• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xóa đói giảm nghèo chính xác để người dân tái định cư đi lên con đường khá giả

    2015-12-23 14:04:49     cri

    Anh Trương Bách Nghĩa, nông dân thôn Mân Châu xã Liễu Hồ, thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc vừa thu hoạch dưa chuột vừa cho phóng viên biết, năm nay riêng trồng rau xanh trong nhà kính đã thu nhập hơn 5 nghìn Nhân dân tệ, cuối năm đã thoát nghèo.

    Anh Trương Bách Nghĩa là người dân tái định cư thoát nghèo điển hình, thôn Mân Châu được thành lập từ năm 1999, tổng cộng sắp xếp cho hơn 6300 người dân tái định cư của các huyện nghèo khó như huyện Mân thành phố Định Tây, huyện Cổ Lãng thành phố Vũ Uy tỉnh Cam Túc, v.v. Không riêng xã Liễu Hồ, dựa vào biện pháp hỗ trợ thoát nghèo như trồng trọt trong nhà kính, chăn nuôi gia cầm,... mà địa phương đã phát triển, tất cả người dân tái định cư ở thành phố Ngọc Môn đã thoát dần nghèo khó.

    Anh Trương Bách Nghĩa vốn quê ở thôn Chu Gia Đôn, xã Hoành Lương, huyện Cổ Lãng, quê hương núi cao vực sâu cơ bản không thích hợp canh tác, bóng đen nghèo khó bao trùm lên cuộc sống của người địa phương lâu nay. Năm 2002, anh Trương Bách Nghĩa cùng người nhà dọn đến Ngọc Môn. Anh Nghĩa cho biết, ở quê trước đây, cả nhà trồng hơn 2 sào lúa mì và đỗ, ngay cả lương thực còn không đủ ăn. Năm nay trồng 10 sào hoa hướng dương đã thu nhập được hơn 7 nghìn Nhân dân tệ, cả năm tổng thu nhập đạt hơn 13 nghìn Nhân dân tệ.

    Ngày càng có nhiều người dân tái định cư ở xã Liễu Hồ đi lên con đường khá giả như anh Trương Bách Nghĩa. Ông Cao Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liễu Hồ cho biết, Liễu Hồ là xã tái định cư xây dựng dự án khai thác nông nghiệp tổng hợp Sơ Lặc Hà, thành lập tháng 7 năm 2006, hiện nay đã sắp xếp cho 1.390 hộ, 6.301 người tái định cư từ các huyện Bân,... Tính đến năm 2014, bình quân thu nhập của nông dân toàn xã đạt 6.460 Nhân dân tệ/người, tăng gấp gần 10 lần so với thời kỳ đầu mới thành lập xã là 629 Nhân dân tệ/người.

    Được biết, từ thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay, thành phố Ngọc Môn đã sắp xếp cho 7.933 hộ, 36.800 người tái định cư của các huyện nghèo khó miền trung và miền nam tỉnh Cam Túc.

    Ông Cao Kiến Cương, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo xóa đói giảm nghèo chính xác của thành phố Ngọc Môn cho biết, địa phương đã lần lượt thành lập 4 xã Liễu Hồ, Độc Sơn, v.v. để sắp xếp cho người dân tái định cư nghèo khó này, số người tái định cư chiếm 1/3 dân số nông nghiệp của toàn thành phố. Thông qua phát triển trồng rau xanh trong nhà kính giá sắt và chăn nuôi đầu tư ít, hiệu quả nhanh, nông dân thôn tái định cư đã thực hiện thu hoạch ngay trong năm, có hiệu quả trong năm.

    Anh Lương Hoành Quân, 35 tuổi, năm 2000 đã cùng người nhà từ thôn Câu Môn, thị trấn Trà Phụ huyện Mân đến định cư tại thôn Mân Châu, anh cho biết, giá sắt và nhà kính được chính quyền hỗ trợ 5 nghìn Nhân dân tệ, cá nhân bỏ ra 1 nghìn Nhân dân tệ, năm nay đã bán các loại rau xanh hơn 6 nghìn Nhân dân tệ. Rau xanh còn lại có thể bán được 5 nghìn Nhân dân tệ, số tiền này đều là thu nhập của anh.

    Phóng viên khi phỏng vấn ở Ngọc Môn ghi nhận, xã tái định cư địa phương dải đường bê tông, nhà mới tăm tắp, nước máy vào đến tận nhà, bộ mặt thôn quê hoàn toàn đổi mới. Ông Cao Kiến Cương cho biết, năm 2014, xã tái định cư thành phố Ngọc Môn thu nhập bình quân 5.655 Nhân dân tệ/người, liên tục hai năm tăng 30 % so với năm trước. Năm 2015 dự tính sẽ đột phá 6 nghìn Nhân dân tệ/năm.

    Trên một nửa diện tích đất đai thành phố Ngọc Môn là bãi gô bi. Những năm gần đây, thành phố Ngọc Môn đã tận dụng điều kiện có lợi bãi gô bi không chiếm diện tích canh tác, không gian phát triển lớn, dẫn dắt nông dân dốc sức phát triển nông nghiệp, làm nổi bật hiệu quả lợi ích sinh thái và hiệu quả lợi ích kinh tế to lớn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>