• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông : Khơi nguồn và tiết kiệm nước để giải quyết khó khăn thiếu nước của "Quê hương rau xanh"

    2016-05-25 14:21:43     cri

    Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông là quê hương của rau xanh Trung Quốc, nguồn nước bình quân đầu người chỉ có 317 mét khối, không bằng 1/6 mức bình quân đầu người Trung Quốc. Một đô thị thiếu nước nghiêm trọng như vậy, làm thế nào giữ cân bằng nguồn nước trong công nghiệp và nông nghiệp, thực hiện sản lượng rau xanh mỗi năm 4 triệu 500 nghìn tấn và xuất khẩu hải ngoại ?

    Ông Vương Mạnh Siêu, nông dân thôn Đạo Khẩu, thị trấn Doanh Lý, thành phố Thọ Quang cho biết, trước đây tưới rau một nhà kính phải mất hàng nửa ngày, nay tiện lợi nhiều rồi, chưa đến nửa tiếng đồng hồ là xong. Nhà kính trồng rau của nhà ông Siêu đang áp dụng kỹ thuật tưới nước và bón phân làm một, hòa phân bón và nước theo tỉ lệ trước, rồi được bơm vào đường ống nước, vừa tiết kiệm nước và phân bón, một người có thể làm công việc của hai người trước đây.

    Năm nay, Thọ Quang gặp phải hạn hán kéo dài, gần 20 nghìn ha cây nông nghiệp từng bị hạn hán, công nghệ khoa học tiết kiệm nước nông nghiệp lúc này đã phát huy tác dụng.

    Phó Cục trưởng thủy lợi thành phố Duy PhườngVương Nguyên Côn cho biết, trong gần 3 năm, Thọ Quang lần lượt đầu tư 177 triệu Nhân dân tệ, phổ biến toàn diện kỹ thuật tưới nước tiết kiệm trong nông nghiệp, lợi dụng kỹ thuật tưới phun.v.v..., nâng cao hiệu quả tưới nước. Phổ biến hình thức ống dẫn tưới nước trên đồng ruộng, tiết kiệm trên 40 % so với kênh mương dẫn nước tưới.

    Ông Vương Lạc Nghĩa, Bí thư chi bộ Đảng thôn Tam Nguyên Chu, phường Tôn Gia Tập cho biết, bây giờ bà con trong thôn ngày càng quí nước, nhiều hộ đã dùng ống dẫn nước áp xuất thấp để tưới phun cho rau.

    Hiện nay, diện tích tưới tiết kiệm nước nông nghiệp hiệu quả cao của thành phố Thọ Quang đạt 90 nghìn ha, công trình tưới tiết kiệm nước hiệu quả cao đạt hơn 30 nghìn ha. Ông Trương Mậu Hải, Cục Trưởng cục Nông nghiệp thành phố Thọ Quang cho biết, tưới tiết kiệm nước hiệu quả cao chiếm 30 % tổng diện tích canh tác của toàn thành phố, hàng năm tiết kiệm hơn 20 triệu mét khối nước tưới nông nghiệp.

    Trong khi tiết kiệm nước, thành phố Thọ Quang cũng mở rộng nguồn nước, nhất là tìm nguồn nước cho công nghiệp địa phương trong khi bảo đảm nước dùng cho nông nghiệp.

    Ông Vương Nguyên Côn cho biết, đến cuối năm nay, 7 khu công nghiệp lớn nội thành như dự án thị trấn Hậu, Đông Thành, Vương Cao, khu vườn công nghiệp Đài Đầu.v.v... đều dùng nước sông Trường Giang.

    Theo giới thiệu, năm 2014, thành phố Thọ Quang đầu tư 465 triệu Nhân dân tệ xây dựng thêm công trình đồng bộ cho dẫn nước từ miền nam lên miền bắc. Tháng 7 năm 2015, tuyến phía nam công trình và công trình tuyến chi nhánh Thần Minh đã hoàn thành. Cuối năm 2015, công trình tuyến chính phía bắc và công trình tuyến Khu khai thác kinh tế Tân Hải cũng hoàn thành. Hiện nay, ngành công nghiệp thành phố Thọ Quang cơ bản thực hiện cùng sử dụng nước của sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và sông Di Hà, nguồn nước dùng cho phi nông nghiệp từ chiếm 83 % là nước ngầm trước đây chuyển thành chiếm 75 % là nước mặt.

    Ông Viên Nghĩa Lâm, Cục Trưởng Cục thủy lợi thành phố Thọ Quang cho biết, đứng trước tình hình hạn hán nghiêm trọng, thành phố Thọ Quang dự định hàng năm sử dụng 120 triệu mét khối nước từ bên ngoài truyền vào, dùng làm nước sinh hoạt cư dân, nước dùng bảo đảm cho kinh tế và bổ sung cho nước . Việc thúc đẩy chuyển đổi nước sử dụng cho sinh hoạt và công nghiệp từ nước ngầm sang nước mặt sẽ từng bước nâng cao mực nước ngầm.

    Cục Trưởng Viên Nghĩa Lâm cho biết, giá cả nước chuyển từ nơi khác đến đắt đỏ, hơn nữa lượng sử dụng có hạn, chúng ta phải thừa nhận vấn đề này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>