• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tỉnh Hải Nam Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu công kiên thoát nghèo vào năm 2018

    2016-05-04 13:29:24     cri

    Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Hải Nam mới đây ban hành bản "Ýkiến thực thi về đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo" nêu rõ, thực hiện chương trình hành động chiến lược thoát nghèo "ba năm công kiên thoát nghèo, hai năm củng cố nâng cao", bảo đảm đến năm 2018 thực hiện thoát nghèo cho toàn bộ dân số nghèo nông thôn theo chuẩn nghèo hiện hành. Đến năm 2020, năng lực tăng thu nhập của các hộ thoát nghèo tiếp tục được nâng cao, hiệu quả thoát nghèo được củng cố hơn nữa.

    Bản "Ý kiến" nêu rõ, tỉnh Hải Nam sẽ thực hiện chương trình hành động chiến lược thoát nghèo, đến năm 2018, cơ bản thực hiện dân số nghèo khó ở nông thôn không lo cái ăn cái mặc, có bảo đảm về giáo dục nghĩa vụ, chăm sóc y tế cơ bản và nhà ở. Thực hiện mức tăng thu nhập có thể chi phối trung bình đầu người của nông dân khu vực nghèo khó cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh, chỉ tiêu trong các lĩnh vực chủ yếu về phục vụ công cộng cơ bản tiếp cận mức bình quân của toàn tỉnh. Bảo đảm tỉnh Hải Nam thực hiện thoát nghèo cho dân số nghèo nông thôn theo tiêu chuẩn hiện hành, toàn bộ thành phố và huyện vứt bỏ chiếc mũ nghèo khó, giải quyết vấn đề nghèo khó mang tính khu vực. Đến năm 2020, năng lực tăng thu nhập của nông hộ thoát nghèo tiếp tục được nâng cao, mở rộng hơn nữa các kênh tăng thu nhập, hiệu quả thoát nghèo tiếp tục được củng cố, mức độ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và huyện thoát nghèo tiếp tục được nâng cao.

    Về mặt biện pháp cụ thể, bản "Ý kiến" đưa ra 10 biện pháp thoát nghèo như thực hiện ngành nghề, du lịch thôn quê, thương mại điện tử, xuất khẩu lao động, xây dựng giáo dục và văn hóa, y tế chăm sóc sức khỏe, dẫn dắt bằng nhân tài khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, di cư sinh thái và bồi thường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội,... thực hiện phân loại nâng đỡ đối với dân số nghèo khó, thông qua các biện pháp nâng đỡ ngành nghề, chuyển dịch việc làm, di dời tái định cư, thúc đẩy thông qua du lịch thôn quê, nâng đỡ giáo dục văn hóa, y tế, v.v. thực hiện thoát nghèo và củng cố nâng cao đối với khoảng 400 nghìn dân số nghèo khó, dân số nghèo khó mất khả năng hoặc còn ít khả năng lao động sẽ thực hiện thoát nghèo thông qua chính sách an sinh xã hội.

    Bản "Ý kiến" nêu rõ, tỉnh Hải Nam sẽ ấn định qui hoạch phát triển ngành nghề đặc sắc khu vực nghèo khó, từ chính sách, tiền vốn, kỹ thuật, thông tin,... nâng đỡ thôn nghèo khó, nông hộ nghèo khó phát triển nghề nuôi trồng và nghề thủ công truyền thống. Thực thi toàn diện chương trình xóa đói giảm nghèo bằng giáo dục, hoàn thiện hơn nữa chính sách miễn học phí giáo dục ngành nghề trung cấp, để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không lên được trung học phổ thông đều được tiếp thu giáo dục nghề trung cấp. Thực thi y tế chăm sóc sức khỏe thoát nghèo, đối với dân số nghèo khó tham gia cá nhân nộp một phần chi phí y tế hợp tác nông thôn kiểu mới sẽ do chính quyền trợ cấp, tăng cường cứu trợ y tế, cứu trợ tạm thời, cứu trợ từ thiện, v.v., đưa toàn bộ dân số nghèo khó vào phạm vi cứu trợ bệnh nặng.

    Ngoài ra, tỉnh Hải Nam còn thực thi công trình di dời thoát nghèo đối với dân số nghèo khó nông thôn ở khu trung tâm sinh thái, trong khu bảo vệ nguồn nước và điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, môi trường sinh thái yếu ớt, thường xuyên xảy ra thiên tai, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>