• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng cục TDTT Quốc gia Trung Quốc tổng kết tình hình thực hiện "Một số ý kiến về đẩy mạnh phát triển công nghiệp thể thao thúc đẩy tiêu thụ thể thao"

    2015-12-25 16:22:29     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, tại một buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc Phùng Kiến Trung đã tổng kết tình hình thực hiện "Một số ý kiến về đẩy mạnh phát triển công nghiệp thể thao thúc đẩy tiêu thụ thể thao" được ban hành một năm qua đến nay, ông cho biết, việc ban hành "Ý kiến" đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong xã hội, tương lai đầy hứa hẹn.

    Ông Phùng Kiến Trung đã điểm lại những công tác mà Tổng cục Thể dục Thể dục Quốc gia đã làm về mặt cải cách chế độ quản lý các giải thể thao, thúc đẩy cải cách vận hành quản lý các sân, nhà thi đấu thể thao cỡ lớn, triển khai cơ sở và điểm liên hệ công nghiệp thể thao v.v. ông đã khái quát tình hình bằng bốn câu nói: "Một là, văn kiện ban hành rất đúng lúc. Hai là, gây tiếng vang mạnh mẽ trong xã hội. Ba là, tương lai đầy hứa hẹn. Bốn là, có thể tuyên truyền phổ biến mạnh về mặt này."

    Ông Phùng Kiến Trung cho biết, "Ý kiến" công bố hơn năm nay, bộ ngành hữu quan trong có Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia đã ban hành 15 văn kiện hỗ trợ, ngoài ra có 8 văn kiện đã hình thành bản thảo bước đầu đang trong ấn định. Ông cho biết: "Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc đã hoàn thành công tác thanh lý những hạng mục công việc không cần phê duyệt hành chính trong năm qua, hiện nay Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia cả thảy còn có 5 hạng mục cần phải cấp giấy phép hành chính, nhưng đều không tồn tại tình hình bất lợi đối với công nghiệp thể thao và tiêu thụ thể thao."

    Về mặt tình hình quán triệt ở địa phương, tính đến nay, toàn bộ 31 tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương) đều đã ban hành ý kiến thực thi trong địa bàn của mình. Theo thống kê, trong 31 tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương) và 5 thành phố liệt kê riêng trong kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội Nhà nước, 18 nơi đã thiết lập Quỹ hướng dẫn công nghiệp thể thao, ngoài ra có 11 nơi đang thúc đẩy hoặc dự định thiết lập; 15 nơi đã ấn định chính sách khuyến khích vốn nhân dân đầu tư vào ngành công nghiệp thể thao, ngoài ra có 16 nơi đang hoặc dự định ấn định; 10 nơi đã thiết lập cơ sở công nghiệp thể thao cấp tỉnh, ngoài ra 17 nơi đang chuẩn bị hoặc dự định thiết lập; 16 nơi đã triển khai công tác thống kê công nghiệp thể thao, ngoài ra 19 nơi đang nghiên cứu hoặc dự định triển khai.

    Về phản ứng thị trường, ông Phùng Kiến Trung cho biết, về ngành dịch vụ thể thao, các doanh nghiệp nổi tiếng với đại diện là Wanda, Alibaba, Tencent không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp thể thao, Hãng Truyền thông thể thao Động lực Ô-lim-pích Thể thao được chọn làm đối tác hợp tác sản xuất và tiêu thụ bản quyền tín hiệu Truyền hình Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2020 với tổng số tiền đạt 8 tỉ Nhân dân tệ trong 5 năm, đã dẫn đến sự quan tâm cao độ của các giới. Về ngành chế tạo đồ dùng thể thao, các doanh nghiệp hàng đầu với đại diện Anta, Taishan (Thái Sơn) cũng xuất hiện đà tăng trưởng nhanh chóng. Ông Phùng Kiến Trung cho biết: "Dự báo theo tình hình phát triển hiện nay, năm 2015 công nghiệp thể thao sẽ cơ bản thực hiện giá trị gia tăng 400 tỉ Nhân dân tệ, chiếm 0,7% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Dự kiến đến năm 2020, tổng quy mô công nghiệp thể thao sẽ vượt 3.000 tỉ Nhân dân tệ, tỉ trọng giá trị gia tăng công nghiệp thể thao chiếm trong tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ đạt 1%."

    Về trọng điểm công tác sắp tới, ông Phùng Kiến Trung cho biết nói: "Một là, tăng nhanh thực hiện chính sách, cải thiện môi trường thị trường. Hai là, tăng cường hợp tác phối hợp, tạo dựng môi trườmg xã hội. Ba là, chú trọng tăng cường cơ sở, ưu hóa môi trường làm việc."

    Tháng 10 năm ngoái, Quốc vụ viện Trung Quốc cho in và phân phát "Ý kiến", triển khai tích cực mở rộng cung cấp sản phẩm và dịch vụ thể thao, thúc đẩy công nghiệp thể thao trở thành lực lượng quan trọng chuyển đổi nâng cấp kinh tế, thúc đẩy phát triển toàn diện thể thao quần chúng và thể thao trình độ cao, tăng cường xây dựng cường quốc thể thao, không ngừng đáp ứng nhu cầu thể thao ngày càng tăng lên của quần chúng nhân dân. "Ý kiến" đã nâng toàn dân rèn luyện thân thể thành chiến lược quốc gia.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>