Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 16 tháng 11, Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc đã công bố Báo cáo điều tra tình hình hoạt động Toàn dân rèn luyện thân thể năm 2014. Kết quả điều tra cho thấy, "không có thời gian và thiếu sân bãi" vẫn là trở ngại chính tham gia rèn luyện thân thể của quần chúng nhân dân.
Cuộc điều tra tình hình triển khai hoạt động rèn luyện thân thể của quần chúng nhân dân trong phạm vi cả nước tương tự lần trước phải tìm về "Báo cáo điều tra hiện trạng tham gia rèn luyện thân thể của cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc năm 2007" công bố năm 2008.
Con số điều tra lần này cho thấy, trong 7 năm qua sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể của Trung Quốc phát triển nhanh chóng, mức độ tham gia rèn luyện thân thể của cư dân thành thị và nông thôn đã nâng cao với mức lớn, ý thức tham gia rèn luyện thân thể đã tăng cường. Năm 2014 có 33,9% số người (kể cả học sinh tại trường) trong cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể, tăng 5,7% so với năm 2007. Về mặt tiêu dùng thể thao, năm 2014 có 39,9% số người trong nhóm người từ 20 tuổi trở lên có tiêu dùng thể thao, trung bình đạt 926 Nhân dân tệ/người, tỉ lệ số người tiêu dùng tăng 67,7%, mức tiêu dùng trung bình đầu người tăng 52% so với năm 2007.
Báo cáo này đồng thời cũng phản ánh một số vấn đề tồn tại trong hoạt động Toàn dân rèn luyện thân thể của Trung Quốc, "không có thời gian và thiếu sân bãi" vẫn là trở ngại chính tham gia rèn luyện thân thể của quần chúng nhân dân; kết cấu độ tuổi nhóm người tham gia rèn luyện thân thể phát triển không cân bằng, số người người cao tuổi thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể nhiều hơn số người ở các độ tuổi khác; tính tích cực tham gia rèn luyện thân thể có phần tăng lên, nhưng ý thức rèn luyện thân thể khoa học còn yếu kém; trình độ tiêu dùng thể thao nâng cao, nhưng "tiêu dùng vật dụng thể thao" vẫn là phương thức chính.
"Trong khi chúng ta nhìn thấy công tác Toàn dân rèn luyện thân thể đã thu được thành tựu to lớn trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, cũng có mấy vấn đề khá phổ biến, một là, dịch vụ công cộng thể thao mà Chính phủ cung cấp cho người dân còn phải bù đắp thiếu sót, trình độ, chất lượng phục vụ còn chưa cao," Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc Lưu Quốc Vĩnh tại buổi họp báo nói, "ví như trong quá trình điều tra lần này, thiếu sân bãi thể thao là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến Toàn dân tham gia rèn luyện thân thể mà mọi người phản ánh, Chính phủ phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn về mặt này. Đương nhiên chúng ta cũng kêu gọi và khuyến khích lực lượng xã hội cùng đáp ứng nhu cầu sân bãi rèn luyện thân thể của quần chúng nhân dân."
Được biết, được sứ ủy thác của Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc, Sở Nghiên cứu Khoc học Thể thao thuộc Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc đã áp dụng phương pháp "lấy mẫu ngẫu nhiên chia cấp độ nhiều giai đoạn", tiến hành điều tra tình hình tham gia hoat động rèn luyện thân thể của cư dân thành thị và nông thôn từ 6 tuổi trở lên trong năm 2014 tại 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015. Cả thảy đã giành được 135229 mẫu hữu hiệu từ trong hơn 80 nghìn hộ cư dân từ trong 1269 khối phố, hương trấn của 105 thành phố địa khu (quận, huyện) trong 31 tỉnh (khu tự trị, thanh phố trực thuộc Trung ương) ở Trung Quốc.