• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Thô-mát Bách dự Lễ khánh thành Biểu tượng năm vòng tròn Ô-lim-pích Tháp Ô-lim-pích Bắc Kinh

    2016-06-24 14:53:02     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Thô-mát Bách đã dự Lễ khánh thành Biểu tượng năm vòng tròn Ô-lim-pích Tháp Ô-lim-pích Bắc Kinh. Kiến trúc biểu tượng cao 246,8 mét nằm trên trục Nam-Bắc của thành phố Bắc Kinh này chính thức được đặt tên là Tháp Ô-lim-pích Bắc Kinh và sẽ được sử dụng vĩnh viễn biểu tượng Năm vòng tròn Ô-lim-pích Bắc Kinh.

    Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Thô-mát Bách nói, Biểu tượng Ô-lim-pích sẽ mang tinh thần Ô-lim-pích trở lại với người dân thành phố Bắc Kinh. Trung Quốc đáng kiêu hãnh về Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 huy hoàng cũng như những di sản Ô-lim-pích mà nó để lại.

    Ông nói: "Tôi tin tưởng Trung Quốc sẽ tổ chức một Thế vận hội Mùa Đông tuyệt vời vào năm 2022. Bắc Kinh sẽ lại tạo nên lịch sử, trở thành thành phố đầu tiên tổ chức cả Thế vận hội Mùa Hè cũng như Thế vận hội Mùa Đông trên thế giới. Cảm ơn sự làm việc cần cù của toàn thể nhân viên Ban Tổ chức Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh. Các bạn đã nhanh chóng nắm bắt được nội hàm tinh thần "Chương trình Nghị sự Ô-lim-pích năm 2020", thông qua quan tâm coi trọng phát triển bền vững, phát huy vai trò của di sản cùng tính khả thi, đã đặt nền tảng vững chắc cho tổ chức thành công Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh năm 2022."

    Chủ tịch Thô-mát Bách nói, việc khánh thành Biểu tượng năm vòng tròn Ô-lim-pích, sẽ khuyến khích Trung Quốc làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa Đông năm 2022. Biểu tượng năm vòng tròn Ô-lim-pích có thể để nhân dân Trung Quốc thấy được tầm quan trọng của giá trị Ô-lim-pích đối với nhân dân Trung Quốc trong quá trình Trung Quốc hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

    Chủ tịch Điều hành Ban Tổ chức Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh Vương An Thuận cho biết, Tháp Ô-lim-pích chính thức đặt tên và sử dụng vĩnh viễn Biểu tượng năm vòng tròn Ô-lim-pích, là vinh hạnh của Bắc Kinh, tất sẽ đóng vai trò thúc đẩy tích cực đối với việc sử dụng hữu hiệu tài sản Thế vận hội, ra sức tôn vinh tinh thần Thế vận hội. Sau Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Bắc Kinh luôn dốc sức cho thúc đẩy phát triển thành phố Ô-lim-pích. Bắc Kinh xiết tay cùng thành phố Trương Gia Khẩu giành được quyền đăng cai Thế vận hội Mùa Đông năm 2022, đã mở ra hành trình mới xây dựng thành phố Ô-lim-pích.

    "Chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh thực hiện ý tưởng phát triển đổi mới sáng tạo, điều phối, xanh, cởi mở và chia sẻ, kiên trì tổ chức một Thế vận hội xanh, chia sẻ, cởi mở và liêm khiết, thực hành toàn diện "Chương trình Nghị sự Ô-lim-pích năm 2020", thúc đẩy điều phối mọi công tác chuẩn bị đăng cai, nỗ lực tổ chức Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh thành một Thế vận hội tuyệt vời, xuất sắc và phi thường."

    Được biết, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đang thúc đẩy công tác thành phố đăng cai Ô-lim-pích treo vĩnh viễn Biểu tượng năm vòng tròn Ô-lim-pích. Tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Thô-mát Bách lần đầu tiên tham quan tháp và xác định Tháp này sử dụng vĩnh viễn Biểu tượng năm vòng tròn Ô-lim-pích. Tháng 1 năm nay, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế chính thức phê chuẩn đặt tên cho Tháp này là "Tháp Ô-lim-pích Bắc Kinh".

    Tháp Ô-lim-pích Bắc Kinh nằm trên trục đường Đại lộ Cảnh quan, là kiến trúc biểu tượng mới của Bắc Kinh. Thân Tháp gồm tổ hợp năm chiếc Tháp riêng lẻ có độ cao khác nhau từ 186 mét đến 246,8 mét, tổng diện tích kiến trúc đạt 18.687 mét vuông. Tháp này được thiết kế theo ý tưởng "Cây sự sống", với ngụ ý Cây Sự sống đã mọc lên từ mặt đất, cây Tháp mọc sừng sững xòe ra những tán lá rộng, như đóa hoa tươi, như "bắn pháo hoa", như dòng nước suối tuôn trào. Thân Tháp gồm năm cột tháp với độ cao khác nhau vừa như tách biết, vừa như hòa quyện ở trên không, tạo hình độc đáo, tượng trưng cho tinh thần bừng bừng lên cao của năm vòng tròn Ô-lim-pích.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>