• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tỉnh Hà Nam Trung Quốc tìm tòi cách thức dưỡng lão tại nhà nhằm giải quyết vấn đề dưỡng lão khó khăn

    2016-01-08 16:34:49     cri
    Nghe tiếng mở cửa, cụ bà Lưu Văn Khanh vội từ trong buồng đi ra, đon đả hỏi "Mai Phương đến hả".

    "Ôi, hôm nay đường sá ách tắc. Bà ơi, đây là thuốc lần trước bà cần mua, cháu để trên bàn nhé". Chị Hồng Mai Phương vừa nói vừa đi thẳng vào bếp, bắt đầu quét dọn, nhặt rau, bà Khanh cũng ngồi xuống xa-lông, quay người về phía bếp nói chuyện với chị Phương.

    Bà Khanh cười tủm tỉm, trông không giống một người già sống cô đơn.

    Bà Lưu Văn Khanh năm nay đã 80 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu, con trai bà sinh sống ở Bắc Kinh, bà Khanh sống một mình. Bà Khanh vẫn khỏe mạnh, nhưng chân lại hay sưng, đi lại bất tiện cần uống thuốc thường xuyên. Đối với bà Khanh mà nói, điều làm bà trăn trở nhất là cuộc sống cô đơn.

    Để giải quyết vấn đề người già sống cô đơn như bà Khanh, không có thu nhập và không có người chăm sóc, quận Kim Thủy thành phố Trịnh Châu những năm gần đây đã tuyển dụng gần 200 nhân viên phục vụ chăm sóc người già dưỡng lão tại gia, chị Hồng Mai Phương là một trong số đó. Trong sáu năm qua, chị Phương mỗi tuần đến nhà bà Khanh 6 lần, mỗi lần 4 tiếng đồng hồ, chăm sóc cuộc sống cơ bản cho bà. Trong sáu năm, chị Phương và bà Khanh thân thiết như người nhà, bà Khanh đã đưa chìa khóa nhà cho chị Phương từ lâu rồi. Bà Khanh cho biết, chị ấy như con gái, gần gũi quan tâm hết mức.

    Phó Trưởng phòng công tác người cao tuổi, Sở Dân chính tỉnh Hà Nam cho biết, tính đến cuối năm 2013, tỉnh Hà Nam có 13 triệu 40 nghìn người cao tuổi, chiếm 13,87 % tổng dân số, trong khi đó hiện nay chỉ có 266 nghìn giường dưỡng lão, giường dành cho người cao tuổi không tự chăm sóc được càng hiếm hoi. Hiện nay, tỉ lệ che phủ cơ quan dưỡng lão ở thành thị tỉnh Hà Nam là 20 %, nông thôn là 16 %, cơ quan dưỡng lão xã hội không kham nổi gánh nặng này.

    Để giảm bớt áp lực xã hội dưỡng lão, bắt đầu từ năm 2006, tỉnh Hà Nam đã tìm tòi hình thức dưỡng lão tại gia. Quận Kim Thủy thành phố Trịnh Châu đã mò mẫm hình thức này sớm nhất ở tỉnh Hà Nam, do chính quyền tuyển nhân viên dịch vụ dưỡng lão tại gia, lương mỗi tiếng đồng hồ 12 Nhân dân tệ, trong đó chi phí phục vụ người già cô đơn do chính quyền gánh chịu, còn người già sống một mình mà có con cái tự gánh chịu 50%, chính quyền gánh chịu 50%.

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn dưỡng lão Ái Hinh Hà Nam cho biết, dưỡng lão tại gia là lấy gia đình làm nòng cốt, lấy chung cư làm chỗ dựa, thông qua dịch vụ dưỡng lão chuyên nghiệp hóa, để người cao tuổi giải quyết vấn đề dưỡng lão tại nhà. Hình thức dưỡng lão này vừa giải quyết được áp lực dưỡng lão của xã hội, cũng phù hợp văn hóa truyền thống của người Trung Quốc.

    Chủ nhiệm Trung tâm dịch vụ cộng đồng quận Kim Thủy cho biết, dưỡng lão tại gia để cho người cao tuổi được chăm sóc ngay tại nhà mình, với tiền đề không thay đổi địa điểm sinh sống và nếp sống của người cao tuổi, thực hiện tuổi già có nơi dưỡng lão, đáp ứng nhu cầu dưỡng lão của người cao tuổi một cách nhân văn hơn. Dưỡng lão tại gia không những làm dịu vấn đề viện dưỡng lão không đủ hiện nay, mà còn tạo công ăn việc làm cho những người độ tuổi 40-50. Ông Quách Kiến Quân, Phó Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu phát triển tỉnh Hà Nam cho biết, xây dựng và sáng tạo hệ thống dưỡng lão tại gia sẽ làm dịu hữu hiệu vấn đề nan giải về áp lực dưỡng lão của gia đình và sự thiếu hụt về ngân sách công cộng xã hội, trở thành chiếc chìa khóa trong giải quyết vấn đề dưỡng lão.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>