• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc được hoan nghênh tại ASEAN

    2015-10-14 17:37:58     cri
    Điều kiện địa lý gần gũi đã đặt nền móng cho hợp tác nông nghiệp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Những năm gần đây, ngày càng nhiều khoa học kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc đi vào các nước ASEAN và được hoan nghênh, nhân sĩ ngành nông nghiệp cho rằng, theo đà hai bên hợp tác ngày càng mật thiết, tương lai sẽ ngày càng rộng mở.

    Học viện Kỹ thuật hướng nghiệp nông nghiệp Quảng Tây đã hợp tác với chính quyền tỉnh Chăm-pa-xắc, Lào xây dựng "Cơ sở thí điểm hợp tác nông nghiệp Trung quốc – Lào" rộng 60 héc ta tại Lào, du nhập nhiều kỹ thuật, loại giống và thiết bị nông nghiệp tiên tiến, đồng thời còn là cơ sở thực tập trong tập huấn cho nông dân Lào và các trường đại học cao đẳng nông lâm nghiệp miền Nam Lào, đã tập huấn cho địa phương hơn nghìn lượt người.

    Tháng 9 năm 2012, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã thành lập "Trạm thí điểm các loại giống cây nông nghiệp tốt Trung – Lào" tại trung tâm này, hai nước triển khai nhiều hợp tác về các mặt như gây giống tốt cây nông nghiệp, bảo hộ nguồn giống cây nông nghiệp, thí nghiệm tổng hợp giống cây nông nghiệp, v.v.

    Lãnh đạo hữu quan Sở Nông nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, nửa đầu năm nay, "Trạm thí điểm các loại giống cây nông nghiệp tốt Trung – Lào" áp dụng hình thức trồng trọt hữu cơ trồng thí điểm 128 loại cây nông nghiệp như ngô, lúa nước, rau xanh, dưa Ha-mi, nho,..., bước đầu chọn ra một số loại cây giống tốt thích hợp trồng trọt ở Lào. Trong đó, trồng thử dưa Ha-mi với hình thức quản lý nhất thể hóa ươm trồng hữu cơ không có đất và phân, là lần đầu tiên Lào trồng thành công dưa Ha-mi tại nước mình, tháng 4 năm nay, địa phương đã tổ chức Hội chợ dưa Ha-mi lần thứ nhất, dưa Ha-mi cung không đủ cầu.

    Giống ngô lai HK4 của Quảng Tây đã được Việt Nam thẩm định vào năm 2009, được đưa vào danh sách cây nông nghiệp cấp quốc gia Việt Nam, trở thành giống ngô lai đầu tiên của Trung Quốc được công nhận chính thức tại Việt Nam. Giống lúa lai HKT99 cũng đã được việt Nam thẩm định vào năm 2011. Sau khi thành lập "Cơ sở nghiên cứu phổ biến kỹ thuật tổng hợp nông nghiệp Trung – Việt", cơ quan nông nghiệp Quảng Tây đã chọn ra 17 giống lúa nước thích ứng trồng tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, chọn ra 16 loại giống rau xanh thích hợp phổ biến, loại giống thí điểm được hoan nghênh tại Việt Nam.

    Để tìm kiếm sự hợp tác tốt hơn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tháng 9 năm 2014, Trung Quốc và ASEAN đã tổ chức diễn đàn khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Diễn đàn lần này đã thông qua "Tuyên bố Diễn đàn khoa học kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc - ASEAN", nội dung bao gồm cùng nhau xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN, Phòng thực nghiệm liên hợp kỹ thuật sinh học thú y Trung Quốc-ASEAN và Khu thí điểm khoa học công nghệ nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN, v.v. 

    Ông Dương Á Phi, Giám đốc Sở Nghiên cứu phát triển nông thôn, Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung Quốc và ASEAN vừa có nhiều điểm giống nhau, cũng có tính bổ sung cho nhau rất mạnh, đã thúc đẩy mạnh mẽ thương mại nông sản phẩm giữa hai bên, mặt khác cũng tạo điều kiện cho hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp. Theo đà sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất được thúc đẩy vào chiều sâu, hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>