• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Máy bay không người lái cỡ nhỏ và giá rẻ do Trung Quốc chế tạo đi ra thế giới

    2016-06-28 16:49:11     Xin Hua

    Mới đây, tại Triển lãm quốc tế về giao thông thông minh và dịch vụ định vị, dẫn đường bằng vệ tinh lần thứ 5 diễn ra ở Thâm Quyến, có chuyên gia phán đoán rằng: "Tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất máy bay không người lái cỡ nhỏ và giá rẻ có xu hướng tăng mạnh", "Ngành công nghiệp mới sẽ 'chắp cánh' cho kinh tế mới".

    Theo số liệu thống kê của cơ quan Hải quan Thâm Quyến, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu máy bay không người lái của Thâm Quyến đạt 3,09 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,2 lần so với năm 2014.

    Tại Triển lãm quốc tế về giao thông thông minh và dịch vụ định vị, dẫn đường bằng vệ tinh lần thứ 5, gian hàng triển lãm máy bay không người lái là gian hàng sôi động nhất. Hơn 100 chiếc máy bay không người lái của hơn 60 doanh nghiệp sản xuất đã ra mắt tại triển lãm, trong đó có máy bay lên thẳng không người lái, máy bay cánh cố định, máy bay nhiều động cơ không người lái, parawing không người lái, máy bay cánh chim siêu nhỏ...

    "Ngành máy bay không người lái cỡ nhỏ và giá rẻ của Trung Quốc phát triển rất nhanh, một số doanh nghiệp sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc đã trở thành chong chóng đo chiều gió trên thị trường máy bay không người lái toàn cầu". Chủ tịch Hiệp hội Máy bay không người lái thành phố Thâm Quyến Dương Kim Tài cho biết, sản phẩm máy bay không người lái của các doanh nghiệp như Dji, AEE, Art-tech, Copter, Ninestar, v.v. đang đi ra thế giới.

    Tờ "Nhà kinh tế học" đánh giá rằng, xê-ri máy bay không người lái Phantom của Công ty Dji là một trong những sản phẩm rô-bốt quan trọng nhất trên thế giới từ trước đến nay, tờ "Time" Mỹ đánh giá sản phẩm Phantom thế hệ 2 là một trong Top10 sản phẩm khoa học-công nghệ trong năm.

    Chỉ trong vài năm, kim ngạch tiêu thụ của Công ty Dji đã từ hơn 3 triệu Nhân dân tệ đột phá ngưỡng 1 tỷ Nhân dân tệ. Tổng Giám đốc về đổi mới sáng tạo và quan hệ công chúng của Công ty Dji Vương Phàm nói: "Điều then chốt về đổi mới sáng tạo không phải là từ 1 đến N, mà là từ 0 đến 1, tức là quá trình 'từ không đến có'. Dji vừa vặn đã hoàn thành bước phát triển về máy bay không người lái cỡ nhỏ và giá rẻ từ 0 đến 1".

    Nhiều nhân sĩ trong ngành suy đoán, cùng với máy bay không người lái không ngừng hội nhập với ngành truyền thống, hình thành chuỗi "cung ứng mới", máy bay không người lái sẽ "chắp cánh" cho kinh tế Trung Quốc.

    Mới đây, Công ty Thương mại điện tử JD bắt đầu thử dùng máy bay không người lái đưa hàng, chủ yếu dùng để đưa hàng từ trạm phân phối lưu thống tới người quảng bá ở nông thôn, mục tiêu là giải quyết nhu cầu đưa hàng đến tận tay khách hàng ở nông thôn.

    Giáo sư Học viện Công trình trường Đại học Nông nghiệp Hoa Nam Chu Chí Diễm nói: "Máy bay không người lái có thể phát huy vai trò rất lớn trong lĩnh vực bảo vệ cây trồng nông nghiệp. Theo thống kê, máy bay không người lái dòng chính của Trung Quốc dùng vào lĩnh vực bảo vệ cây trồng nông nghiệp hiện đã phân bố ở 24 tỉnh thành Trung Quốc, có 187 mẫu máy bay không người lái của 150 công ty được dùng vào lĩnh vực này". Công ty chứng khoán Quốc Thái Quân An dự kiến, trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, thị trường máy bay nguyên chiếc và dịch vụ về máy bay không người lái trong lĩnh vực bảo vệ cây trồng nông nghiệp có nhu cầu bình quân khoảng 30 tỷ Nhân dân tệ/năm.

    "Chụp ảnh quay phim từ trên không, vui chơi giải trí, nông nghiệp và lâm nghiệp, bảo vệ an ninh, điện lực, v.v. là các phân khúc thị trường quan trọng sử dụng máy bay không người lái". Công ty tư vấn iResearch mới đây công bố "Báo cáo nghiên cứu ngành máy bay không người lái Trung Quốc năm 2016" cho biết, thị trường máy bay không người lái cỡ nhỏ và dùng vào mục đích dân sự của Trung Quốc đã bước vào thời kỳ trưởng thành nhanh chóng, dự kiến đến năm 2025, tổng quy mô của thị trường máy bay không người lái của Trung Quốc sẽ lên tới 75 tỷ Nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng bình quân có triển vọng đạt hơn 50%/năm.

    Trong khi ngành công nghiệp mới "chắp cánh" cho kinh tế mới, sự phát triển của máy bay không người lái và ngành hữu quan vẫn phải được hỗ trợ bằng chính sách, pháp quy hoàn thiện cũng như cơ chế giám sát quản lý rõ ràng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>