• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung tâm Phòng Chống Doping Trung Quốc đáp lại tin đưa của báo chí nước ngoài—Xử lý dương tính doping không tồn tại việc "che giấu"

    2016-03-30 18:23:04     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, trước việc có báo chí nước ngoài đưa tin về "Vụ Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc che giấu 5 trường hợp doping đang bị điều tra", Trung tâm Phòng Chống Doping Trung Quốc cho biết, tin đưa không những không đúng với sự thật, mà còn coi trình tự phòng chống doping thông thường là "che giấu" là điều rất không ổn thỏa.

    Phó Giám đốc Trung tâm Phòng Chống Doping Trung Quốc Triệu Kiện cho biết, Phòng thí nghiệm Trung tâm nối liền với Hệ thống Quản lý và Điều hành chống doping (ADAMS) của Cơ quan Phòng Chống Doping Thế giới (WADA). Kết quả xét nghiệm mỗi trường hợp của Trung Quốc đều tự động truyền lên kho dữ liệu của WADA, đối phương có thể ngay trong giờ phút đầu tiên biết được liệu có xuất hiện trường hợp dương tính hay không, Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc cũng đã thông báo với Liên đoàn Bơi lội Thế giới tình hình 6 trường hợp dương tính.

    Ông Triệu Kiện cho rằng, cái gọi là "che giấu" như tin đưa có thể là chỉ chưa công bố tình hình của vận động viên, nhưng xử lý vi phạm quy định doping cần phải qua một loạt trình tự ống nghiệm B, điều tra, mở cuộc điều trần v.v, trước đó thông tin của vận động viên phải được bảo hộ. Do đó tuy lần này Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc thông báo 6 trường hợp dương tính, nhưng cũng chỉ công bố tình hình cụ thể của ba người đã hoàn thành xử lý, còn thông tin của ba người khác vẫn phải giữ kín.

    Ông Triệu Kiện nói, theo quy định hữu quan của "Điều lệ Phòng Chống Doping Thế giới" và "Quy tắc chung kiểm soát Doping trong thể thao", Trung tâm công bố kết quả xét nghiệm và xử phạt nội trong 20 ngày Liên đoàn hữu quan đưa ra quyết định xử phạt. Tất cả những thứ đó đều phù hợp quy định, hoàn toàn không tồn tại việc 'che giấu'.

    Để có thể kịp thời công bố thông tin, thông báo kết quả của Trung tâm Phòng Chống Doping Trung Quốc đã từ một quý hoặc nửa năm thông báo một lần trước đây, đổi thành đính chính hàng tháng. Ông Triệu Kiện cho biết, thay đổi như vậy chính là nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực do Tôn Dương bị cấm tham gia thi đấu chưa kịp thời công bố trước đây gây nên.

    Theo thông báo của Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc, năm ngoái vận động viên bơi lội Trung Quốc cả thảy có ba trường hợp dương tính. Họ đều bị phát hiện dương tính với chất cấm Clenbuterol trong xét nghiệm ngoài các giải đấu. Ba vận động viên này lần lượt là Triệu Oánh (xét nghiệm vào ngày 21/8), Vương Lập Trác (xét nghiệm vào ngày 30/8) và An Gia Bảo (xét nghiệm vào ngày 1/9).

    Ngoài ra, trong xét nghiệm ngoài các giải đấu tháng 1 năm nay, sau khi lần lượt bị phát hiện dương tính với chất Hydeochlothiazide (thuốc lợi tiểu) trong xét nghiệm ngoài các giải đấu, ba vận động viên bơi lội của một tỉnh đều tuyên bố từ bỏ xét nghiệm ống nghiệm B, nhưng xin được mở cuộc điều trần. Vì cần điều tra lấy bằng chứng, thời gian buổi điều trần còn chưa xác định.

    Có báo chí nước ngoài đưa tin, để tránh gây cú sốc trước giải tuyển chọn đi dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc đã che giấu 5 trường hợp dương tính, trong đó hai trường hợp xảy ra tháng 10 năm ngoái, ba trường hợp đầu năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>