• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cách trồng khoai tây của "Bí thư thứ nhất"

    2016-07-06 13:50:41     cri

    Ông Vương Hoa Tử đã 52 tuổi, nhưng chưa có năm nào lại cầm chắc được mùa như năm nay.

    Ông Vương Hoa Tử ngụ ở thôn Sài Xưởng, xã Mễ Dụ Trấn, mùa xuân năm nay, lần đầu tiên đem toàn bộ 1,8 héc-ta đất ruộng của gia đình 9 nhân khẩu trồng khoai tây. Sở dĩ như vậy là vì năm ngoái thôn ông có vị "Bí thư thứ nhất" Dương Lâm Đống, một chuyên gia nghiên cứu khoai tây đến dẫn dắt mọi người thoát nghèo, nhưng ông và mọi người trong thôn thích gọi ông là "Bí thư khoai tây".

    Huyện Lâu Phiền nằm ở giữa dãy núi Lã Lương, là huyện trọng điểm duy nhất của công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, xã Mễ Dụ Trấn là xã nghèo nhất của huyện, còn thôn Sài Xưởng thì có số người nghèo nhiều thứ hai của xã này.

    Tuy chỉ cách thành phố Thái Nguyên 100 km, thôn Sài Xưởng nằm ở độ cao hơn 1300 mét so với mực nước biển ba năm có hai năm bị hạn hán, mùa xuân mùa đông giá lạnh nhiều sương muối, trong 931 người có 534 người được đưa vào danh sách người nghèo khó.

    Tình trạng này từ năm ngoái bắt đầu dần được thay đổi, bà con thôn xóm cho biết nguồn gốc là do cách trồng khoai tây của "Bí thư khoai tây" Dương Lâm Đống.

    Tháng 3 năm 2015, Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Sơn Tây thành lập Đội công tác xóa đói giảm nghèo gồm có chuyên gia trong ngành đến thôn giúp xóa đói giảm nghèo, ông Dương Lâm Đống nhiều năm nghiên cứu trồng khoai tây đã được phân công đến giúp thôn Sài Xưởng.

    Ông Vương Hoa Tử cho biết, thôn tôi trồng khoai tây và lúa mì, nhưng năng suất không ổn định, năm được mùa nhất năng suất khoai tây đạt hơn 15 tấn/héc-ta, năm hạn hán bị lỗ vốn là chuyện bình thường, làm ăn trông chờ vào ông trời như là đánh bạc vậy.

    Sau khi điều tra nghiên cứu hình thức trồng trọt của nông dân trong thôn, ông Dương Lâm Đống kết luận là "rất truyền thống", "trồng nhiều thu ít", "bỏ mặc cho sâu bệnh", v.v.

    Xóa đói giảm nghèo trước hết phải nâng cao dân trí. Ông Dương Lâm Đống lên kế hoạch xoay chuyển tư duy tầm nhìn của bà con trong thôn.

    Ông Đống tìm bốn nông hộ dám nghĩ dám làm, biến 2 héc-ta đất ruộng của họ thành vườn thí điểm, trồng khoai tây năng suất cao. Ông Dương Lâm Đống cho biết, dùng giống khoai tây của Viện Khoa học Nông nghiệp và kỹ thuật mới, xử lý giống, trồng trên đất phẳng, củ giống nhỏ mật độ dày, lên luống, bón phân theo điều kiện thổ nhưỡng.

    Hiệu quả rất khá, một củ khoai tây nặng trên dưới 2kg. Năng suất cao nhất đạt gần 50 tấn/héc-ta, bà con xung quanh trồng theo 48,6 héc-ta khoai tây thí điểm đạt hơn 41 tấn/héc-ta.

    Ông Vương Hoa Tử có phần dè dặt, một nửa diện tích trồng giống khoai tây như trước, trồng một nửa giống mới. Sản lượng mỗi héc-ta chưa đến 15 tấn, ông rất tiếc.

    Thu nhập tăng gấp đôi, cụ Diêm Nhị Hải, 74 tuổi tính toán rõ nhất bài toán này, không nói giá thị trường hiện nay là 2 Nhân dân tệ/kg, cứ nói năm ngoái khoai tây rẻ nhất 1 Nhân dân tệ/kg, một héc-ta cũng bán được hơn 30 nghìn Nhân dân tệ. "Trồng khoai tây" không cần phải tuyên truyền nữa, bà con nông dân đều đến tìm ông Dương Lâm Đống.

    Tháng 8 năm 2015, tỉnh Sơn Tây tuyển hơn 9 nghìn "Bí thư thứ nhất" từ trong số cán bộ trẻ ưu tú và cán bộ dự bị của cơ quan các cấp, nhân viên ưu tú của doanh nghiệp quốc doanh và đơn vị hành chính sự nghiệp xuống nông thôn giải quyết các vấn đề trong thôn như yếu kém, tản mạn, mất trật tự, nghèo nàn, v.v.

    Thôn Sài Xưởng một nửa là diện tích đất núi đồi, một nửa ruộng đất bằng phẳng, ông Dương Lâm Đống dùng tiền xóa đói giảm nghèo mua hai máy kéo nông nghiệp và thiết bị. Cụ Diêm Nhị Hải cả đời trồng khoai tây thủ công cho biết, trồng trọt khoai tây của thôn Sài Xưởng hiện đã bước vào "Thời đại mới": "Trọn bộ năm khâu" gieo trồng, phun thuốc, vun xới, cắt tỉa thân lá và thu hoạch, toàn bộ đều đã cơ giới hóa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>