• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Mô hình kinh tế chia sẻ" giúp Trung Quốc tận dụng tài nguyên xã hội đầy đủ và hiệu quả hơn

    2016-01-05 11:17:39     Xin Hua

    Mới đây, một thông tin đến từ Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc khiến ông La Tiên Lâm, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty TNHH công nghệ mạng lưới Trú Khách Hàng Châu hết sức phấn khởi, ông đã chia sẻ thông tin hữu quan trên trang cá nhân Wechat.

    Hội nghị tập trung bố trí phát triển kinh tế Trung Quốc năm 2016 này đề xuất phải "khuyến khích phát triển doanh nghiệp chuyên môn hoá lấy cho thuê nhà ở làm nghiệp vụ kinh doanh chính", đây là một biện pháp quan trọng của Chính phủ nhằm giải quyết tồn kho bất động sản. Đối với Công ty Trú Khách Hàng Châu triển khai nghiệp vụ cho thuê nhà ở dựa vào "Internet+", đây chắc chắn là một tin mừng.

    Ông La Tiên Lâm nói: "Công ty Trú Khách là 'mô hình kinh tế chia sẻ' điển hình, 'kinh tế chia sẻ' khiến tài nguyên xã hội được tận dụng đầy đủ và hiệu quả hơn".

    Khái niệm mô hình "kinh tế chia sẻ" được công nhận là mô hình thương mại hoàn toàn mới xuất hiện trong bối cảnh công nghệ Internet phát triển, tức phân phối tài nguyên xã hội dựa trên các công nghệ như mạng Internet di động, dữ liệu lớn, v.v., tích hợp và tái cơ cấu tài nguyên bị bỏ không, giảm thiểu giá thành mua sắm của người tiêu dùng.

    Cách đây ít lâu, khi phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Internet thế giới lần thứ 2, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đang thực thi chương trình hành động "Internet+", thúc đẩy xây dựng "Trung Quốc kỹ thuật số", phát triển mô hình kinh tế chia sẻ, ủng hộ sự sáng tạo dựa trên Internet, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển.

    Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 diễn ra 2 tháng trước, ông La Tiên Lâm đã chú ý tới cách nói "phát triển kinh tế chia sẻ" trong bản kiến nghị về "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" được Chính phủ công bố sau hội nghị.

    Điều này đã khiến ông càng kiên định sự lựa chọn hồi đầu năm 2015, hồi đó, ông phát hiện, một mặt trong xã hội có nhiều nhà ở bị bỏ không, không có người quản lý, mặt khác, nhiều người lập nghiệp có nhu cầu thuê nhà lại gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm nhà trung bình và cao cấp thích hợp cộng đồng "cổ cồn trắng" trong đô thị, sau đó ông quyết định nghỉ việc ở công ty lớn đã phục vụ 11 năm, nắm bắt cơ hội thương mại tự lập nghiệp, mặc dù công ty mà ông từng làm có hiệu quả kinh tế rất cao, thu nhập của ông cũng đáng kể.

    Với khoản vốn đầu tư thiên thần 10 triệu Nhân dân tệ, ông La Tiên Lâm bắt đầu tìm kiếm những căn nhà bị bỏ không qua mạng Internet. Sau gần 1 năm, ông đã tìm được gần 600 căn nhà. Ông đã trang trí lại nội thất, rồi cho thuê qua mạng, đồng thời ông còn cung cấp một loạt dịch vụ đồng bộ như mặt bằng giao lưu, lập nghiệp, v.v.

    "Internet có thể giúp giải quyết vấn đề thông tin bất cân xứng trong các ngành nghề, còn thông tin cân xứng ở mức độ cao là đặc điểm cốt lõi của 'mô hình kinh tế chia sẻ', đây là điều bất cập của ngành cho thuê nhà ở truyền thống". Ông Chương Kiến Sâm, cộng sự của Công ty đầu tư Bang Thực đầu tư vào Công ty Trú Khách nói: "Nếu không có ông La Tiên Lâm và Công ty Trú Khách, số căn hộ này chỉ là tài nguyên bị bỏ không".

