• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nông dân "lướt nét": Chuyển đổi mô hình nông nghiệp--- Ghi nhận của phóng viên về việc xây dựng thị trấn nông nghiệp Internet tại Hải Nam

    2015-09-25 20:53:29     cri
    "Thông qua kết nối wifi ở thôn chúng tôi, anh muốn ăn gì, vui chơi gì đều biết ngay". Chị Vương Tiểu Ngạn, người thôn Đình Tử Pha, thị trấn Đại Lộ, thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam cầm chiếc điện thoại di động của phóng viên kết nối mạng Internet một cách thuần thục. Chị Ngạn cho biết, năm nay, chính quyền mới xây dựng mạng vô tuyến, bà con trong thôn không những được sử dụng miễn phí, mà còn khiến du khách khi đặt chân lên đảo có thể tìm hiểu nhanh chóng thị trấn này.

    Cán bộ địa phương cho biết, thị trấn Đại Lộ có lịch sử khoảng 600 năm, có nền văn hóa canh nông sâu đậm, là thị trấn nông nghiệp quan trọng của tỉnh Hải Nam. Ở đây có 46 nghìn mẫu đất canh tác, đất đai phì nhiêu, chủ yếu trồng lương thực, cao su, hạt tiêu, cau v.v, cuộc sống của nhân dân tương đối khá giả.

    Ông Trần Minh Tế, Ủy viên Đảng ủy thị trấn Đại Lộ cho biết, theo đà giá cả cao su mấy năm nay tương đối thấp, giá thành sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng cao, đa số nông dân trong thị trấn canh tác nông nghiệp truyền thống này đều đứng trước vấn đề thu nhập giảm xuống, sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ có lúc bị ứ đọng, khiến cán bộ thị trấn hết sức nóng lòng.

    Bí thư Đảng ủy thị trấn Đại Lộ Vương Hùng cho biết, nhiều nơi thí điểm "mạng Internet + nông nghiệp" khiến chúng tôi nhìn thấy niềm hy vọng của chuyển đổi mô hình nông nghiệp nông thôn. Thị trấn Đại Lộ không những có các thương hiệu nông sản phẩm nổi tiếng như gạo sinh thái, thịt bò, v.v, mà còn có thị trấn nhỏ mang phong cách canh tác nông nghiệp độc đáo, thông qua hình thức "mạng Internet + nông nghiệp" trực tiếp nhất, nhanh tiện nhất, tiết kiệm nhất để nông sản phẩm đi ra thị trường càng rộng lớn hơn, cũng để cho thương hiệu của thị trấn nhỏ canh nông biến thành hiệu ứng kinh tế.

    Năm nay, các thành phố và huyện trong toàn tỉnh Hải Nam triển khai công tác xây dựng thí điểm thị trấn mạng Internet nông nghiệp, thị trấn Đại Lộ trở thành thị trấn thí điểm thứ tư trong tỉnh. Theo mục tiêu xây dựng, thị trấn Đại Lộ sẽ dẫn dắt thôn, thôn và thị trấn hòa thành một khối, thực thi chương trình "Nông nghiệp chất lượng tốt hiệu quả cao", "Thương mại điện tử nông thôn", "Nông nghiệp nghỉ dưỡng" và "Thông tin về thôn, đến từng nhà", nhờ phổ biến cáp quang hàng trăm Mê-ga-bít để thay đổi hình thức sản xuất và sinh hoạt truyền thống của thôn xóm, bồi dưỡng thế hệ nông dân mới, thay đổi hoàn toàn bộ mặt thôn xóm và thị trấn.

    Ông Vương Hùng cho biết, thị trấn mạng Internet nông nghiệp trước hết phải để cho nông dân tiếp xúc với mạng, thôn Đình Tử Pha là mẫu mực trong "trải nghiệm mạng Internet + du lịch nông thôn nghỉ dưỡng" của toàn thị trấn, trong toàn thôn này thực hiện cáp quang kéo đến từng nhà, miễn phí che phủ wifi, du khách vào thôn sẽ được miễn phí kết nối mạng, tự động kết nối với mạng thương mại du lịch nông thôn của thị trấn Đại Lộ, tìm hiểu được lịch sử nhân văn của thị trấn, bộ mặt mặt mới của thị trấn thôn xóm, tài nguyên du lịch thôn quê, nông sản phẩm đặc sắc,... Chị Vương Tiểu Ngạn mở một nhà hàng du lịch thôn quê ở đầu thôn Đình Tử Pha, du khách ra vào nườm nượp. Chị Ngạn không những giới thiệu cho du khách món ăn ngon của địa phương, mà còn hướng dẫn cho du khách kết nối mạng Internet, để thông qua phần mềm xã giao giới thiệu quảng bá về nhà hàng của chị.

    Khắp mọi nơi trong thị trấn Đại Lộ đều cảm nhận được sự thay đổi do mạng Internet mang lại. Trong Trung tâm triển lãm nông sản phẩm đặc sắc mới xây dựng, không ít du khách vào soi mã sản phẩm, đặt mua nông sản phẩm bằng điện thoại di động. Cán bộ thị trấn và nông hộ thông qua điện thoại di động có thể đưa ngay lên trang web của thị trấn Đại Lộ về tình hình nông nghiệp, thông tin về cung cầu nông sản phẩm, truyền bá rộng khắp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>