• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nhà sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc gia nhập "Hàng ngũ doanh nghiệp có lượng xuất xưởng lên tới 100 triệu chiếc"

    2015-12-28 17:50:04     Xin Hua

    Ngày 22/12, tại cơ sở sản xuất ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Công ty Huawei, nhà sản xuất điện thoại di động thông minh của Trung Quốc đã đón chào chiếc điện thoại di động thứ 100 triệu của năm nay rời khỏi dây chuyền sản xuất, theo đó, Huawei trở thành thương hiệu điện thoại di động thông minh thứ ba có lượng xuất xưởng lên tới 100 triệu chiếc tiếp sau Samsung và Apple trên toàn cầu.

    Số liệu đến từ công ty nghiên cứu thị trường bên thứ ba cho thấy, năm 2015, thị phần của Huawei trên thị trường toàn cầu tăng lên tới 9%, đứng thứ 3, thị phần trên thị trường Trung Quốc đã vượt 15%, dẫn đầu trong 6 tháng liền.

    Kể từ năm 2010, Công ty Huawei nổi tiếng bởi nghiên cứu chế tạo thiết bị viễn thông bắt đầu chú trọng nghiệp vụ sản phẩm điện tử tiêu dùng với điện thoại di động thông minh là đại diện, sau đó đã thu được tiến triển nổi bật, lượng xuất xưởng tăng hơn 31 lần. Tuy đã đứng vào hàng ngũ thương hiệu hàng đầu về điện thoại di động thông minh, nhưng Huawei vẫn còn khoảng cách so với Samsung và Apple, năm 2015, lượng xuất xưởng của Samsung dự kiến sẽ vượt 300 triệu chiếc, còn Apple sẽ lên tới hơn 200 triệu chiếc.

    Ông Hà Cương, Tổng Giám đốc phụ trách dòng sản phẩm điện thoại di động Huawei nói: "Huawei mất 6 năm để thực hiện lượng xuất xưởng lên tới 100 triệu chiếc, tôi tin rằng Huawei sẽ không mất nhiều thời gian để thực hiện lượng xuất xưởng 200 triệu chiếc".

    Trong những năm các "ông trùm" điện thoại di động danh tiếng một thời như Nokia, Motorola suy sụp, thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc trỗi dậy nhanh chóng, lượng xuất xưởng của Xiaomi và Lenovo cũng lên tới 70-80 triệu chiếc, có triển vọng gia nhập "Hàng ngũ doanh nghiệp có lượng xuất xưởng lên tới 100 triệu chiếc".

    Trên thị trường Trung Quốc, các thương hiệu nội địa đã "lật ngược thế cờ" một cách ngoạn mục, chiếm tới 80% thị phần. Trên thị trường một số nước, điện thoại di động thông minh của Trung Quốc cũng rất được ưa chuộng: Thị phần của Huawei trên thị trường những nước phát triển như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v. vượt Samsung và Apple, còn Xiaomi đã hướng tới thị trường mới nổi "khổng lồ" Ấn Độ...

    So với thị trường nội địa cạnh tranh quyết liệt, thị trường nước ngoài có không gian tăng trưởng lớn hơn, Huawei đã tăng trưởng gấp bội trên một số thị trường, doanh thu tại thị trường hải ngoại chiếm trên 30%, năm 2016 sẽ tăng lên tới 40%.

    Tuy giành được "thắng lợi hoàn toàn" về thị phần, nhưng thương hiệu Trung Quốc vẫn không thể tránh khỏi bị coi là dòng sản phẩm "bình dân". Trên thị trường điện thoại di động thông minh, mức giá bán 2.000 Nhân dân tệ một dạo được coi là ngưỡng không thể vượt qua của các thương hiệu nội địa, có thương hiệu nội địa ấp ủ hoài bão tiến quân vào thị trường sản phẩm cao cấp, nhưng cuối cùng đành phải rút lui và giảm giá trong cuộc cạnh tranh quyết liệt.

    Huawei dường như đang thay đổi quy luật thị trường này. Chiếc điện thoại di động thứ 100 triệu rời khỏi dây chuyền sản xuất vào ngày 22/12 là dòng điện thoại di động cao cấp MATE8, có giá bán từ 3.000-5.000 Nhân dân tệ, tiếp cận Apple và dòng Galaxy của Samsung.

    Ông Lam Thông Minh, Giám đốc Ban chuyển giao tích hợp nghiệp vụ người tiêu dùng Tập đoàn Huawei cho biết, sau 2 tuần tung ra thị trường, lượng tiêu thụ dòng sản phẩm MATE8 tăng gấp 10 lần so với dòng MATE7. Dòng MATE7 là một trong những dòng điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc bán chạy nhất, có lượng xuất xưởng hơn 7 triệu chiếc. Ông Hà Cương nói: "Lượng xuất xưởng dòng điện thoại cao cấp vượt ngưỡng 10 triệu chiếc là mục tiêu có thể thực hiện".

    Số liệu thị trường mới nhất cho thấy, các dòng điện thoại di động trung bình và cao cấp có giá bán từ 2.000 Nhân dân tệ trở lên đã chiếm 33% tổng lượng xuất xưởng của Công ty Huawei. Ông Hà Cương cho biết, trong tương lai Huawei sẽ đưa ra dòng điện thoại có giá bán 5.000 Nhân dân tệ, "Đây chỉ là vấn đề thời gian".

    Vị thế thị trường của Huawei được coi là kết quả đầu tư vào nghiên cứu chế tạo trong thời gian dài. Huawei mỗi năm ít nhất đầu tư 10% tổng doanh thu vào nghiên cứu, năm 2014 vốn đầu tư vào nghiên cứu lên tới 5,6 tỷ đô-la Mỹ. Tính đến nay, Huawei đã xin cấp 76.687 bằng độc quyền sáng chế, trong đó có 18.000 bằng độc quyền sáng chế liên quan tới thiết bị đầu cuối, đặt cơ sở cho Huawei tự chủ phát triển thiết bị đầu cuối.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>