    Ông Chương Kiến Sâm cho rằng, "kinh tế chia sẻ" khác với các hình thái kinh tế truyền thống, mọi người có thể sử dụng điện thoại di động thông minh tra cứu các dịch vụ vào mọi lúc mọi nơi, các nhà cung cấp dịch vụ loại hình chia sẻ cũng có thể xây dựng mặt bằng tiện lợi và linh hoạt, phân phối tài nguyên với hiệu quả cao hơn dựa vào Internet và dữ liệu lớn.

    Không chỉ riêng ngành cho thuê nhà ở thuộc "mô hình kinh tế chia sẻ" đi vào cuộc sống người Trung Quốc, còn có các công ty cung cấp dịch vụ gọi xe rất được hoan nghênh trong xã hội, tận dụng xe ô-tô cá nhân để đáp ứng nhu cầu của hành khách thông qua mặt bằng trên mạng, để việc đi lại thuận tiện, giá thành thấp.

    Các "tài xế" cung cấp dịch vụ gọi xe bao gồm kỹ sư, nhân viên lập trình, nhà doanh nghiệp, nhân viên chuyển phát nhanh, công nhân về hưu, thậm chí là các bà nội trợ, chỉ cần có thời gian, có ô-tô, biết lái xe, thì có thể lái xe kiếm tiền. Ở Hàng Châu, một người cung cấp dịch vụ gọi xe cho biết, ở các thành phố có dịch vụ gọi xe, tỷ lệ một người lái một chiếc xe đang giảm thiểu, số lượng hành khách bình quân trên một chiếc xe đang tăng lên.

    Ngoài những tài nguyên xã hội có hình như nhà ở, ô-tô, v.v, kỹ năng cũng có thể chia sẻ.

    Đầu bếp, bác sĩ, nhân viên thẩm mỹ, huấn luyện viên tập thể thao, v.v. có thể đến tận nhà khách hàng cung cấp dịch vụ kỹ năng, thu phí, những thứ này cũng trở thành sự lựa chọn mới của không ít người tiêu dùng. Xét từ lý luận, "kinh tế chia sẻ" khiến những người có kỹ năng đều có thể trở thành nhà kinh doanh.

    Cùng với "kinh tế chia sẻ" phát triển nhanh chóng, cũng xuất hiện một số tranh chấp, chẳng hạn, vấn đề bảo vệ sự riêng tư, vấn đề an ninh về thanh toán, tồn tại kẽ hở "lách thuế", v.v. Tuy nhiên, ông Chương Kiến Sâm cho rằng, xét về lâu dài, "kinh tế chia sẻ" thông qua tích hợp tài nguyên bỏ không, khiến các ngành truyền thống buộc phải chuyển đổi mô hình và nâng cấp, nâng cao hiệu suất của cả ngành và toàn xã hội.

    Mô hình thương mại "đồ của bạn, mình có thể dùng", coi hiệu quả là hàng đầu khiến người lập nghiệp bình thường Trung Quốc phát hiện cơ hội mới, ấp ủ ước mơ mới.

    Từ lúc lập nghiệp đến nay, ông La Tiên Lâm cũng gặp phải không ít khó khăn như thiếu nhà ở thích hợp, thiếu sự quan tâm của cơ quan Chính phủ, thiếu sự ủng hộ của ngân hàng, nhưng ông không hề thiếu lòng tin và ước mơ.

    "Uber tuy không có một chiếc xe nào, nhưng lại là một trong những công ty tắc-xi lớn nhất thế giới; Airbnb dường như không sở hữu một căn nhà nào, nhưng quy mô nhà ở và lưu lượng khách hàng lại ngang ngửa Hilton". Người lập nghiệp thế hệ 7X này nói: "Trung Quốc có tài nguyên xã hội và nhu cầu thị trường lớn như vậy, ai dám khẳng định công ty chúng tôi không thể trở thành một Uber thứ hai chứ"!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>