• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khu vực xung quanh Bắc Kinh và Thiên Tân một năm trồng hơn 66 nghìn ha rừng: Bức "Trường Thành xanh" nâng đỡ cho khu sinh thái Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc

    2016-03-02 14:10:45     cri

    Người phụ trách cơ quan Lâm nghiệp thành phố Lang Phường tỉnh Hà Bắc cho biết, mùa Xuân năm 2015, Lang Phường đã trồng gần 30 nghìn ha rừng, mùa Thu-Đông trồng hơn 10 nghìn ha, cả năm trồng hơn 40 nghìn ha.

    Từ năm 2014 nêu ra mục tiêu xây dựng đô thị rừng quốc gia, "Cuộc chiến công kiên hai năm, trồng hơn 66 nghìn ha rừng", trải qua hai năm trồng cây gây rừng, thành phố Lang Phường bao quanh khu vực Bắc Kinh và Thiên Tân đã trồng hơn 66 nghìn ha rừng, một bình phong xanh đã xuất hiện ở Thủ đô Bắc Kinh.

    Tỉnh Hà Bắc bao bọc Thủ đô Bắc Kinh và thành phố cảng Thiên Tân là khu gánh vác sinh thái cho khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Nhưng lâu nay, tỉnh Hà Bắc ít thảm xanh và rừng cây, tỉ lệ che phủ rừng và diện tích rừng bình quân theo đầu người xếp tụt hậu trong cả nước. Tài nguyên rừng của tỉnh Hà Bắc phân bố cũng rất không cân bằng, chủ yếu tập trung ở vùng núi như Yến Sơn ..., trong đó rừng của thành phố Thành Đức chiếm 44% diện tích rừng tỉnh Hà Bắc. Một số khu vực đồng bằng, hai bên đường, xung quanh đô thị, thị trấn và thôn xóm cây cối ít, tiêu chuẩn xanh hóa thấp, môi trường sinh thái cư trú kém. Tỉ lệ che phủ rừng của hơn 80 huyện, thành phố chưa đến 10%.

    Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc phối hợp phát triển, lấy sinh thái làm một trong ba lĩnh vực lớn đột phá trước. Vì vậy, tỉnh Hà Bắc khởi động công trình công kiên "Hà Bắc xanh", nêu ra hàng năm trồng hơn 14 nghìn ha rừng, đến năm 2020, diện tích rừng của toàn tỉnh tăng lên tới 7 triệu ha, tỉ lệ che phủ rừng ổn định đạt tới trên 35%. Năm 2015, tỉnh Hà Bắc đưa ra "Qui hoạch công trình vành đai quá độ đồng bằng Bắc Kinh, Thiên Tân và Bảo Định", nêu ra 47 huyện thành và quận ở đồng bằng Bảo Định, Lang Phường và Thương Châu xung quanh Bắc Kinh và Thiên Tân trồng cây gây rừng, ở khu vực trung tâm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc dựng lên bức bình phong sinh thái xanh.

    Hà Bắc đã dốc sức trồng cây gây rừng hai bên tuyến đường sắt cao tốc, quốc lộ cao tốc, tỉnh lộ chính trong toàn tỉnh, xây dựng thành 3.800 km "Đường hành lang xanh". Xung quanh đường thôn làng, mương rạch, hai bên đường phố, nhà ở vườn tược trồng cây gây rừng, hoàn thành xanh hóa thôn làng gần 30 nghìn ha. Xung quanh một số thành phố và huyện lỵ cũng xây dựng công viên rừng rộng hàng nghìn ha, để cho cư dân có nơi thư giãn rèn luyện sức khỏe, trong năm 2015 đã tăng thêm hơn 4 nghìn héc ta thảm xanh đô thị.

    Tính đến nay, khu vực xung quanh Bắc Kinh, Thiên Tân đã hoàn thành việc trồng 66 nghìn ha rừng, bước đầu xây dựng một bức tường "Trường Thành xanh" xung quanh Bắc Kinh và Thiên Tân.

    Hà Bắc còn thúc đẩy xây dựng công trình trọng điểm trị lý nguồn gió cát Bắc Kinh và Thiên Tân ở những nơi sinh thái yếu ớt như Thừa Đức, Trương Gia Khẩu ..., rừng phòng hộ Tam Bắc, bảo tồn rừng thiên nhiên, v.v.Trong đó, khu vực Trương Gia Khẩu và Thừa Đức đã hoàn thành bảo vệ nguồn nước sinh thái cho gần 7 nghìn ha rừng. Hiện nay, tỉ lệ che phủ rừng của tỉnh Hà Bắc đạt 31%.

    Năm 2016, tỉnh Hà Bắc sẽ tiếp tục thực hiện công trình công kiên "Hà Bắc xanh", thúc đẩy công trình sinh thái xanh hóa Thái Hành Sơn, rừng phòng hộ Tam Bắc, trị lý nguồn gió cát Bắc Kinh và Thiên Tân, xanh hóa núi mỏ ..., hoàn thành cả năm trồng cây gây rừng phủ xanh 300 nghìn ha.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>