• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khải Lý tỉnh Quí Châu: Mua bán hàng hóa trực tuyến đi vào bản làng dân tộc Mèo không chỉ riêng hàng Tết

    2016-02-16 18:06:23     cri

    Gần đây, chị Lưu Quang Bình 45 tuổi bận rộn hơn nhiều so với bình thường, hàng ngày phải tiếp đón mấy chục thậm chí trăm người đến cửa hàng chị tư vấn. "Giầy bông, mũ che tai, quần áo đông xuân, len sợi,... chiếc nào chiếc nấy đủ các kiểu mẫu, bạn xem thích thì chị Bình giúp mua trên mạng, chuyển phát nhanh đến tận nhà." Bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 mở cửa đến nay, doanh thu của cửa hàng nho nhỏ đã lên tới hơn chục ngàn Nhân dân tệ. Là chủ cửa hàng trực tuyến thôn, chị là người dân tộc Mèo thôn Thanh Thủy Giang, thị trấn Hạ Tư Cổ, thành phố Khải Lý, tỉnh Quí Châu. Được biết toàn thành phố phát triển Trạm dịch vụ cấp thôn mua bán trực tuyến nông thôn, chị Lưu Quang Bình lập tức lao đến thị trấn đăng ký. Do là người địa phương mà lại có kinh nghiệm kinh doanh, chị đã nổi trội trong hơn 3 nghìn người, trở thành một trong 40 người hợp tác dịch vụ thôn mua bán trực tuyến.

    Trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, cửa hàng nho nhỏ của chị đã được sự khẳng định của ngày càng nhiều bà con trong thôn. Nhưng chị cũng có điều buồn phiền. Vì thực tế đã tranh mất khách hàng của một số thương gia trong thị trấn, có lúc cũng gặp phải bà con trong thôn không vừa lòng, trả lại hàng hóa, có một số người bảo chị là "lừa gạt". Nhưng chị Bình không dao động, chị cũng thông cảm, nhiều người cũng như chị trước đây không hiểu biết về kinh doanh trực tuyến, cho nên nói luôn là những thứ không tốt. Dần dần tốt lên, hiện nay chị đã hợp tác với không ít thương gia trong thị trấn. Nếu thực sự có vấn đề chất lượng, chị sẽ nhất định phụ trách đến cùng.

    Hàng hóa trực tuyến xuống nông thôn, đồng thời chị Lưu Quang Bình cũng tích cực đưa hàng lâm thổ sản ra ngoài. Hàng nông thổ sản đặc sắc như trứng gà, rau hẹ, quả mơ, mì sợi, v.v. đều do hợp tác xã hoặc nông trường cung cấp bày ở cửa hàng, nếu có du khách đến mua cũng có thể gửi thẳng tới nhà.

    Anh Chu Dụ Cường, người phụ trách khu vực Khải Lý, Phòng nghiệp vụ mua bán trực tuyến Nông thôn Alibaba cho biết, chức năng gánh vác của cửa hàng trực tuyến thôn Thanh Giang không chỉ đơn giản là giúp bà con thôn xóm mua sắm hàng trên mạng, mà là cửa hàng trực tuyến mẫu mực của thôn bao gồm đại lý mua hàng trực tuyến, đại lý nông sản phẩm, thu nộp tiền điện thoại, dịch vụ vé tàu xe, du lịch nghỉ dưỡng, v.v. Gần đây, 72 thôn ở thành phố Khải Lý còn xây dựng hình thức 3.0 mua bán hàng trực tuyến cấp thôn. Lấy Trạm dịch vụ của thôn làm mặt bằng, với nhiều tác dụng như giao thông, y tế, đào tạo kỹ thuật nông nghiệp, công ích, điện ảnh truyền hình, tuyển dụng nhân viên,..., mở phòng sách tranh quan tâm thiếu nhi có cha mẹ làm công xa nhà, thiết bị chat có hình, đa tầng và đầy sức sống, thành phố Khải Lý sẽ trở thành khu vực có hình thức 3.0 mua bán hàng trực tuyến cấp thôn Alibaba với chức năng đầy đủ nhất, che phủ nhiều thôn nhất Trung Quốc.

    Phó Thị trưởng thành phố Khải Lý Khương Vĩnh Trụ cho biết, làm thế nào giải quyết việc nông dân "khó bán hàng" và "mua hàng đắt" luôn là vấn đề suy xét của chính quyền địa phương. Hiện nay, cả thành phố đã đầu tư 30 triệu Nhân dân tệ cho công tác thí điểm đưa thương mại điện tử xuống nông thôn. Tháng 8 năm 2015, thành phố Khải Lý đã được phê chuẩn trở thành một trong 11 huyện mẫu mực tổng hợp thương mại điện tử xuống nông thôn. Theo kế hoạch đến năm 2017, kim ngạch giao dịch thương mại điện tử của thành phố Khải Lý sẽ đột phá 1 tỉ Nhân dân tệ, bình quân hàng năm tăng trưởng 50%.

    Theo giới thiệu, Khu công nghiệp Chúng Sáng Internet thành phố Khải Lý gần đây đã chính thức vận hành, Khải Lý đã trở thành đơn vị thành viên Ủy ban chấp hành "Liên minh Internet Cộng khu vực cấp huyện và Hiệp hội xóa đó giảm nghèo Trung Quốc". Hiện nay, các công ty khoa học-công nghệ Fu-shi-kang, Tao-bao nông thôn, v.v. đã vào hoạt động tại khu công nghiệp, còn có 131 doanh nghiệp thương mại điện tử đăng ký, 35 hộ cá thể đăng ký. Xây dựng mặt bằng thương mại điện tử đô thị sẽ cung cấp dịch vụ tổng hợp tốt hơn cho sự phát triển thương mại điện tử nông thôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>