• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đối thoại Hợp tác châu Á và sáng kiến "Một vành đai, một con đường" cộng hưởng lẫn nhau

    2016-05-23 17:20:13     Hãng tin TQ

    Tổng Thư ký Ban Thư ký lâm thời Đối thoại Hợp tác châu Á Bundit Limschoon nói: "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' do Trung Quốc đề xuất là sáng kiến hợp tác rất hay, sẽ khiến các nước châu Á phát triển rất tốt".

    Tại Hội chợ Kinh tế-thương mại hai bờ eo biển lần thứ 18 diễn ra ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Đối thoại Hợp tác châu Á và sáng kiến "Một vành đai, một con đường" cộng hưởng lẫn nhau, trở thành một điểm nhấn nổi bật.

    Sở dĩ ông Bundit Limschoon đánh giá cao sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là vì châu Á cần xây dựng quan hệ đối tác hợp tác trong môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt và phức tạp. Theo ông, châu Á có tiềm năng thị trường rất lớn và sản phẩm mang lại hiệu quả cùng thắng. Hơn nữa, các nước châu Á có nguồn lao động dồi dào, có thế mạnh về phát triển sau rõ rệt, tiềm năng phát triển còn chưa được khai thác.

    Trong thời gian diễn ra Hội chợ Kinh tế-thương mại hai bờ eo biển lần này, đã tổ chức Hội nghị Công thương đối thoại hợp tác châu Á và Hội nghị cấp cao về sáng tạo đổi mới giữa các nhà doanh nghiệp trẻ, Diễn đàn các thành phố thuộc Liên minh các thành phố trên dọc tuyến Con đường Tơ lụa trên bộ và Con đường Tơ lụa trên biển Liên Hợp Quốc lần thứ nhất, bố trí khu triển lãm sản phẩm và văn hóa du lịch của các nước trên dọc tuyến Con đường Tơ lụa trên biển hướng tới thế kỷ 21, khu triển lãm ảnh các nước thành viên Đối thoại Hợp tác châu Á, vừa thúc đẩy các nước thành viên Đối thoại Hợp tác châu Á hội nhập sáng kiến "Một vành đai, một con đường", vừa nỗ lực làm cho giao lưu hợp tác giữa các nước và vùng lãnh thổ trên dọc tuyến "Con đường Tơ lụa trên biển" phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

    Cố vấn Ngoại trưởng Thái Lan cho biết, "Một vành đai, một con đường" là sáng kiến phát triển hợp tác do Trung Quốc đề xuất, thành phố Phúc Châu là khởi điểm của Con đường Tơ lụa trên biển, các nước thành viên sum họp tại đây tổ chức đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển, phản ánh Đối thoại Hợp tác châu Á ca ngợi ý tưởng xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    Cố vấn Ngoại trưởng Thái Lan cho rằng, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là một quan niệm hợp tác lâu dài và đầy hứa hẹn, có thể phát huy vai trò to lớn trong các mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng tài chính, đối thoại giữa nhân dân các nước, v.v.

    Cố vấn Ngoại trưởng Thái Lan nói: "Tôi tin tưởng rằng, sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' sẽ hội nhập và ăn khớp với những kế hoạch hợp tác trong nhiều lĩnh vực của Thái Lan nói riêng và ASEAN nói chung, hơn nữa có thể xây dựng các mối liên hệ từ nhiều khía cạnh".

    Châu Á hiện là một trong những khu vực có sức sống và tiềm lực phát triển nhất trên thế giới. Cùng với trung tâm kinh tế toàn cầu không ngừng chuyển sang phía đông, châu Á cùng khu vực Bắc Mỹ và châu Âu đã trở thành 3 trụ cột trong kinh tế thế giới, hơn nữa còn là động lực quan trọng lôi kéo kinh tế thế giới phát triển.

    Tại Hội nghị Công thương đối thoại hợp tác châu Á, Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Công thương Trung Quốc Vương Khâm Mẫn cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã tạo cơ hội quan trọng cho việc nâng cao sức sáng tạo của châu Á, là cơ sở quan trọng để tăng cường sức cạnh tranh của thị trường châu Á. Nhân sĩ giới công thương các nước và vùng lãnh thổ trên dọc tuyến tham gia rộng rãi, sẽ khiến các nước và vùng lãnh thổ trở thành người được hưởng lợi, người thực tiễn và người thúc đẩy quan niệm cùng xây dựng, cùng hưởng, cùng thắng của sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

    Đối thoại Hợp tác châu Á là cơ chế đối thoại và hợp tác liên Chính phủ quan trọng hướng tới châu Á, đã trở thành mặt bằng quan trọng gắn kết nhận thức chung châu Á, nêu cao tinh thần châu Á, thúc đẩy hợp tác châu Á. Theo ông Vương Khâm Mẫn, người châu Á có trí tuệ, có năng lực vun đắp những điểm nhấn hợp tác mới thông qua cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", xây dựng phiên bản nâng cấp kinh tế thế giới, tạo tiềm năng phát triển và nhu cầu thị trường to lớn cho thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>