• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các công ty thương mại điện tử ở Trung Quốc có thể lại đón chào cơn sốt "mở cửa hàng thực"

    2016-03-29 16:36:29     Hãng tin TQ

    Các công ty thương mại điện tử từng gây tác động mạnh và sự hoang mang cho thương mại thực Trung Quốc, mới đây đã đồng loạt lựa chọn mở cửa hàng thực. Các công ty thương mại điện tử từng một dạo khiến thương mại thực đồng loạt "online", thì nay lại phải thừa nhận giá trị của "cửa hàng thực".  

    Tháng 1 năm nay, trang web mua sắm trực tuyến Tmall.hk thuộc Tập đoàn Alibaba phối hợp với Khu thương mại tự do Thiên Tân thành lập Trung tâm trải nghiệm từ trực tuyến đến ngoại tuyến (O2O) xuyên biên giới tại Vu Gia Bảo, Thiên Tân; tháng 11 năm 2015, công ty mua sắm trực tuyến tổng hợp Dangdang tuyên bố, sẽ mở 1000 hiệu sách thực trong 3 năm tới.

    Quan điểm cho rằng "Thương mại điện tử tiêu diệt cửa hàng thực" từng bị thổi phồng trước đây đã bị phá sản bởi chiến lược mở cửa hàng thực của các công ty thương mại điện tử. Trong số các doanh nghiệp bán lẻ trọng điểm được Bộ Thương mại Trung Quốc giám sát năm 2015, doanh thu của các trung tâm mua sắm tăng 11,8% so với năm 2014, tăng 4,1% so với mức tăng 7,7% năm trước. Do đó, trong thời đại thương mại điện tử "nở rộ", trung tâm mua sắm vẫn có giá trị tồn tại của nó.

    "Một số mặt hàng không thích hợp bán trực tuyến". Ngày 24/3, trong buổi nói chuyện thuộc chương trình Giảng đường án lệ trường Đại học Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Suning Tôn Vị Dân cho biết, các mặt hàng được bán trên mặt bằng thương mại điện tử có sự hạn chế về chủng loại.

    Ông cho biết, các mặt hàng có giá trị cao trong đó bao gồm hàng xa xỉ có giá trị thương hiệu lớn, hay các mặt hàng có hạn sử dụng ngắn như thực phẩm tươi sống, rau củ và trái cây có đòi hỏi cao về mức độ tươi sống, cũng như những dịch vụ cá tính chỉ có thể cung cấp trong những tình huống tương ứng đặc biệt, đều không thích hợp bán trực tuyến.

    Khi trả lời phóng viên Hãng tin Trung Quốc, ông Mạc Đại Thanh, nhà phân tích cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Điện tử Trung Quốc cho biết, sở dĩ các công ty thương mại điện tử lựa chọn mở cửa hàng thực là vì muốn quảng bá thương hiệu, hoàn thiện phân phối lưu thống, thông qua trưng bày các mặt hàng thực để tăng thêm lòng tin mua sắm của khách hàng.

    Ông Mạc Đại Thanh nói: "Những vấn đề mà các công ty thương mại điện tử gặp phải cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến họ lựa chọn mở cửa hàng thực, chiếc bánh lợi nhuận do Internet tăng trưởng mang lại ngày càng ít đi, tốc độ tăng trưởng trực tuyến chậm lại, mô hình 'đốt tiền', 'trợ cấp' cũng khó duy trì, mở cửa hàng thực là nhằm bù đắp khiếm khuyết của thương mại điện tử".

    Nói đến những khiếm khuyết của thương mại điện tử, ông Tôn Vị Dân cho rằng, trải nghiệm của khách hàng là khiếm khuyết lớn nhất trong quá trình phát triển thương mại điện tử. "Các cửa hàng thực có thể làm phong phú thêm cảm giác trải nghiệm, trang trí nội thất của cửa hàng và giao lưu giữa người với người đều sẽ nâng cao dịch vụ trải nghiệm cho khách hàng, loại bỏ cảm giác về khoảng cách, tăng thêm tính kết dính".

    Ngoài ra, lượng ô-tô tham gia giao thông của Trung Quốc có tiềm năng nâng cao, cũng trở thành nhân tố thúc đẩy các công ty thương mại điện tử mở cửa hàng thực. Ông Tôn Vị Dân chỉ rõ, ô-tô là "cửa ngõ" của mọi thương mại, hiện nay lượng ô-tô tham gia giao thông ở Mỹ là 70%, thúc đẩy một lượng lớn tiêu dùng, còn lượng ô-tô tham gia giao thông của Trung Quốc chỉ xấp xỉ 10%.

    Ông Tôn Vị Dân nói: "Amazon của Mỹ phát triển rất tốt, vì sao không gây tác động mang tính hủy diệt tới thương mại thực? Vì Mỹ đã xây dựng mô hình thương mại được dẫn dắt bằng ô-tô ngay từ thập niên 50 của thế kỷ 20, làm cho mọi người thích lái xe đi mua sắm và tiêu dùng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>