• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thực tiễn xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển thông qua cùng góp vốn của một thôn nghèo khó

    2015-12-30 14:35:23     cri

    Ông Trương Bảo Tuấn, hộ nghèo khó thôn Bạch Gia Than, huyện Lâu Phiền, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây tràn đầy lòng tin cho biết: "Tôi làm việc cho hợp tác xã của thôn mỗi tháng thu nhập 2000 Nhân dân tệ, cộng thêm chia hoa hồng sau mấy năm, thực hiện thoát nghèo không có vấn đề gì".

    Ông Trương Bảo Tuấn 52 tuổi, cả nhà có bốn người, bao gồm một cụ 80 tuổi và cậu con trai đang học đại học, bản thân ông mười năm trước do điều trị bệnh thận nên vay mượn 300 nghìn Nhân dân tệ, đến nay còn mấy nghìn Nhân dân tệ chưa trả hết. Vì mắc bệnh không thể lao động nặng nhọc, những năm qua gia đình chỉ dựa vào người vợ làm ruộng và trợ cấp mức sống tối thiểu.

    Thôn Bạch Gia Than nằm ở vùng núi Lã Lương, là thôn nghèo khó được lập danh sách hồ sơ. Trong 158 hộ và 628 người của cả thôn, có 60 hộ và 249 người nghèo khó, còn có 35 hộ trợ cấp mức sống tối thiểu và trợ cấp chính sách.

    Ông Vưu Ái Trọng, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, trước đây thực hiện xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển 10 – 20 năm, dưới sự giúp đỡ của đơn vị cấp trên, hạ tầng cơ sở của thôn đã được cải thiện rất nhiều, nhưng không có tiến triển gì trong phát triển ngành nghề. Cả thôn vẫn chủ yếu làm nghề trồng trọt, nuôi trồng truyền thống và vào thành phố làm công, do thiếu kỹ thuật và tiền vốn, một số nông dân thu nhập rất thấp.

    Đầu năm 2014, trước sự bố trí thống nhất của tỉnh Sơn Tây, Sở Giám sát chứng khoán Sơn Tây đã đến thôn Bạch Gia Than triển khai công tác xóa đói giảm nghèo. Căn cứ theo tình hình thực tế của thôn, trên cơ sở điều tra nghiên cứu kỹ càng, nhóm công tác đã lựa chọn nuôi gà đẻ trứng và nuôi cừu làm nghề hỗ trợ thoát nghèo chủ đạo, dựa vào những người năng động trong thôn thành lập hai hợp tác xã chuyên ngành nông thôn theo cơ chế cổ phần.

    Nhóm công tác hỗ trợ thoát nghèo của Sở Giám sát chứng khoán Sơn Tây cho biết, xác định ngành nghề chủ đạo, vốn phát triển đã trở thành vấn đề nan giải nhất. Vì thế, Sở Giám sát chứng khoán Sơn Tây đã phát huy ưu thế của mình, dựa vào Quỹ vốn đầu tư tỉnh Sơn Tây, thông qua phương thức góp vốn, huy động được 1 triệu 700 nghìn Nhân dân tệ tiền vốn từ hơn 20 cơ quan và cá nhân.

    Để phát huy hiệu ứng dẫn dắt của tiền vốn, giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa ngành nghề và hộ nghèo khó, nhóm công tác quyết định dành cho 60 hộ nghèo khó và 35 hộ hưởng trợ cấp tối thiểu và trợ cấp chính sách vay hơn 700 nghìn Nhân dân tệ không lấy lãi từ số vốn huy động được, bình quân mỗi hộ vay 7.815 Nhân dân tệ. Hộ nghèo khó dùng khoản tiền này tham gia cổ phần hợp tác xã chuyên ngành nông thôn. Số vốn huy động còn lại cho hợp tác xã vay dùng vào hoạt động kinh doanh.

    Tất cả số vốn này sẽ do hợp tác xã trả toàn bộ. Căn cứ hợp đồng vay mượn ký giữa hợp tác xã và người cho vay, 5 năm sau hoàn trả vốn vay, trong thời gian 5 năm chỉ trả lãi suất bằng hình thức hàng hóa, v.v, mức lãi suất là 8%/năm.

    Phóng viên nhận thấy dưới chân núi cách thôn Bạch Gia Than không xa, hai dãy nhà nuôi gà hiện đại có thể nuôi 20 nghìn con gà đẻ trứng đã đưa vào sử dụng, công việc chăn nuôi như cho ăn, dọn vệ sinh,... toàn bộ thực hiện tự động hóa. Chủ nhiệm Hợp tác xã Vưu Tồn Lâm cho biết, trước đây tôi tự nuôi gà, lúc nuôi qui mô nhiều nhất chỉ có 6 nghìn con, mà chuồng gà rất đơn sơ. Hiện nay tận dụng vốn huy động không những xây dựng trang trại chăn nuôi hiện đại, qui mô chăn nuôi cũng đạt 20 nghìn con, cuối năm sẽ tăng lên tới 28 nghìn con.

    Theo dự tính, nếu qui mô chăn nuôi gà đẻ trứng của thôn Bạch Gia Than trong ba năm lên tới 50 nghìn con theo kế hoạch, lợi nhuận có thể đạt 1 triệu Nhân dân tệ/năm, trong đó 800 nghìn Nhân dân tệ dùng để chia hoa hồng, mỗi người nghèo chia được 2.758 Nhân dân tệ, từ đó thực hiện thoát nghèo một cách ổn định. Đồng thời hợp tác xã còn có thể giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho 20 nông dân nghèo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>