• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và Mỹ đang hình thành thị trường du lịch xuyên Thái Bình Dương quan trọng nhất

    2015-09-15 16:35:43     Xin Hua
    Năm 1784, tàu thương mại Mỹ "Empress of China" đến Trung Quốc sau hành trình dài. Năm 1847, đợt học sinh Trung Quốc sang Mỹ du học sớm nhất vượt trùng dương đến Mỹ học tập.

    Hiện nay, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt du khách Trung – Mỹ đi du lịch và nghỉ dưỡng bên bờ Thái Bình Dương. Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hai nước lớn nhất về hàng không dân dụng, điểm đến du lịch và nguồn du khách chủ yếu nhất, Trung Quốc và Mỹ đang hình thành thị trường du lịch hai chiều sôi động nhất toàn cầu.

    "Trong 10 năm qua, du khách Trung Quốc và Mỹ đến nước đối phương du lịch lên tới hơn 28 triệu lượt người. Bình quân mỗi tuần có 250 chuyến bay đi lại giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo đánh giá khiêm tốn với mức tăng trưởng bình quân 10%/năm, từ năm 2014 đến năm 2020, tổng số du khách Trung Quốc đi Mỹ du lịch có thể vượt 20 triệu lượt người. Trung Quốc cũng có lòng tin tiếp đón càng nhiều du khách Mỹ". Ngày 11/9, tại Đối thoại phát triển hợp tác Giám đốc Sở du lịch cấp tỉnh và bang Trung – Mỹ, Cục trưởng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Lý Kim Tảo cho biết, tổng lượng kinh tế của hai nước Trung – Mỹ chiếm 1/3 thế giới, dân số chiếm 1/4 thế giới, tổng lượng thương mại chiếm 1/5 thế giới, mỗi ngày có gần 10.000 người đến nước đối phương du lịch, hơn nữa quy mô này có tiềm năng tăng trưởng to lớn.

    Giáo sư David Shambaugh, chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc của trường Đại học George Washington, Viện Brookings Mỹ cho biết, mỗi ngày hai nước có khoảng 9.000 người đi lại, có 28 cặp tỉnh, bang và 169 cặp thành phố thiết lập quan hệ của hai nước đã xây dựng mối liên hệ và tạo ra cơ hội giao lưu ở cấp Chính quyền địa phương. Thông qua du lịch bắc nhịp cầu hữu nghị, xây dựng "quan hệ nước lớn kiểu mới" là triển vọng đáng theo đuổi.

    "Quốc chi giao tại vu dân tương thân", có nghĩa là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là sức mạnh thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế trường Đại học Bắc Kinh Vương Dật Châu cho biết, thông qua du lịch thúc đẩy đi lại, tăng cường hữu nghị, là một con đường rất tốt.

    "Từ năm 2007 chính thức xây dựng cơ chế Đối thoại phát triển hợp tác Giám đốc Sở Du lịch cấp tỉnh và bang Trung – Mỹ đến năm 2014, tổng số du khách Trung – Mỹ vượt 25 triệu lượt người, mức tăng bình quân lên tới 7,6%/năm, trong đó, du khách Trung Quốc đi Mỹ thực hiện mức tăng bình quân 18,4%/năm, du khách Mỹ đến Trung Quốc thực hiện mức tăng bình quân 1,6%/năm". Ông Lý Kim Tảo cho biết, tháng 11 năm 2014, hai nước tuyên bố cấp thị thực có hiệu lực 10 năm cho du khách nước đối phương, tạo tiện lợi cho du khách hai nước.

    Du lịch không những thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân, mà còn kích thích mạnh mẽ kinh tế, tạo thêm việc làm. Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, năm 2013, tổng số du khách Trung Quốc đi Mỹ lên tới gần 2 triệu lượt người, đóng góp 21,1 tỷ đô-la Mỹ cho kinh tế Mỹ, tạo gần 110.000 việc làm cho Mỹ.

    Năm 2014, tổng số du khách Mỹ đến Trung Quốc lên tới 2 triệu 93 nghìn lượt người, Mỹ trở thành nguồn du khách lớn thứ 3 của Trung Quốc; trong khi đó, tổng số du khách Trung Quốc đi Mỹ tăng trưởng nhanh chóng, lên tới 2 triệu 188 nghìn lượt người, tăng 21%. Trong 6 tháng đầu năm nay, quy mô du lịch hai chiều Trung – Mỹ tiếp tục mở rộng, số du khách Trung Quốc đi Mỹ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Du lịch đã cung cấp động lực phát triển mạnh mẽ cho hai thị trường hàng không dân dụng lớn nhất. Số liệu của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho thấy, năm 2014, 16 hãng hàng không của Trung Quốc và Mỹ cả thảy thực hiện 18.000 chuyến bay, vận chuyển 5 triệu hành khách và 200.000 tấn hàng hoá. Thị trường vận chuyển qua đường hàng không của Trung Quốc và Mỹ đã trở thành một trong những thị trường vận chuyển qua đường hàng không quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của mỗi nước.

    Ngoài ra, hợp tác du lịch giữa các thành phố của hai nước đã thu được hiệu quả rõ rệt. Tính đến nay, 10 ủy ban du lịch hoặc sở du lịch cấp tỉnh của Trung Quốc gồm Thượng Hải, Giang Tô, Giang Tây, Sơn Đông, v.v. đã thiết lập quan hệ hợp tác với 10 cơ quan du lịch cấp bang của Mỹ gồm bang California, bang Tennessee, v.v. Là đô thị lớn của hai nước Trung – Mỹ, Thượng Hải, Trung Quốc sắp tới sẽ tuyên bố xây dựng quan hệ thành phố đối tác du lịch với Niu-oóc, Mỹ.

    Báo cáo nghiên cứu học thuật "Ý nghĩa và con đường khả thi của việc xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung – Mỹ" do Trung tâm vì sự tiến bộ của Mỹ và Quỹ Giao lưu Trung – Mỹ phối hợp đưa ra chỉ rõ, du lịch có thể tạo thêm việc làm và tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, du khách Trung Quốc đi Mỹ còn góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng cán cân thương mại. Để xây dựng quan hệ đối tác tích cực và mang tính xây dựng, Trung – Mỹ nên tiếp tục khuyến khích du lịch.

    Ông Lý Kim Tảo nói: "Xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới, phá vỡ quy luật truyền thống về xung đột và đối đầu giữa nước lớn, mở ra mô hình mới phát triển quan hệ giữa nước lớn, phải bắt rễ sâu trong nhân dân, thị trường hàng không dân dụng và du lịch xuyên Thái Bình Dương ngày một sôi động sẽ không ngừng củng cố nền móng xã hội của mối tình hữu nghị Trung – Mỹ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>