• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Rèn luyện thể thao đến với chùa chiền mang lại niềm vui cho tăng lữ ở cao nguyên

    2015-10-17 11:20:49     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, phóng viên đi điều tra nghiên cứu về thể dục thể thao ở vùng dân tộc Thanh Hải Trung Quốc, thấy nhiều nhà sư mặc bộ áo cà-sa màu đỏ rất thích rèn luyện thể thao, các môn bóng rổ, bóng bàn, đi xe đạp, v.v rất thường thấy tại các chùa chiền, điều này cũng nhờ Sở Thể dục-Thể thao tỉnh Thanh Hải thực thi chương trình rèn luyện thể thao đến với chùa chiền.

    Phóng viên lấy tin cho biết, tăng lữ ở chùa Đạo Vi cách huyện lỵ Huyện tự trị dân tộc San-ra Tuần Hóa tỉnh Thanh Hải Trung Quốc khoảng 26 km đang chơi bóng rổ trên sân bóng rổ của chùa, ngôi chùa này đã có lịch sử hơn 760 năm, thuộc phái Gelug Phật giáo Tây Tạng. Nhà sư Jia-yang-li-xian, 14 tuổi đến chùa được hơn một năm, thời gian rảnh rỗi đều đến sân bóng rổ chơi bóng, nhà sư cho phóng viên biết, trước đây khi chùa chưa có khung bóng rổ, họ đều phải đến một trường Trung học ở gần đó để chơi bóng rổ. Chủ nhiệm Ban Quản lý chùa Đạo Vi Ge-sang-cuo-ni cho biết, khi đưa khung bóng rổ đến chùa, tăng lữ trong chùa đều rất vui mừng, đã treo khăn Ha-da tiêu biểu cho lễ nghi cao nhất của dân tộc Tạng lên khung bóng rổ, các tăng lữ trong chùa hiện giờ rất tích cực chơi bóng rổ. Được biết, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, các tăng lữ của 11 chùa ở Châu tự trị dân tộc Tạng đến từ huyện Thanh Hà tỉnh Cam Túc, các huyện Hải Nam, Quả Lạc, Hoàng Nam tỉnh Thanh Hải và các chùa Phật giáo Tây Tạng Văn Đô, Tây Xương, Bạch Trang của địa phương còn đã tổ chức thi đấu bóng rổ, giải đấu kéo dài khoảng 3 ngày. Hiện nay "Giải này" đã tổ chức 15 kỳ. Chủ nhiệm Ban Quản lý Ge-sang-cuo-ni nói, giải đấu ngoài quyết định đội đoạt chức vô địch ra, còn trao các Giải Hữu nghị, Giải Văn minh, v.v. Trong vòng bốn năm các chùa lần lượt thay nhau đứng ra tổ chức thi đấu bóng rổ. Được biết, lúc diễn ra thi đấu bóng rổ trong thời gian Tết Đoan Ngọ hàng năm đã thu hút gần nghìn khán giả đến xem, chủ yếu là tăng lữ ở các chùa và người dân ở các thôn làng xung quanh, thời gian đó nhà chùa còn cung cấp bữa ăn cho khán giả. Chủ nhiệm Ge-sang-cuo-ni nói: "Hiện nay cũng đã thi hành quản lý xã hội hóa đối với các tăng lữ trong chùa, việc rèn luyện thân thể cũng rất quan trọng, môn bóng rổ đã tăng cường tính tích cực rèn luyện thân thể của các tăng lữ, cũng đã phá vỡ không gian khá khép kín của chùa chiền, đã tăng cường sự giao lưu giữa các chùa, cũng như giữa các chùa với người dân địa phương". Theo Phó Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao Thanh Hải Cai-rang-tai, kể từ năm 2012 Thanh Hải chính thức khởi động hoạt động "Rèn luyện thể thao đến với chùa chiền", được sự hỗ trợ của Tổng cục Thể dục-thể thao Quốc gia, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hải v.v, đã huy động ngân sách 13,22 triệu Nhân dân tệ, lần lượt chia làm bốn đợt quyên tặng trang thiết bị thể thao cho 619 chùa Phật giáo Tây Tạng có tăng lữ thường trú và 10 nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Thanh Hải. Hiện nay, công tác này được Tỉnh ủy Thanh Hải đưa vào dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cho các chùa chiền.

    Tại chùa Yi-shi-zha, huyện Hóa Long, tỉnh Thanh Hải, hàng ngày sau khi tụng kinh, nhà sư Xian-ba 28 tuổi đều đi xe đạp, chơi bóng bàn tại chùa. Nhà sư Xian-ba nói, nhiều tăng lữ ở các chùa đều chơi bóng bàn, bóng rổ trong thời gian rảnh rỗi, cảm nhận niềm vui của thể thao. Trưởng phòng Ban Thể dục-Thể thao quần chúng tỉnh Thanh Hải Cao Học Lâm nói: "Chương trình rèn luyện thể thao đến với chùa chiền đã đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao ngày càng cao của các tăng lữ trong chùa, đã cải thiện điều kiện trang thiết bị thể thao của các chùa chiền ở Thanh Hải, cung cấp phục vụ rèn luyện thể thao thực chất cho đông đảo tăng lữ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>