• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Alibaba và Tencent tặng lì xì ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán, tăng cường bố cục ở nước ngoài

    2016-02-15 16:57:49     Hãng tin TQ
    Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, một lượng lớn người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài. Năm nay, Alipay của Tập đoàn Alibaba và Wechat Payment của Tập đoàn Tencent đã triển khai hoạt động tặng phong bao lì xì cho khách mua sắm tại hàng nghìn cửa hàng ở nước ngoài, vừa tạo tiện lợi cho người tiêu dùng Trung Quốc, lại tăng cường bố cục ở nước ngoài.

    Công ty du lịch trực tuyến của Trung Quốc Ctrip dự báo, lượng du khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016 có triển vọng lên tới 6 triệu lượt người, lập mức cao kỷ lục, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong bối cảnh kinh tế thế giới phổ biến ảm đạm, sức mua của du khách Trung Quốc ngày càng được coi trọng. Theo thống kê của Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc, năm 2015, công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài lên tới 120 triệu lượt người, chi tiêu du lịch lên tới 104,5 tỷ đô-la Mỹ, lần lượt tăng 12% và 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

    Năm nay, hai nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động là Alipay của Tập đoàn Alibaba và Wechat Payment của Tập đoàn Tencent đều tăng cường khai thác ở nước ngoài.

    Alipay phối hợp với 50 nghìn cửa hàng ở 13 nước và vùng lãnh thổ gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Công, Hàn Quốc, Đài Loan, Ma-cao, v.v. triển khai hoạt động "Trận mưa lì xì". Ở Hồng Công, khách hàng chỉ cần mua hàng ở cửa hàng thuộc SaSa, Broadway hoặc Chow Tai Fook, thì được phiếu giảm giá của 2 cửa hàng khác. Tại Trung tâm Thương mại Lotte ở Hàn Quốc, khách hàng mua hàng trị giá 1.000 Nhân dân tệ, thì được tặng lì xì 100 Nhân dân tệ.

    Nhân dịp Tết Nguyên đán, Alipay ra sức khai thác các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng Alipay. Ban quan hệ công chúng của Alipay cho biết, ở Nhật đã có hơn 100 cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng Alipay, trong đó bao gồm cửa hàng bán đồ điện gia dụng, cửa hàng miễn thuế tổng hợp, cửa hàng chiết khấu, cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, phố thương mại, v.v. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng Alipay sẽ tăng lên tới khoảng 200, cửa hàng mới tăng bao gồm trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc mỹ phẩm, v.v.

    Hoạt động "Lắc điện thoại di động" của Wechat, Tập đoàn Tencent đã diễn ra tại Quảng trường Thời đại Niu-oóc. Được biết, kể từ ngày 1/2, trên màn hình lớn tại Quảng trường Thời đại Niu-oóc đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng lì xì qua Wechat, mọi người qua lại dưới màn hình lớn này chỉ cần bật bluetooth, "lắc điện thoại di động" trong giao diện của Wechat, thì có thể nhận được lì xì.

    Ê-kíp Wechat cho biết, tặng lì xì điện tử qua Wechat đã trở thành phong tục ăn Tết mới, mong thông qua hoạt động tặng lì xì không những mang lại những điều vui mừng bất ngờ, mà còn mang lại mùi vị đậm đà của ngày Tết truyền thống cho người Hoa sinh sống ở nước ngoài và du khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài.

    Alipay và Wechat Payment đã trở thành phương thức thanh toán người Trung Quốc quen thuộc nhất. Alipay có 400 triệu tài khoản bằng tên thật, Wechat Payment cũng có hơn 200 triệu, và được kết nối với 300 nghìn cửa hàng. Ở Trung Quốc đại lục, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng và tắc-xi đều cho phép thanh toán di động, thậm chí mua sản phẩm quản lý tài sản cá nhân cũng có thể sử dụng phương thức thanh toán di động.

    Đằng sau của hoạt động tặng lì xì ở nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là hai công ty thanh toán di động này tăng cường bố cục ở nước ngoài.

    Phóng viên từ Công ty Alipay được biết, ở nước ngoài đã có 50 nghìn cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng Alipay, che phủ châu Á, châu Âu và châu Đại Dương.

    Tháng 11 năm ngoái, Wechat mở cửa toàn diện thanh toán bằng Wechat Payment cho các cửa hàng ở nước ngoài, người sử dụng Wechat không cần đổi ngoại tệ khi mua sắm ở nước ngoài, được phép thanh toán bằng Nhân dân tệ; hệ thống Wechat sẽ tự động tính toán với các cửa hàng nước ngoài bằng ngoại tệ. Do không cần đổi ngoại tệ, đã tạo tiện lợi lớn cho người tiêu dùng mua sắm ở nước ngoài. Năm nay có hơn 2.000 cửa hàng tham gia hoạt động tặng lì xì qua Wechat.

    Các cửa hàng ở nước ngoài kết nối phương thức thanh toán di động của Trung Quốc cũng nhận được hưởng lợi. Alipay cho biết, thanh toán di động không những nâng cao hiệu suất thanh toán, nâng cao ý nguyện chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc, các thông tin và hoạt động khuyến mại của cửa hàng cũng được thông báo kịp thời tới người sử dụng Alipay có hứng thú, đây là điều mà dùng tiền mặt hoặc quẹt thẻ tín dụng không thể thực hiện được.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>