• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Để thôn làng trời trong, núi xanh, nước biếc--- Xây dựng thôn quê "Quảng Tây tươi đẹp"

    2015-12-16 13:34:57     cri

    Từ năm 2013 đến nay, Quảng Tây lấy trị lý tổng hợp môi trường và xây dựng cơ sở hạ tầng làm trọng điểm, căn cứ theo tình hình địa phương, thực thi chính sách theo thôn làng, phát huy vai trò tập thể quần chúng, chia giai đoạn thúc đẩy xây dựng thôn quê "Quảng tây tươi đẹp", bước đầu tìm tòi ra con đường mới cải thiện môi trường cư trú nông thôn cho khu vực phát triển sau và kém phát triển.

    Mấy năm trôi qua, bức tranh phong cảnh thôn quê Quảng Tây đã hoàn toàn đổi mới.

    Ông Trương Tổ Trọng, người thôn Thủy Lệ, thị trấn Cổ Lạt, huyện Tân Dương, thành phố Nam Ninh cho biết, bây giờ môi trường ở nông thôn tốt như thế này, trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

    "Bẩn thỉu, lộn xộn" là ấn tượng trực quan của mọi người đối với thôn Thủy Lệ trước đây. Thôn Thủy Lệ hiện nay rừng tre xanh ngắt, cây cối tốt tươi, hoa thơm ngào ngạt. Nhà ở mang phong cách Lĩnh Nam chất phác, cổ kính và thanh nhã, sân trước vườn sau có đình hóng mát, lắp đèn đường điện mặt trời, hệ thống xử lý rác đồng bộ,...

    Hoạt động xây dựng thôn quê "Quảng Tây tươi đẹp" được chia làm bốn giai đoạn thúc đẩy "Thôn quê sạch đẹp, sinh thái, thích hợp cư trú, hạnh phúc". Tập trung chỉnh đốn trị lý "Bẩn thỉu, bừa bãi, lộn xộn" làm nhiệm vụ quan trọng số một và đột phá khẩu của hoạt động, đã giành được thành quả nổi bật. Hiện nay, đang chuyển sang giai đoạn xây dựng thôn quê sinh thái, dốc sức thúc đẩy thôn làng xanh, nước sạch, bê tông hóa đường sá là nhiệm vụ quan trọng nhất.

    Hoạt động xây dựng thôn quê đã khơi dậy nhiều ngành nghề mới ở nông thôn như nông nghiệp du lịch, nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch, nhà hàng nghỉ dưỡng thôn quê, v.v, thúc đẩy phát triển các ngành nghề như du lịch thôn quê, nông nghiệp hiện đại, nuôi trồng sinh thái, v.v. Năm ngoái, số khách du lịch thôn quê của cả Khu tự trị đạt 74 triệu 360 nghìn lượt người, chiếm 26 % tổng số du khách cả Khu tiếp đón trong năm, tăng 43,5 % so với năm 2012.

    Cải thiện môi trường sinh sống nông thôn là nhiệm vụ lâu dài, vì vậy, Quảng Tây đã ấn định và ra sức thực thi Đề cương Qui hoạch hoạt động lớn về xây dựng thôn quê "Quảng Tây tươi đẹp" giai đoạn "2013 – 2020".

    Thông qua kết hợp cơ chế đầu tư đa dạng như khen thưởng, hỗ trợ tài chính, vận hành theo cơ chế thị trường và quần chúng đóng chi phí, thành lập Quỹ dự án riêng, chính quyền địa phương hỗ trợ dân lập, lấy thưởng thay hỗ trợ, v.v. Ba năm qua, cơ quan tài chính các cấp Quảng Tây đã đầu tư 35 tỉ 500 triệu Nhân dân tệ dùng để cải thiện môi trường cư trú nông thôn. Đồng thời khơi thông kênh thu hút dòng vốn xã hội, nhiều doanh nghiệp đã tham gia đầu tư xây dựng dự án phát điện bằng rác thải, tận dụng lò xi măng xử lý rác,...

    Khu tự trị Quảng Tây đã cử hơn 24 nghìn đội công tác, hơn 80 nghìn cán bộ xuống thôn thường trú chỉ đạo công tác, thực hiện che phủ toàn bộ các thôn làng.

    Nông dân tham gia hoạt động lên tới 42 triệu lượt người, tỉ lệ tham gia đạt trên 95 %, cơ bản thực hiện che phủ toàn dân. Đồng thời các huyện còn tổ chức các hoạt động biểu dương thi đua "Thôn làng tươi đẹp", "Nông hộ tiên tiến", đưa hoạt động xây dựng nông thôn mới vào sát hạch thành tích hiệu quả công tác năm của các cấp Đảng ủy và chính quyền địa phương.

    Bảo vệ môi trường sinh thái thông qua cơ chế chính sách là điểm sáng lớn của Quảng Tây trong cải thiện môi trường cư trú nông thôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>