• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đặc trưng kinh doanh xuyên quốc gia của ngành chế tạo Trung Quốc ngày một nổi bật

    2015-10-22 14:10:30     Xin Hua
    Tại Hội chợ Triển lãm hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 118 diễn ra tại Quảng Châu, Tập đoàn Haier—nhà sản xuất đồ điện gia dụng nổi tiếng toàn cầu đã dành ra một nửa gian triển lãm để trưng bày các sản phẩm có sức cạnh tranh cao "được thiết kế, sản xuất và tiêu thụ ở nước ngoài". Ông Trương Khánh Phúc, Phó Chủ tịch Công ty TNHH ngành đồ điện nước ngoài Haier cho biết, hiện nay, tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài đã chiếm 55% tổng doanh thu của công ty, về tủ lạnh, sản phẩm chủ lực có tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ ở nước ngoài lên tới 70%, một con số cao chưa từng có.

    Ông Trương Khánh Phúc nói: "Haier là một công ty bắt rễ ở Trung Quốc, kinh doanh xuyên quốc gia. Năm ngoái, nhân viên thiết kế của công ty trong nước Nhật Bản đưa ra mẫu máy giặt cầm tay, gặt hái được thành công to lớn tại thị trường Nhật Bản, hiện nay mẫu sản phẩm này đã từ Nhật Bản chuyển sang tiêu thụ ở Mỹ, thậm chí Trung Quốc, cũng thu được thành tích đáng kể".

    Ngành chế tạo là trọng tâm của cuộc cách mạng công nghiệp vòng mới trên thế giới. Trong bối cảnh những năm qua kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với sức ép đi xuống và ngành chế tạo toàn cầu đang bước vào thời kỳ điều chỉnh mới, ngành chế tạo Trung Quốc sau nhiều năm tích lũy và đúc rút kinh nghiệm đang chủ động hơn thúc đẩy mở cửa đối ngoại và hợp tác giữa các ngành nghề, đặc trưng kinh doanh xuyên quốc gia của các doanh nghiệp chế tạo Trung Quốc ngày một nổi bật, những "ông trùm" xuyên quốc gia của Trung Quốc đã bắt đầu bước lên vũ đài toàn cầu.

    Niềm tin về kinh doanh xuyên quốc gia trước tiên đến từ sự nhanh nhậy nắm bắt thị trường toàn cầu. Ông Bạch Tuyết Phong, Chủ nhiệm Ban Tổng hợp Hội thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc cho biết, mặc dù hiện nay mức tăng thương mại toàn cầu giảm, ngoại thương Trung Quốc đứng trước tăng trưởng âm, thị phần của hàng "Made in China", đặc biệt là sản phẩm cơ điện Trung Quốc không giảm mà còn tăng, đã thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ của doanh nghiệp Trung Quốc.

    Giống như Tập đoàn Haier, Trung Quốc có nhiều doanh nghiệp tiêu biểu đã thực hiện kinh doanh xuyên quốc gia. Lấy ngành thông tin viễn thông làm ví dụ, từ năm ngoái đến nay, trên nửa doanh thu của các công ty thông tin viễn thông như Hoa Vi, Lenovo, ZTE, v.v. đến từ thị trường hải ngoại, nghiệp vụ toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc đang không ngừng tăng trưởng.

    Ông Trương Khánh Phúc cho biết, ưu điểm mà kinh doanh xuyên quốc gia mang đến cho hàng "Made in China" là nhanh chóng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng địa phương, rồi cho ra mắt sản phẩm và phương án thiết kế đầy ý tưởng sáng tạo dựa vào những nhu cầu này, "Đồ điện gia dụng của Tập đoàn Haier đã để lại dấu ấn đậm nét về 'chế tạo toàn cầu'".

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty máy điều hoà Chigo Lý Hưng Hạo cho rằng, cất bước từ chế tạo, sản xuất và xuất khẩu theo đơn đặt hàng, hiện nay ngành chế tạo Trung Quốc đã đủ năng lực chủ động sản xuất các loại sản phẩm theo nhu cầu từng địa phương trên toàn cầu, "Trong những năm qua, công ty chúng tôi liên tiếp đầu tư 1 tỷ Nhân dân tệ, xây dựng Trung tâm dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây thu nhặt thông tin sản phẩm toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là tăng nhanh bố cục trên thị trường toàn cầu, thông qua sáng tạo đổi mới công nghệ để chủ động thiết kế nhu cầu cho khách hàng toàn cầu".

    Việc nâng cao năng lực kinh doanh xuyên quốc gia còn bắt nguồn từ năng lực nắm bắt đối với việc kinh doanh thương hiệu quốc tế. Thông tin đến từ Hội chợ Tiển lãm hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cho thấy, đa số thương hiệu Trung Quốc đã thành lập bộ phận tiếp thị thương hiệu trên toàn cầu, và tiếp tục tăng cường quảng cáo, tiếp thị thương hiệu, xây dựng quan hệ công chúng qua các trang mạng xã hội, xây dựng hệ thống dịch vụ sau bán hàng ở nước ngoài.

    Một số nhà mua sắm của Nga cho biết, những thương hiệu Trung Quốc như Haier, Hoa Vi, v.v. đã tạo dựng hình ảnh thương hiệu trung và cao cấp, ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.

    Năng lực kinh doanh xuyên quốc gia được nâng cao và nhóm công ty xuyên quốc gia dần dần hình thành, cũng có nghĩa là nguyện vọng mở cửa và hợp tác đối ngoại của ngành chế tạo Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về năng lực sản xuất, coi các nước đang phát triển phù hợp với thiết bị, năng lực sản xuất của Trung Quốc, có nguyện vọng hợp tác mạnh mẽ, điều kiện và cơ sở hợp tác tốt là các nước trọng điểm triển khai hợp tác quốc tế về năng lực sản xuất và chế tạo trang thiết bị, nhằm thực hiện cùng có lợi, cùng thắng.

    Nhân sĩ chuyên ngành được hỏi cho rằng, dựa vào các mô hình như "Internet+" để đổi mới tư duy, ngành chế tạo Trung Quốc sẽ tham gia vào hệ thống phân công và hợp tác trên thị trường toàn cầu một cách linh hoạt và chủ động hơn, kết hợp tốt hơn giữa đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu với nâng cấp ngành nghề của bản thân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>