• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cán bộ thôn thường trú ở Khu tự trị Ninh Hạ khơi thông "Ki-lô-mét cuối cùng" trong xóa đói giảm nghèo

    2016-02-03 14:39:09     cri
    Cán bộ thôn thường trú là một chính sách xóa đói giảm nghèo chính xác đối với thôn nghèo khó của Khu tự trị Ninh Hạ. Được biết, để chính sách xóa đói giảm nghèo chính xác cho hiệu quả lớn nhất, từ cuối năm 2014, Khu tự trị Ninh Hạ cử đến 1100 thôn nghèo khó mỗi thôn một đội công tác gồm 2-3 cán bộ, xuống cắm chốt nông thôn 2 năm, giúp đỡ thôn hoàn thiện qui hoạch phát triển thoát nghèo, vun đắp phát triển lớn mạnh các ngành nghề có ưu thế đặc sắc của thôn, đào tạo những cánh chim đầu đàn dẫn đắt thôn đi lên khá giả.

    Anh Trương Diên Trọng và các đội viên cuối năm 2014 đã đến thường trú tại thôn Thạch Thán Câu, "Khởi điểm thấp" nâng đỡ nằm ngoài dự kiến của họ. Anh Trương Diên Trọng cho biết, vì mực nước ngầm dâng cao, đất đai, nhà ở mà người dân thôn làng nghèo khó dựa vào đó để làm kế sinh nhai cần gấp sửa chữa và xây dựng lại, sự giúp đỡ của các anh trước hết là để cho đất đai trồng được càng nhiều mùa màng, mang hòn than nóng trong tuyết lạnh cho bà con.

    Một năm qua, qua nhiều lần trao đổi với Sở Thủy lợi, Sở Nhà ở và xây dựng thành thị và nông thôn Khu tự trị, Đội Công tác thường trú tại thôn đã thực hiện được lời hứa khi đến thôn. Anh Trương Diên Trọng cho biết, họ đã tranh thủ được nguồn vốn 4 triệu 100 nghìn Nhân dân tệ cho xây dựng công trình thủy lợi như mương thoát nước nhiễm mặn cho thôn nghèo khó. Trên cơ sở hưởng chính sách xây dựng cải tạo nhà cấp bốn, Sở Dân chính Khu tự trị cấp 928 nghìn Nhân dân tệ, trợ cấp cho 116 hộ mỗi hộ 8 nghìn Nhân dân tệ để xây dựng lại nhà cửa, bảo đảm chính sách đến từng hộ trong thôn.

    Phải làm cho thôn nghèo khó thay da đổi thịt, Đội Công tác thường trú tại thôn càng quan tâm hơn để lại "Của cải không mang đi được" cho thôn nghèo khó. "Làm tốt việc người dẫn đầu tổ chức Đảng của thôn và người dẫn đầu đi lên khá giả", đây là cán bộ Phòng nghiên cứu chính sách Đảng ủy Khu tự trị khi đến thăm hỏi hơn 300 hộ quần chúng ở thôn Dư Gia, thị trấn Kinh Hà Nguyên, huyện Kinh Nguyên thành phố Cố Nguyên, nghe được nguyên vọng tập trung nhất và cấp bách nhất của quần chúng.

    Dùng qui tắc yêu cầu, lấy chính sách khuyến khích, tác dụng của "hai người dẫn đầu" đã được phát huy. Hiện nay, thôn Dư Gia có 8 người dẫn đầu đi lên khá giả đã bồi dưỡng nhân tài thêu thùa, chăn nuôi, ươm giống trồng trọt, trong đó người dẫn đầu ươm giống trồng trọt đã tận dụng mặt bằng mạng Internet giúp đỡ nông hộ khó khăn tiêu thụ, cây giống tới Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Nội Mông, số lượng tiêu thụ tăng trên 30 %.

    Cán bộ cấp huyện và quận cũng trong phạm vi cử xuống thường trú tại thôn, họ cố gắng "làm tốt việc nhỏ" để hỗ trợ thoát nghèo càng gần gũi quan tâm quần chúng. Ông Phùng Tả Càn, cán bộ Phòng Tài chính, quận Nguyên Châu, thành phố Cố Nguyên cho biết, sau khi cơ cấu lại nguồn vốn tối đa 1 triệu 300 nghìn Nhân dân tệ cho xây dựng cầu cống và trị lý môi trường, họ đã đưa máy vi tính và kết nối băng thông rộng về thôn, có nơi truy cập mạng duy nhất trong toàn thôn này, học sinh không còn phải đi mấy chục km để đăng ký nhập trường, nông dân cũng có thể kịp thời nắm được thông tin của thị trường.

    "Những cán bộ này thường trú một năm ở thôn, làm những công việc cụ thể cho bà con trong thôn." Khi phóng viên đến thôn phỏng vấn, một số cán bộ và quần chúng thôn xã không ngớt lời khen ngợi cán bộ đến thường trú, còn giơ ngón tay cái lên khen.

    Ông Vương Vinh, Phó trưởng phòng phòng 1 Ban Tổ chức Đảng ủy Khu tự trị cho biết, bị hạn chế bởi cán bộ thôn cao tuổi, năng lực có hạn, sự phát triển không cân bằng.v.v...,thôn nghèo khó càng cần nhân tài có thể "Ra ý kiến hay", "điều phối nguồn lực", những cán bộ đến thường trú và cán bộ thôn cùng thực thi chính sách, khơi thông hữu hiệu đầu cuối trong xóa đói giảm nghèo..

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>