• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đoàn Thể thao Trung Quốc phấn đấu lập "thành tích tốt nhất" tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô

    2016-05-20 16:12:18     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Vừa qua, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc Tôn Viễn Phú cho biết, hiện nay các đội tuyển các môn thể thao Trung Quốc đang phân tán tại các nơi trong nước thậm chí tại các nơi trên thế giới để chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, mục tiêu của Đoàn Thể thao Trung Quốc là phấn đấu "lập thành tích tốt nhất, ở vào top đầu về thực lực tổng hợp" tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô.

    Ông Tôn Viễn Phú đã tham dự buổi họp báo công bố "Quy hoạch phát triển thể thao 5 năm lần thứ 13" của Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc tổ chức mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã sau buổi họp báo, ông cho biết, hiện nay các đội tuyển các môn thể thao của Trung Quốc cả thảy đã giành được khoảng 330 tấm vé tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, sẽ nỗ lực giành được thêm 70 tấm vé tham dự nữa. Hiện giờ một số đội thể thao đang tham gia các cuộc thi quốc tế chỉ định của các Tổ chức thể thao quốc tế, "các đội thể thao của chúng ta đang phân tán tại các nơi trong nước thậm chí các nơi trên thế giới để chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô." Ông Tôn Viễn Phú nói.

    Tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân Đôn, Đoàn Thể thao đứng thứ hai Bảng tổng sắp với 38 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 23 huy chương đồng, lập thành tích tốt nhất tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích ở nước ngoài. Ông Tôn Viễn Phú nói: "Xét từ tình hình hiện nay, quy mô Đoàn Thể thao tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô cũng gần tương tự như Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần trước. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Trung Quốc vẫn là phấn đấu giành thành tích tốt nhất, mong thực lực tổng hợp ở vào top đầu."

    Ông Tôn Viễn Phú thẳng thắn rằng, tình hình Đoàn Thể thao Trung Quốc tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô gian khổ nặng nề hơn bất cứ Đại hội Thể thao Ô-lim-pích nào trước, thách thức lớn nhất chủ yếu đến từ hai mặt, một là các nước và vùng lãnh thổ ngày càng coi trọng Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, thực lực của đối thủ đang tăng cường, trong khi đó thực lực trong một số môn thế mạnh của Trung Quốc đang suy yếu. Hai là Đoàn Thể thao Trung Quốc thiếu kinh nghiệm tham gia thi đấu ở Nam Mỹ, chênh lệch múi giờ, khí hậu là thách thức lớn nhất đối với vận động viên Trung Quốc. Ông nói: "Vận động viên Trung Quốc quen tham gia thi đấu ở châu Âu hơn ở Nam Mỹ, bởi vì có khá nhiều giải thi đấu diễn ra ở châu Âu. Hai năm nay Trung Quốc có một số đội thể thao đi tham gia thi đấu ở Nam Mỹ, trong đó có giải thử nghiệm Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, trên thực tế đều không mấy phát huy được trình độ lý tưởng. Nhất là một số huấn luyện viên, còn chưa tìm được phương pháp khá chín chắn về làm thế nào điều chỉnh chu kỳ tập luyện để thích ứng với nhịp độ thi đấu tại Nam Mỹ."

    Ông Tôn Viễn Phú cho biết, Đoàn Thể thao Trung Quốc tháng 7 tới sẽ mở trại tập huấn tại Xao Pao-lô Ba-xin, có thể để khoảng 400 vận động viên và nhân viên làm việc tiến hành tập luyện chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, sớm thích ứng với nhịp độ của Đại hội Thể thao Ri-ô Đê Gia-nây-rô.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>