• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngôi thứ của các thành phố loại một Trung Quốc tăng vọt trong bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt các thành phố toàn cầu – "Nhóm người ngoại tỉnh" phàn nàn phải chịu sức ép lớn về tiền thuê nhà

    2016-04-18 15:24:01     Hãng tin TQ

    "Nhóm người ngoại tỉnh" sinh sống ở các thành phố lớn Trung Quốc đang đối mặt với khó khăn chi phí sinh hoạt leo thang. Báo cáo điều tra do The Economist Intelligence Unit—cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí "The Economist" công bố mới đây cho thấy, năm 2015, ngôi thứ của Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đều tăng lên trong bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt các thành phố toàn cầu, hơn nữa, mức tăng không nhỏ. Nhiều người ngoại tỉnh cho biết, sinh sống ở thành phố loại mốt, tiền thuê nhà đắt đỏ chiếm phần lớn chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà chiếm 1/3, thậm chí còn nhiều hơn trong số tiền lương hàng tháng.

    Báo cáo "Điều tra chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2016" do The Economist Intelligence Unit công bố cho thấy, so với các thành phố ở các nước châu Á khác, các thành phố Trung Quốc thường có chi phí sinh hoạt cao hơn. Trong đó, Thượng Hải xếp vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng toàn cầu, đứng đầu trong các thành phố Trung Quốc đại lục, chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải đắt đỏ như Tô-ky-ô, Nhật. Trong 20 năm qua, Tô-ky-ô từng nhiều lần là "thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới". Thâm Quyến, Đại Liên, Bắc Kinh, Thành Đô, Tô Châu, Quảng Châu, Thiên Tân đều được trong T60 của bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt các thành phố toàn cầu.

    Mặc dù năm 2015 đồng Nhân dân tệ bị mất giá, nhưng ngôi thứ của các thành phố Trung Quốc đại lục về chi phí sinh hoạt đã tăng vọt so với năm 2014. Thâm Quyến đã tăng 12 bậc, Thượng Hải, Thiên Tân và Quảng Châu tăng 13 bậc, Tô Châu, Bắc Kinh và Đại Liên có mức tăng lớn hơn, lần lượt tăng 14 bậc, 15 bậc và 18 bậc.

    Được biết, khi tính toán chi phí sinh hoạt của các thành phố, báo cáo điều tra này đã tính giá cả của hơn 400 mặt hàng thuộc 160 loại, bao gồm đồ ăn, thức uống, quần áo, đồ dùng gia đình, sản phẩm chăm sóc cá nhân, tiền thuê nhà, giao thông, nước, điện, gas, trường dân lập và các dịch vụ giải trí khác, trong đó không bao gồm giá nhà.

    Ở các thành phố loại một, nhóm người chịu sự tác động lớn nhất bởi chi phí sinh hoạt leo thang là nhóm người ngoại tỉnh. Đối với những người ngoại tỉnh chưa xem xét đến vấn đề mua nhà, việc đau đầu nhất là tiền thuê nhà đắt đỏ.

    "Hàng tháng, chỉ riêng tiền thuê nhà đã chiếm gần 35% tiền lương". Anh họ Trần thế hệ 9X đang làm ở một công ty công nghệ thông tin tại Thâm Quyến cho biết, trong chi phí sinh hoạt hàng tháng của anh, tiền thuê nhà đã chiếm non nửa, tuy vậy, nhà mà anh thuê lại thuộc loại "hầu như không nhìn thấy ánh nắng mặt trời". Anh Trần cho biết, từng thử thuê nhà ở ngoại ô Thâm Quyến cách công ty khá xa, tiền thuê nhà rẻ gần một nửa so với tiền thuê nhà hiện nay, nhưng đi làm phải mất gần 2 tiếng đồng hồ.

    Những người có hoàn cảnh giống như anh Trần không phải là ít. Trong số 6 người ngoại tỉnh sinh sống ở thành phố loại một được phóng viên Hãng tin Trung Quốc hỏi, có người tiền thuê nhà "ngốn" khoảng 40% tiền lương, cộng thêm các chi phí như ăn uống, giao thông, viễn thông, v.v., dường như trở thành "nhóm người hàng tháng kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiều".

    Một báo cáo điều tra do Trung tâm nghiên cứu bất động sản của Công ty 58 city công bố vào năm ngoái cho thấy, nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp phải gánh khoản tiền thuê nhà chiếm hơn 1/3 tiền lương, ở các thành phố loại một, tỷ lệ này thường lên tới hơn 50%.

    Điều đáng chú ý là, những năm qua, tốc độ đông người đổ về các thành phố loại một có chi phí sinh hoạt leo thang đang chậm lại với mức lớn. Số liệu của Sở Thống kê Bắc Kinh cho thấy, năm 2015, dân số ngoại tỉnh thường trú ở Bắc Kinh chỉ tăng 0,5%, đây là lần đầu tiên con số này thấp hơn tốc độ tăng trưởng dân số thường trú. Trong khi đó, số liệu do Thượng Hải công bố trước đây cho thấy, năm ngoái có gần 150 nghìn người ngoại tỉnh rời khỏi Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên tổng số người ngoại tỉnh thường trú ở Thượng Hải giảm xuống trong hơn 30 năm kể từ khi thực thi cải cách mở cửa.

    Chuyên gia cho rằng, số người ngoại tỉnh sinh sống ở các thành phố loại một giảm xuống liên quan tới các nhân tố như kiểm soát dân số, biến đổi về kết cấu ngành nghề ở những thành phố này, còn việc chi phí sinh hoạt leo thang cũng đã có sự ảnh hưởng nhất định tới hiện tượng này.

    Trong khi đó, các thành phố loại 2 và loại 3 cũng như các thị trấn vừa và nhỏ có môi trường việc làm và lập nghiệp ngày càng tốt, khiến ngày càng nhiều người ngoại tỉnh yên tâm rời khỏi thành phố loại một. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp tháng 1 năm nay, dưới sự hỗ trợ của chính sách về quê lập nghiệp của các địa phương, chỉ riêng nông dân về quê lập nghiệp đã thành lập 237 nghìn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 455 nghìn doanh nghiệp chế biến nông sản phẩm, 1,8 triệu chủ thể kinh doanh nông nghiệp nghỉ dưỡng.

    Tuy nhiên, vẫn có nhiều người trẻ giống anh Trần sẵn sàng phấn đấu ở các thành phố loại một, vì họ cho rằng ở các thành phố này có "ngành nghề chín muồi, cơ hội nhiều hơn, đãi ngộ tốt hơn". Anh Trần nói, tuy chi phí sinh hoạt ở đây rất cao, nhưng anh vẫn cho rằng có hy vọng phấn đấu thành công ở đây.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>