• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Toàn dân rèn luyện thân thể cần giải quyết vấn đề khó khăn ở cây số cuối cùng

    2015-12-02 15:56:07     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Bạn có sẵn sàng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ đi lại để mua một chai nước khoáng hay không? Đáp án của phần đông số người là phủ định. Vậy thì, lại có bao nhiêu người sẵn sàng đến nơi cách xa 2 cây số để rèn luyện thân thể? Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc vừa qua công bố "Thông cáo Điều tra hoạt động toàn dân rèn luyện thân thể năm 2014" cho biết, chỉ có chưa đến 20% số người ở lứa tuổi từ 20 trở lên tham gia điều tra đã cho đáp án khẳng định.

    Thông cáo này cho biết, tỉ lệ số người lựa chọn rèn luyện thân thể ở nơi gần là nhiều nhất, có 59,2% số người trong nhóm người tham gia rèn luyện thân thể trên 20 tuổi lựa chọn rèn luyện thân thể ở nơi có khoảng cách trong vòng 1.000 mét; có gần 23,4% số người lựa chọn trong khoảng cách từ 1.000 mét đến 2.000 mét, xu thế lựa chọn rèn luyện thân thể ở nơi gần vẫn rõ rệt.

    Thực ra, đối với những người thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể, 2 cây số là khoảng cách rất khó xử. Đi bộ thì hơi xa, giá thành thời gian không đáng cho lắm; lái xe thì hơi gần, nếu không tìm được chỗ đỗ xe thì cũng phiền; đi xe đạp hoặc xe máy là thích hợp nhất, nhưng rèn luyện thân thể xong lại đạp xe về thì dễ bị cảm lạnh. Thi thoảng đi một lần còn được, quanh năm kiên trì thì quả thực cần có quyết tâm và nghị lực rất lớn.

    Những năm qua, nhiều nơi trong nước đều đang xây dựng "vành đai rèn luyện thân thể 15 phút", nhưng đối với những người làm công ăn lương nhịp độ cuộc sống căng thẳng, áp lực công việc lớn, chỉ có thể rèn luyện thân thể dựa vào thời gian rời rạc, thì việc đi bộ 15 phút vẫn là khoảng cách không phải gần.

    Điều tra lần này cho thấy, trong nhóm người tham gia rèn luyện thân thể, nguyên nhân chính ảnh hưởng họ tham gia rèn luyện thân thể là "không có thời gian", chiếm 35,5%; kế đó là "không có nơi tập luyện thích hợp" (13,0%) và "tính lười" (12,3%). "Không có thời gian" ở đây trong nhiều tình hình đều là kết luận được rút ra sau khi đã tính đến giá thành giao thông đi lại đến nơi tập luyện, nếu ra cửa khoảng một cây số thì tìm được nơi tập luyện, rất nhiều cái "không có thời gian" đều có thể trở thành "có thời gian".

    Thông cáo con số điều tra tình hình sân nhà thể thao toàn quốc lần thứ 6 công bố cuối năm 2014 cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tính theo tổng dân số cả nước 1 tỉ 361 triệu người, trung bình cứ 10 nghìn người có 12,45 sân nhà thể thao, diện tích sân nhà thể thao trung bình đầu người là 1,46 mét vuông. Thoạt nghe trung bình đầu người 1,46 mét vuông là con số khả quan, nhưng suy tính kỹ, con số này bao gồm quá nhiều những sân nhà thể thao cỡ lớn cách xa khu nội thành, khu dân cư cũng như các sân nhà thể thao của các đơn vị, trường học chưa mở cửa theo đúng quy định với xã hội, những nơi rèn luyện thân thể thực sự ở "trong tầm tay" của người dân vẫn còn chưa đáp ứng nổi nhu cầu.

    Giải quyết ra sao vấn đề này? Hiển nhiên không phải một mình ngành thể thao là có thể giải quyết được.

    "Một số ý kiến về đẩy mạnh phát triển công nghiệp thể thao thúc đẩy tiêu dùng thể thao" do Quốc vụ viện Trung Quốc cho in và phân phát năm ngoái đã đưa ra quy định rõ ràng về công trình đồng bộ liên quan đến việc rèn luyện thân thể ở khu dân cư và cộng đồng mới xây dựng, khu phố cổ và khu dân cư đã xây dựng, công trình đồng bộ liên quan đến việc rèn luyện thân thể ở khu dân cư và cộng đồng mới xây dựng phải thi hành theo diện tích xây dựng trung bình đầu người trong nhà không thấp hơn 0,1 mét vuông hoặc diện tích đất trung bình đầu người ngoài trời không thấp hơn 0,3 mét vuông, đồng thời phải cùng lúc thiết kế, cùng lúc thi công, cùng lúc đưa vào sử dụng với công trình chủ thể khu nhà ở.

    Tại hiện trường công bố "Thông cáo Điều tra", Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc Lưu Quốc Vĩnh cho biết, sau này "ngành chủ quản thể thao sẽ cùng Bộ Nhà ở và Xây dựng Thành thị và Nông thôn và phía hữu quan tăng cường giám sát kiểm tra vấn đề thực hiện chính sách, nhất là giám sát kiểm tra việc thực hiện ra sao những chính sách nhà nước này tại các cộng đồng mới xây dựng, nhất là không được lại khất nợ trong quá trình thúc đẩy xây dựng đô thị hóa mới nổi."

    Xây dựng công trình đồng bộ liên quan đến việc rèn luyện thân thể ở khu dân cư và cộng đồng, chính là con đường hữu hiệu giải quyết vấn đề "cây số cuối cùng" trong công tác toàn dân rèn luyện thân thể. Chỉ có để sân nhà thể thao như các cửa hàng tiện lợi trải rộng khắp các đường phố, ngõ hẻm, vành đai thương mại cộng đồng, thì mới có thể thu hút tối đa người dân tham gia rèn luyện thân thể.

    Nếu ngày càng nhiều người đều được hưởng phúc lợi của "vành đai rèn luyện thân thể 5 phút", "vành đai rèn luyện thân thể 3 phút", thì mục tiêu 500 triệu dân số thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể và tổng quy mô 5.000 tỉ Nhân dân tệ của ngành công nghiệp thể thao tự nhiên sẽ trăng đến rằm trăng tròn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>