơn, sau 3 năm làm công ngoại tỉnh, năm nay anh Hoa vay ngân hàng 50 nghìn Nhân dân tệ, sau đó chuyển giao cho Hợp tác xã chuyên nghiệp khoai tây quản lý. Anh Hoa cho biết, có chính sách tốt, ký tên là vay được tiền, không nói là một năm có thể lấy được mấy nghìn Nhân dân tệ tiền lãi, còn được làm việc gần nhà, chăm sóc được người già ốm đau và trẻ em đi học, tốt hơn nhiều so với đi làm công xa nhà.

    Anh Vương Chính Hoa nói tiền vay là chỉ "vốn vay ưu đãi" của tỉnh Quý Châu năm ngoái đưa ra dành cho những nông hộ nghèo khó, mỗi hộ có thể vay ngân hàng 50 nghìn Nhân dân tệ, thời hạn 3 năm không thế chấp, do chính quyền địa phương trợ cấp lãi suất. Tại huyện Thạch Thiên, không những thay đổi cách gọi là "đưa vốn vay đúng đối tượng", mà còn tìm tòi cách làm trao "trọn gói" vốn vay ngân hàng của nông hộ cho doanh nghiệp mạnh hoặc hợp tác xã sử dụng và phụ trách trả nợ ngân hàng.

    Ông Đồng Quân, đã làm Bí thư Chi bộ thôn 10 năm cho biết, cách làm này vừa có lợi cho hợp tác xã tập trung vốn phát triển ngành nghề ưu thế lớn, lại tránh khỏi nỗi lo âu của hộ nghèo khó cầm tiền vay ngân hàng không biết hướng đầu tư vào đâu. Hợp tác xã khi mới thành lập, rất nhiều người không tích cực, thế là Chi bộ Đảng dẫn dắt, Bí thư Chi bộ dẫn đầu, Đảng viên bỏ tiền túi tham gia hợp tác xã, sau đó từng bước nhìn thấy hiệu quả. Theo phương án chia hoa hồng, 60% cho xã viên, năm ngoái chia hoa hồng 600 nghìn Nhân dân tệ cho nông hộ. Năm nay, một lúc lại có hơn 70 hộ nghèo khó tham gia, mang lại cho hợp tác xã hơn 3 triệu Nhân dân tệ vốn vay ngân hàng.

    Ông Đồng Quân cho biết, nhiều người tham gia cổ phần, gánh vác trách nhiệm nặng hơn. Qui mô mở rộng mới phát hiện đất đai và sức lao động trong thôn không đủ. Trong thôn bàn bạc, quyết định phát triển kinh tế tuần hoàn sinh thái, kéo dài dây chuyền sản xuất ngành nghề. Mấy chục héc ta đất trồng gối vụ cỏ, khoai lang và ngô, sau đó dùng để nuôi trâu bò. Trước đây đất đai bỏ hoang, cỏ cũng cắt bỏ, giờ đây trở thành thức ăn cho trâu bò.

    Trong vùng đèo của thôn, trại chăn nuôi, xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi, phòng làm việc, bể chứa nước đã bước đầu xây dựng xong, bể ủ phân trâu bò đang trong xây dựng khẩn trương. Bước vào một nhà chăn nuôi, hơn 50 con bò đang mải miết gặm ngọn cây ngô, uống vài ngụm nước từ trong bể nước tự động chảy vào. Ông Lý Văn An, Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm thôn cho biết, năm nay dự tính thu nhập ròng 1 triệu 500 nghìn Nhân dân tệ, trong đó có gần 1 triệu Nhân dân tệ sẽ chia cho các nông hộ. Mỗi năm chia hoa hồng một lần, mong có thể thu hút nhiều người tham gia hợp tác xã hơn.

    Ở tổ Bạch Lạp Câu, thôn Kim Nham, xã Hà Bá, huyện Thạch Thiên, trại chăn nuôi lợn chiếm diện tích gần một héc ta, mỗi năm xuất chuồng 10 nghìn con, mấy chiếc máy xúc cũng đang san bằng đất, mấy chục nông dân thôn đang đội nắng xây rãnh thoát nước và bể phân. Anh An Hưng Bình thuộc tổ Đại Ao là nông hộ nghèo khó điển hình do phải lo cho con cái học hành, bốn đứa con trong nhà đều đang đi học. Anh Bình vừa lau mồ hôi trán vừa nói, làm việc ở đây tuy vất vả, nhưng mỗi ngày tiền công 150 Nhân dân tệ. Ông chủ Lâm Triều Bình đứng bên cạnh cho biết, ông tự bỏ ra hơn 3 triệu Nhân dân tệ, phát động 60 nông hộ nghèo khó đầu tư 3 triệu Nhân dân tệ. Bước tiếp theo, trại chăn nuôi sẽ áp dụng mô hình "Khu vườn cây ăn quả + Cơ sở trồng lúa nước + Trại nuôi lợn", kinh doanh đa dạng hóa, không lo không có đường tiêu thụ và không kiếm được tiền.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>