• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện các vụ sáp nhập tại Đức gây dựng dần tiếng tăm "đảm bảo chất lượng"

    2016-06-20 15:20:56     Xin Hua
    Mới đây, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đưa ra đề xuất sáp nhập với giới công nghiệp Đức, việc này đã thu hút sự quan tâm và chú ý ở Đức, nhiều tiếng nói lo ngại rằng công nghệ tiên tiến và cơ hội việc làm sẽ chuyển ra nước ngoài lại vang lên. Tuy nhiên, vụ sáp nhập thành công Công ty Putzmeister, "ông trùm" máy móc công trình của Đức của Tập đoàn công nghiệp nặng Sany Trung Quốc vào 4 năm trước đã cho thấy: vụ sáp nhập mang lại hiệu quả cùng thắng, cả hai bên đều phấn khởi.

    Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông, Chủ tịch công đoàn Công ty Putzmeister Jorg Loffler nói: "Nếu lúc đó bị công ty Mỹ mua lại, công nhân viên chức sẽ không được tốt như bây giờ".

    Công ty Putzmeister thành lập vào năm 1958, được tôn vinh là "người khổng lồ" trong ngành, là thương hiệu số 1 trên thế giới về máy móc thiết bị phục vụ công tác thi công bê tông. Hồi Tập đoàn công nghiệp nặng Sany Trung Quốc mua lại Công ty Putzmeister vào năm 2012, công nhân từng biểu tình ngoài cổng nhà máy vì lo mất việc làm.

    4 năm sau, nhân viên Công ty Putzmeister tại Đức có việc làm ổn định, hơn nữa, Tập đoàn công nghiệp nặng Sany Trung Quốc cam kết hợp đồng lao động sẽ tiếp tục có hiệu lực tổi thiếu tới năm 2020, đồng thời, doanh thu của công ty đã tăng gần 1/3, hình ảnh thương hiểu hoàn hảo.

    Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Putzmeister Gerald Karch cho biết, sau khi Tập đoàn Sany hoàn thành vụ sáp nhập, công ty thực thi chiến lược bảo vệ nghiêm ngặt thương hiệu và logo doanh nghiệp của hai công ty.

    Sau khi tiếp quản Công ty Putzmeister, Tập đoàn công nghiệp nặng Sany Trung Quốc đã chia thị trường thành hai mảng: xe bơm bê tông do Trung Quốc chế tạo sẽ tiêu thụ trên thị trường Trung Quốc, xe bơm bê tông do công ty tại Đức sản xuất tiêu thụ sang các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Công nghệ sản xuất của Công ty Putzmeister chẳng có gì thay đổi, hơn nữa lại có thị trường lớn hơn.

    Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đức Ulrich Grillo cảnh báo rằng không nên bôi nhọ hình ảnh các nhà đầu tư nước ngoài, "Nếu Trung Quốc muốn mua đồ ở đây thì đó là tín hiệu tốt, cho thấy chúng ta phát triển tốt".

    Ông Karl Haeusgen là ông chủ của Công ty Hawe, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên sản xuất phụ kiện dùng cho hệ thống thủy lực. Ông nói: "Nỗi lo sợ đối với người Trung Quốc khiến tôi kinh ngạc". Ông cho rằng, nên nhìn nhận một cách tích cực việc giao lưu vốn giữa doanh nghiệp Đức và Trung Quốc, bất cứ dự án đầu tư nào cũng đều nhằm thúc đẩy hội nhập. Nhiều ví dụ đã chứng tỏ, sau khi các nhà đầu tư Trung Quốc sáp nhập hoặc mua lại cổ phần thì công ty vẫn do phía Đức tự do quản lý.

    Đi sau Tập đoàn công nghiệp nặng Sany, càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hướng ánh mắt vào Đức. Được biết, cách đây không lâu, công ty con của Quỹ đầu tư chip Phúc Kiến, Trung Quốc tại Đức đã đưa ra đề án mua lại Công ty Aixtron, nhà cung ứng thiết bị bán dẫn Đức có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 670 triệu ơ-rô với giá 6 ơ-rô/cổ phần. Công ty Aixron đã đồng ý phương án sáp nhập này.

    Tháng 5, Công ty Kuka, nhà cung ứng rô-bốt công nghiệp Đức ra thông cáo báo chí cho biết, Tập đoàn Midea Trung Quốc đề xuất đề án mua lại cổ phiếu với các cổ đông của Công ty Kuka, dự định nắm giữ thêm cổ phiếu của Công ty Kuka với giá 115 ơ-rô/cổ phần. Tập đoàn Midea mong thông qua mua lại cổ phiếu, nắm giữ trên 30% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty Kuka.

    Công ty Kuka thành lập vào năm 1898, là nhà cung ứng giải pháp thông minh và tự động hóa dẫn đầu toàn cầu, có trụ sở đặt ở Augsburg, Đức, tổng số công nhân viên chức hơn 12 nghìn người, doanh thu năm 2015 đạt gần 3 tỷ ơ-rô.

    Luật sư Florian Wolff chuyên về lĩnh vực sáp nhập của Công ty Luật sư Gorg Đức cho biết, các doanh nghiệp như Kuka có thể cung cấp những "công nghệ then chốt" cần thiết cho ngành chế tạo Trung Quốc nâng cao hiệu quả sản xuất, vụ sáp nhập đang trong quá trình bàn bạc này "phù hợp với chính sách tổng thể thực hiện hiện đại hóa công nghiệp của Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>