• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội điền kinh Trung Quốc tham dự Đại hội Thể thao Ô-lím-pích Ri-ô-đê Gia-nây-rô rất khó khăn-Tỉ lệ thành công của Huấn luyện viên nước ngoài đạt 30% đến 40%

    2015-11-06 10:55:51     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 27 tháng 10, tại Lớp Tập huấn tập luyện khoa học thể thao thành tích cao Trung Quốc lần thứ nhất, Huấn luyện viên trưởng Đội Điền kinh Trung Quốc Phùng Thụ Dũng đã trình bày nhận thức về một số vấn đề trong tập luyện thi đấu thể thao thành tích cao, khi nhắc đến Đội điền kinh Trung Quốc đã giành được thành tích xuất sắc tại Giải vô địch thế giới năm nay liệu có thể lại giành được thành tích xuất sắc ở Đại hội thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô hay không, ông cho biết là "khó khăn rất lớn".

    Đội điền kinh Trung Quốc đã giành được thành tích xuất sắc 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại Bắc Kinh tháng 8 vừa qua, khiến người dân trong nước nhìn thấy tín hiệu trỗi dậy của điền kinh Trung Quốc.

    "Đại hội thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô sang năm, về việc 'liệu Đội điền kinh Trung Quốc có tái hiện thành tích như ở Giải vô địch Điền kinh thế giới Bắc Kinh hoặc xuất sắc hơn nữa hay không', tôi dự kiến là rất khó khăn. Trước hết là cấp độ của Giải vô địch thế giới và Đại hội thể thao Ô-lim-pích hoàn toàn khác nhau. Vận động viên chúng ta có khác biệt rất lớn về mặt cường độ thi đấu, quy tắc thi đấu cũng như bầu không khí trên sân đấu. Kế đó, chúng ta thi đấu ở Tổ Chim có lợi thế chủ nhà, việc ăn ở đi lại, hậu cần, y tế, đảm bảo v.v đều có rất nhiều thuận lợi. Còn ở Ri-ô Đê Gia-nây-rô, riêng đáp máy bay đã mất hơn 20 tiếng đồng hồ, còn có chênh lệch múi giờ 11 tiếng đồng hồ, cộng thêm khác biệt về mặt ngôn ngữ, môi trường bên ngoài v.v, đều là nhân tố quan trọng ảnh hưởng sự đến sự phát huy của vận động viên. Thứ ba, về khách quan, điền kinh Trung Quốc có không ít thành phần ngẫu nhiên và vận may tại Giải vô địch thế giới," ông Phùng Thụ Dũng nói.

    Ông Phùng Thụ Dũng nêu ví dụ, nữ vận động viên Trung Quốc Củng Lập Giảo thua vận động viên Đức Christina Schwanitz với khoảng cách sít sao 7 cm trong nội dung thi đẩy tạ nữ, nhưng đây lại là kết quả khi nữ vận động viên đẩy tạ tốt nhất thế giới vắng mặt, nếu không Giảo chỉ giành được huy chương đồng. Trong nội dung phóng lao nữ, vận động viên Trung Quốc Lã Hội Hội cuối cùng giành giải nhì, nhưng thực ra có đến bốn năm vận động viên thực lực mạnh hơn Hội lần này chưa phát huy được trình độ, ngoài ra còn có đột phá của Đội chạy tiếp sức 4x100 mét nam Trung Quốc đã giành được trong tình hình Đội Mỹ phạm lỗi.

    "Ở Ri-ô Đê Gia-nây-rô, không nên trông chờ vào việc vận động viên nước khác toàn bộ phát huy thất thường, chỉ có chúng ta phát huy tốt nhất. Hiện giờ chỉ còn 9 tháng là đến Đại hội thể thao Ri-ô Đê Gia-nây-rô, điền kinh Trung Quốc nâng cao trình độ ở mức lớn, hoặc giả chỉ có cá biệt nội dung có thể làm được, bởi vậy tham dự Ri-ô Đê Gia-nây-rô sẽ không dễ dàng."

