• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính phủ Trung Quốc phát động "Cuộc cách mạng về chất lượng sản phẩm"

    2016-05-18 11:36:31     Hãng tin TQ
    Chính phủ Trung Quốc dự định phát động "Cuộc cách mạng về chất lượng sản phẩm" trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, để người dân sẵn sàng mua hàng "Trung Quốc chế tạo". Đây là biện pháp mới nhất nhằm kích cầu trong nước, ổn định tăng trưởng kinh tế.

    Ngày 11/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện, bố trí thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tăng thêm chủng loại, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng cấp tiêu dùng của người dân.

    Tại sao Chính phủ dốc nhiều công sức vào việc mua sắm của người dân?

    Những năm qua, tiêu dùng đã thay thế đầu tư trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Năm 2015, chi tiêu cho hàng tiêu dùng đã đóng góp 66,4% cho GDP Trung Quốc, tăng 15,4% so với năm 2014, trở thành một điểm nhấn trong bảng thành tích kinh tế Trung Quốc cùng kỳ.

    Kinh tế Trung Quốc hiện tuy xuất hiện dấu hiệu trụ vững, nhưng sức ép đi xuống vẫn tồn tại. Xem xét đến đầu tư không thể mở rộng quá mức, xuất khẩu khó được cải thiện rõ rệt vì kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, vì vậy, ổn định tiêu dùng đã trở thành sự lựa chọn tất yếu để ổn định tăng trưởng kinh tế.

    Xét về lâu dài, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang dựa vào tiêu dùng và dịch vụ là "đường lối đã định" của kinh tế Trung Quốc, điều này đòi hỏi phải đầu tư càng nhiều công sức vào việc phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

    Nhu cầu tiêu dùng của người dân Trung Quốc hiện đang có 3 thay đổi lớn, từ thỏa mãn về lượng chuyển sang nâng cao về chất, từ nhu cầu đối với sản phẩm hữu hình chuyển sang nhu cầu tiêu dùng dịch vụ, từ mua sắm theo kiểu mô phỏng và phong trào chuyển sang mua sắm thể hiện cá tính và đa dạng. Đúng như nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc Triệu Bình đã nói, tiềm năng tiêu dùng trong tương lai bắt rễ từ việc điều chỉnh và nâng cấp kết cấu tiêu dùng dựa trên những thay đổi về nhu cầu.

    Vì vậy, nếu ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Trung Quốc không đuổi kịp xu thế này, nâng cao chất lượng, làm phong phú chủng loại, xây dựng thương hiệu, giải quyết những khiếm khuyết thực sự về chất lượng và tính năng sản phẩm, thì người dân có ví tiền ngày càng dày sẽ tiếp tục "bỏ phiếu bằng chân", tiếp tục lập kỷ lục về "vét hàng" ở nước ngoài, như vậy, kích cầu trong nước, thúc đẩy cải cách kết cấu khung cung ứng sẽ không sao triển khai được.

    Xét về các biện pháp cụ thể, Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện đã áp dụng cả biện pháp cứng lẫn mềm.

    Một mặt, ủng hộ doanh nghiệp ra sức nâng cao thiết kế sản phẩm sáng tạo, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ và tính năng, vun đắp và nêu cao "tinh thần người thợ" luôn theo đuổi chất lượng cao hơn, hướng dẫn doanh nghiệp hình thành quan niệm kinh doanh coi chất lượng và chữ tín là công việc hàng đầu, thúc đẩy "Cuộc cách mạng chất lượng" trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, thúc đẩy "Trung Quốc chế tạo" đi theo hướng "Chế tạo sản phẩm chất lượng cao".

    Mặt khác, về hình thành môi trường thị trường tốt đẹp, hội nghị lần này đề xuất rõ ràng nên áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng tiêu dùng trong nước, thực thi một cách nghiêm khắc chế độ thu hồi sản phẩm bị lỗi; tăng cường giám sát và quản lý, xây dựng các chế độ như lập "danh sách đen" doanh nghiệp, đòi bồi thường "cao" mang tính trừng phạt, hoàn thiện biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng nhái, phòng ngừa hiện tượng "Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt".

    Những biện pháp này của Chính phủ đã nhắm trúng vào những rào cản chính cản trở "Trung Quốc chế tạo" đưa ra sản phẩm chất lượng cao.

    Ông Khuất Bằng Phi, Trưởng bộ phận của Công ty TNHH xuất nhập khẩu xe đạp điện Yadea nói: "Công ty chúng tôi mất nhiều công sức nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng chỉ sau 3 tháng trên thị trường đã xuất hiện hàng nhái. Như vậy, khoản vốn đầu tư lớn của công ty coi như đổ xuống sông xuống biển".

    Tổng Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu máy điều hòa Chunlan Giang Tô Cao Nguyên Giáp cho biết, việc các công ty cùng ngành "copy" sản phẩm đã trở thành một vấn đề nhức nhối cản trở doanh nghiệp Trung Quốc đổi mới sáng tạo, chỉ có tiếp tục tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp mới không cần lo ngại.

    "Nếu các nhà mua sắm chỉ quan tâm giá cả sản phẩm chứ không phải là chất lượng và tính năng, thì doanh nghiệp rất khó giữ được tinh thần người thợ". Ông Khổng Vũ, Tổng Giám đốc phụ trách thương mại quốc tế Công ty TNHH pin Nanfu Phúc Kiến cho biết, chỉ có mảnh đất thị trường màu mỡ phì nhiêu, tinh thần người thợ mới có thể "đơm hoa kết trái", mới có thể xuất hiện càng nhiều sản phẩm chất lượng cao do Trung Quốc chế tạo.

    Nếu việc "kê đơn thuốc theo bệnh" có hiệu quả, thì việc người dân Trung Quốc trong tương lai sẵn sàng mua nắp xí bệt rửa tự động và nồi cơm điện do Trung Quốc sản xuất là điều có thể mong đợi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>