• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính sách sinh hai con thúc đẩy chi tiêu của các bậc phụ huynh thế hệ mới lên tầm cao hơn

    2016-02-22 14:12:27     Xin Hua

    Mới đây, chị Tôn Văn Tĩnh sinh sống ở Thượng Hải chuẩn bị mua đồ chơi cho hai con, chị cho biết phải kiên trì nguyên tắc "công bằng" khi mua đồ chơi cho hai con.

    Chị nói: "Tuy đồ chơi có thể dùng chung, nhưng nhất thiết phải 'làm rõ quyền sở hữu đồ chơi thuộc về ai', nếu không hai chị em sẽ tranh giành nhau. Sau khi sinh hai con, cái gì cũng phải mua hai suất".

    Năm 2016, Trung Quốc chính thức thực thi chính sách cho phép sinh hai con, đối với các bậc phụ huynh thế hệ mới, đón chào con thứ hai tuyệt đối không đơn giản chỉ là thêm đôi đũa và cái bát.

    Đồng hành với chính sách sinh hai con là cao điểm kết hôn và sinh nở của thế hệ 8X và 9X ở Trung Quốc. Thế hệ này lớn lên và trưởng thành trong bối cảnh chính sách một con, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, năng lực và sở thích tiêu dùng cũng vượt trội và đa dạng hơn so với thế hệ trước. Các ông bố bà mẹ thế hệ mới đã trở thành đội quân chủ lực trong tiêu dùng của Trung Quốc này chẳng chút do dự khi tiêu tiền cho con.

    Theo Ủy ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình Nhà nước Trung Quốc, sau khi thực thi toàn diện chính sách sinh hai con, mỗi năm số trẻ sơ sinh sẽ tăng thêm khoảng 3 triệu, nâng tổng số trẻ sơ sinh mỗi năm lên 17 triệu 500 nghìn đến 21 triệu trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13.

    Nhiều cơ quan và nhà bán lẻ dự báo, xét từ ngắn hạn, số trẻ sơ sinh gia tăng sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho các ngành liên quan tới bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em như đồ dùng hàng ngày, vui chơi, giáo dục, v.v.

    Cửa hàng đồ chơi Toysrus—nhà bán lẻ đồ chơi của Mỹ tháng 1 năm nay cho biết, năm 2016 công ty dự định mở thêm hơn 30 cửa hàng trên cơ sở 100 cửa hàng tại 44 thành phố của Trung Quốc hiện nay, Trung Quốc đã trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất trong chương trình khai thác thị trường toàn cầu của công ty.

    Khu nghỉ dưỡng Disneyland Thượng Hải sẽ mở cửa đón khách vào tháng 6 năm nay, có triển vọng sẽ thu hút hàng chục triệu du khách, tạo nên quy mô tiêu dùng gần 100 tỷ Nhân dân tệ. Trong tương lai, đội quân chủ lực thúc đẩy tiêu dùng tại Khu nghỉ dưỡng Disneyland sẽ là trẻ em và cha mẹ các em, đóng góp về tiêu dùng của các gia đình có hai con sẽ lớn hơn.

    Nhân sĩ phân tích cho biết, dự án Disneyland không những mang lại các chi tiêu cho công viên với hạt nhân là trẻ em, mà còn có thể thúc đẩy các ngành liên quan như ăn uống, du lịch ở khu vực xung quanh được hưởng lợi ích, hình thành hiệu ứng tràn ly. Được biết, dự án Disneyland có thể còn sẽ thúc đẩy địa ốc ở khu vực xung quanh tăng giá.

    Ngoài ra, chính sách sinh hai con cũng sẽ vực dậy tình hình tiêu thụ của các sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như tã lót, sữa bột, v.v. Cùng với sự phát triển bừng bừng của các công ty thương mại điện tử Trung Quốc, các công ty thương mại điện tử chủ yếu tiêu thụ các sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh có triển vọng đón chào thời kỳ vàng trong vài năm tới.

    Ông James Roy, nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường CMR ở Thượng Hải nói: "Do giá thành nuôi con ở Trung Quốc hiện không ngừng gia tăng, số gia đình sẽ sinh con thứ hai nhiều khả năng là rất có hạn, nhưng miễn là quyết định sinh con thứ hai, các bậc cha mẹ đều sẵn sàng mua các sản phẩm dành cho bà mẹ và trở sơ sinh tốt nhất và an toàn nhất theo khả năng chi tiêu của mình".

    Theo Công ty nghiên cứu thị trường iResearch, năm 2015, quy mô thị trường các sản phẩm dành cho bà mẹ, trẻ sơ sinh của Trung Quốc đã lên tới 2.300 tỷ Nhân dân tệ, và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong những năm tới.

    Hai năm qua, Trung Quốc đã xuất hiện rất nhiều công ty thương mại điện tử chuyên tiêu thụ các sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, tốc độ tăng trưởng kim ngạch giao dịch của các công ty thương mại điện tử này đã vượt mức tăng trưởng chung của các công ty thương mại điện tử. Các "đại gia" như Tập đoàn Alibaba, Jingdong, Amazon, v.v. cũng thông qua đầu tư sáp nhập hoặc tăng thêm chủng loại tiêu thụ sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh để bố cục trên thị trường này.

    Trong số các công ty thương mại điện tử kinh doanh xuyên quốc gia có đà phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến trong 2 năm qua, các sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng là loại sản phẩm có chủng loại phong phú nhất, tình hình tiêu thụ tốt nhất.

    Nhưng, nhiều bậc cha mẹ cho biết, "khoản chi lớn nhất" cho con cái thực ra là giáo dục. Nếu sinh con thứ hai, chi tiêu cho giáo dục sẽ tăng theo cấp số "nhân".

    Đối với chị Tôn Văn Tĩnh, chi tiêu cho ăn, uống, vui chơi giải trí chẳng đáng là bao. Cô con gái học tiểu học ở trường tư thục, học phí một học kỳ là 15.000 Nhân dân tệ, còn cậu con trai học ở trường mầm non, học phí là 2.500 Nhân dân tệ/tháng, ngoài ra hai con còn tham gia những lớp học ngoài giờ như đàn pi-a-nô, bơi, v.v., như vậy, học phí của hai con hơn 10.000 Nhân dân tệ/tháng.

    Chị Trương Nhạn, nhân viên "cổ cồn trắng" ở Bắc Kinh, có hai cô con gái, cho biết: "Đối với con cái, tôi nghĩ không có gì quan trọng hơn giáo dục".

    Theo chị Trương Nhạn, đối với hai cô con gái đang học tiểu học và trường mầm non, giáo dục không đơn giản chỉ là được học ở trường tốt, ngoài việc học ra, chị khuyến khích các con tìm tòi sở thích và hứng thú của mình, mỗi khi có cơ hội đều đưa hai con đi du lịch để mở rộng tầm mắt.

    Chị Trương Nhạn nói: "Con tôi đang học lớp khiêu vũ, không phải là tôi yêu cầu nó đi, mà là vì nó rất yêu thích múa hát. Tôi còn dự định cho con đi học cưỡi ngựa, vì cưỡi ngựa có lợi cho bồi dưỡng tính thanh lịch của con gái. Các môn thể thao cũng phải học, không chỉ vì rèn luyện sức khoẻ, mà còn giúp nó có nhiều kỹ năng xã giao hơn trong sau này".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>