    Về Đội điền kinh Trung Quốc giành được thành tích xuất sắc tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm nay, có người nhận định đơn giản đó là do công lao của Huấn luyện viên nước ngoài và đi nước ngoài tập huấn. Ông Phùng Thụ Dũng cho biết, mục đích của việc mời Huấn luyện viên nước ngoài và đi nước ngoài tập huấn là nhằm tăng cường niềm tin, tỉ lệ thành công của Huấn luyện viên nước ngoài tại Trung Quốc thực ra chỉ có 30% đến 40%.

    "Trước hết, vận động viên Trung Quốc giành được thành tích nhất định không hoàn toàn do Huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt, Đội chạy tiếp sức điền kinh Trung Quốc kể cả vận động viên chạy cự li ngắn Tô Bính Thiêm đều là kết quả dẫn dắt của Huấn luyện viên trong nước. Kế đó, Huấn luyện viên nước ngoài mang lại ý tưởng và quan niệm tiên tiến cho Trung Quốc, nhưng cần phải điều chỉnh và thay đổi linh hoạt theo điều kiện cơ thể và môi trường của vận động viên chúng ta, dập khuôn theo kinh nghiệm thành công trước đây rất khó thành công. Trong Huấn luyện viên nước ngoài mà chúng ta mời cũng chỉ có tỉ lệ thành công khoảng 30% đến 40%.

    Ông Phùng Thụ Dũng nêu rõ, điền kinh Trung Quốc ngoài áp dụng cách làm mời Huấn luyện viên nước ngoài ra, còn tổ chức không định kỳ các vận động viên trọng điểm đi nước ngoài tập huấn. Huấn luyện viên nước ngoài đã mang lại rất nhiều kỹ thuật và quan niệm tập luyện tiên tiến cho Trung Quốc, nhưng họ cũng cần phải điều chỉnh lại và thích ứng.

    "Huấn luyện viên nước ngoài phần lớn có sơ yếu lý lịch huy hoàng, nhưng trước đây họ dẫn dắt vận động viên da màu có tố chất thân thể tốt, hoặc vận động viên trình độ cao, điều kiện thân thể khác với đội viên của chúng ta. Ví như ông Huntington Randall, Huấn luyện viên của vận động viên Powel đến làm Huấn luyện viên cho vận động viên Trung Quốc Tô Bính Thiêm, huấn luyện của ông nhất định phải có thay đổi. Liệu ông có thay đổi cách tập theo tình hình thực tế, có thể thích ứng với điều kiện đối thủ của chúng ta để điều chỉnh hay không là điều rất then chốt. Không phải bất cứ Huấn luyện viên nào cứ căn cứ theo chương trình tập luyện của vận động viên Lưu Tường là có thể đào tạo ra vận động viên Lưu Tường thứ hai," ông Phùng Thụ Dũng nói.

    "Huấn luyện viên nước ngoài thông minh sẽ bỏ ra thời gian dài để kiểm tra, tìm hiểu đội viên của mình, sau đó đưa ra một số thay đổi trong tập luyện." Ví như Huấn luyện viên nước ngoài Randy của nữ vận động viên chạy cự li ngắn Vi Vĩnh Lệ đã đặt ra sách lược xuất phát chạy cự li ngắn cho Lệ theo chiều cao thân thể, chiều dài cẳng chân và cẳng tay của Lệ. Huấn luyện viên Milano của Đội đi bộ lại có sở trường về điều tiết tâm lý. Còn thành công của Đội chạy tiếp sức cự li ngắn Trung Quốc có quan hệ nhất định với sự hướng dẫn của Huấn luyện viên nước ngoài trong một số khâu then chốt.

    "Thu hoạch lớn nhất của việc mời Huấn luyện viên nước ngoài và cho vận động viên trong nước đi nước ngoài tập huấn là vận động viên của chúng ta có niềm tin hơn, ung dung hơn, họ biết nói tiếng Anh, dám trao đổi, tâm lý mạnh mẽ hơn, điều này có khác biệt rất lớn so với trước đây," ông Phùng Thụ Dũng nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>