• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm 2015 vận động viên Trung Quốc đoạt 126 chức vô địch thế giới và lập 12 kỷ lục thế giới

    2016-01-22 15:40:24     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc cho biết, năm 2015 vận động viên Trung Quốc cả thảy đoạt 126 chức vô địch thế giới và lập 12 kỷ lục thế giới tại Giải vô địch thế giới và Vòng chung kết Cúp thế giới. Số lượng chức vô địch thế giới, số môn và số lần lập kỷ lục thế giới và số chức vô địch các môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích mà vận động viên Trung Quốc giành được đều có phần tăng lên so với năm 2014.

    Năm 2015, ngoài tiếp tục giữ ưu thế trong các môn thế mạnh truyền thống như cầu lông, cử tạ, bóng bàn, cầu lông ra, vận động viên Trung Quốc cũng có biểu hiện nổi bật trong các môn điền kinh, bơi lội, thuyền buồm ván buồm. Đặc biệt là bóng chuyền nữ lại đoạt chức vô địch thế giới sau 11 năm, giành được thành tích tốt nhất của các môn bóng tập thể tiêu biểu là bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền trong những năm qua. Thực lực tổng hợp và trình độ thể thao thành tích cao của Trung Quốc đã tăng lên trong ổn định.

    Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, vận động viên Trung Quốc cả thảy đoạt 595 chức vô địch thế giới, trong đó 234 chức vô địch các môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích, chiếm 39,3%; cả thảy lập 57 kỷ lục thế giới, trong đó có 22 kỷ lục thế giới giành được trong các môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích, chiếm 38,6%.

    Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, vận động viên Trung Quốc đã giành được 3102 chức vô địch thế giới, 1111 lần lập và vượt kỷ lục thế giới.

    Từ ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay, vận động viên Trung Quốc đã giành được 3128 chức vô địch thế giới, 1285 lần lập và vượt kỷ lục thế giới.

    Năm 2015, vận động viên Trung Quốc cả thảy đoạt được 126 chức vô địch thế giới trong 25 môn thể thao tại Giải vô địch thế giới, Vòng chung kết Cúp thế giới, lần lượt là: 14 chức vô địch bơi lội (bơi-4, nhảy cầu-10), 1 chức vô địch điền kinh, 4 chức vô địch cầu lông, 1 chức vô địch xe đạp, 1 chức vô địch đấu kiếm, 1 chức vô địch giu-đô, 1 chức vô địch năm môn hiện đại, 10 chức vô địch thể dục dụng cụ (thể dục dụng cụ-2, nhảy đệm lò xo-8), 1 chức vô địch ván buồm, 3 chức vô địch bắn súng, 1 chức vô địch bóng chuyền, 9 chức vô địch bóng bàn, 18 chức vô địch cử tạ, 3 chức vô địch trượt băng (trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn-3), 2 chức vô địch trượt tuyết (trượt tuyết tự do-1, trượt ván tuyết-1), 15 chức vô địch bơi lặn (bơi lặn chân vịt-15), 2 chức vô địch bi-a, 1 chức vô địch mô hình hàng không, 14 chức vô địch hàng hải (xuồng động lực-10, bền bỉ-1, thuyền buồm-1, mô phỏng-2), 1 chức vô địch cờ vây, 1 chức vô địch cờ vua, 3 chức vô địch cờ tướng, 14 chức vô địch wu shu (biểu diễn-7, đối kháng-7), 4 chức vô địch đua thuyền rồng, 1 chức vô địch thể dục thể hình.

    Trong đó, đã giành được 43 chức vô địch thế giới trong 14 môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích, chiếm 34,1% tổng số chức vô địch, lần lượt là 10 chức vô địch bơi lội (bơi-3, nhảy cầu-7), 1 chức vô địch điền kinh, 3 chức vô địch cầu lông, 1 chức vô địch xe đạp, 1 chức vô địch đấu kiếm, 1 chức vô địch giu-đô, 4 chức vô địch thể dục dụng cụ (thể dục dụng cụ-2, nhảy đệm lò xo-2), 1 chức vô địch ván buồm, 3 chức vô địch bắn súng, 1 chức vô địch bóng chuyền, 6 chức vô địch bóng bàn, 6 chức vô địch cử tạ, 3 chức vô địch trượt băng (trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn-3), 2 chức vô địch trượt tuyết (trượt tuyết tự do-1, trượt ván tuyết-1).

    Năm 2015 cả thảy có 8 người 2 đội 12 lần lập 12 kỷ lục thế giới, trong đó có 4 người 1 đội 5 lần lập 5 kỷ lục thế giới ở các môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích. Các môn lập kỷ lục thế giới lần lượt là: Điền kinh 1 người 1 lần 1 nội dung (môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích 1 người 1 lần 1 nội dung), xe đạp 1 đội 1 lần 1 nội dung (môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích 1 đội 1 lần 1 nội dung), bắn súng 2 người 2 lần 2 nội dung (môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích 2 người 2 lần 2 nội dung), cử tạ 3 người 4 lần 4 nội dung (môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Ô-lim-pích 1 người 1 lần 1 nội dung), trượt băng tốc độ 1 đội 1 lần 1 nội dung, mô hình hàng hải 2 người 3 lần 3 nội dung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>