• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Đối thủ" trở thành "bạn đồng minh": Ngành bán lẻ Trung Quốc bước vào thời đại hội nhập trực tuyến và ngoại tuyến

    2015-08-24 16:46:40     Xin Hua

    Mặt bằng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba và nhà bán lẻ ngoại tuyến dẫn đầu Trung Quốc Sunning đã "hóa địch vi hữu". Hai bên sẽ làm thông suốt hệ thống trực tuyến và ngoại tuyến, nâng cao hiệu suất một cách toàn diện, cung cấp dịch vụ thương mại hoàn thiện hơn cho người tiêu dùng Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.

    Ngày 10/8, Tập đoàn Alibaba tuyên bố, sẽ đầu tư khoảng 28,3 tỷ Nhân dân tệ vào Tập đoàn Thương mại Sunning, trở thành cổ đông lớn thứ 2; Tập đoàn Sunning sẽ chi 14 tỷ Nhân dân tệ để mua tối đa 27 triệu 800 nghìn cổ phần do Tập đoàn Alibaba phát hành thêm.

    Đây là hợp đồng đầu tư lớn nhất của ngành bán lẻ Trung Quốc trong những năm qua. Ngày 10/8, tại hiện trường diễn ra buổi họp báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alibaba Mã Vân và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sunning Trương Cận Đông nhất trí cho biết, hội nhập trực tuyến và ngoại tuyến là xu thế phát triển thương mại trong tương lai.

    Trong 15 năm qua, thương mại điện tử Trung Quốc phát triển bừng bừng, vừa mang lại tiện lợi cho người tiêu dùng, vừa gây tác động lớn tới ngành bán lẻ truyền thống, mọi người tranh luận không ngớt về "Cửa hàng thực trở thành buồng thử quần áo của cửa hàng trực tuyến", do tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn nên các công ty thương mại điện tử bị cửa hàng bán lẻ truyền thống coi là "Sói dữ".

    Cả năm 2014, mặt bằng Tập đoàn Alibaba thực hiện kim ngạch giao dịch bán lẻ 2300 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 8% tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội của Trung Quốc cùng năm.

    Các vụ cọ xát, cạnh tranh, thậm chí đối đầu cũng từng xảy ra. Nhân viên bán hàng che nhãn mác quần áo, đề phòng người tiêu dùng lựa chọn quần áo tại cửa hàng thực trước, rồi mua hàng trực tuyến. Là Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc, ông Trương Cận Đông từng chất vấn công ty thương mại điện tử "trốn lậu thuế" khi tham gia Hai kỳ họp Trung Quốc, đề xuất phải thúc đẩy ngành bán lẻ phát triển công bằng.

    Nhân sĩ quan sát cho rằng, tranh luận về liệu cửa hàng trực tuyến có thay thế cửa hàng thực hay không vẫn đang tiếp diễn, còn người tiêu dùng đã dần dần đưa ra sự lựa chọn, điều này đã thúc đẩy ngành bán lẻ truyền thống thử sức trong chuyển đổi loại hình.

    Ông Trương Cận Đông nói: "Kết hợp trực tuyến với ngoại tuyến không những là nhu cầu của Tập đoàn Alibaba và Tập đoàn Sunning, mà còn là nhu cầu của khách hàng, vì khách hàng không quan tâm cửa hàng là trực tuyến hay ngoại tuyến, điều mà khách hàng quan tâm luôn là nhu cầu có được đáp ứng hay không, có tiện lợi hay không".

    Được biết, Tập đoàn Alibaba đầu tư vào Tập đoàn Sunning chủ yếu tập trung vào 3 mặt gồm thương mại điện tử, lưu thông phân phối, hội nhập trực tuyến và ngoại tuyến: Tập đoàn Sunning mở cửa hàng trực tuyến trên trang mạng Taobao.com, hệ thống lưu thông phân phối của Tập đoàn Sunning trở thành đối tác của Công ty Cainiao do Tập đoàn Alibaba đầu tư, sẽ cho phép bên thứ ba sử dụng trong tương lai. Ngoài ra, hơn 1600 cửa hàng của Tập đoàn Sunning phân bố trong toàn Trung Quốc sẽ hội nhập toàn diện với hệ thống trực tuyến của Tập đoàn Alibaba.

    Tập đoàn Wanda, công ty bất động sản thương mại lớn nhất Trung Quốc cũng đang thử sức. Một năm trước, Tập đoàn Wanda tuyên bố siết tay với hai công ty khai thác In-tơ-nét gồm Tập đoàn Tencent và Tập đoàn Baidu thành lập công ty thương mại điện tử. Tại Diễn đàn "In-tơ-nét + bán lẻ" diễn ra vào ngày 10/8, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Wanda Vương Kiện Lâm bày tỏ, kinh tế thực phải hội nhập với In-tơ-nét.

    Các nhà sản xuất đồ điện gia dụng đại diện cho sự hội nhập giữa ngành chế tạo, ngành bán lẻ và In-tơ-nét. Hai năm trước, Tập đoàn Haier bắt đầu hợp tác với công ty thương mại điện tử về lưu thông phân phối, dữ liệu lớn, v.v., Tập đoàn Midea nhập vào công nghệ điện toán đám mây, thông qua dữ liệu lớn tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, thử sức trong lĩnh vực sản xuất đồ điện gia dụng thông minh.

    Tập đoàn Yintai chuyển đổi loại hình khá sớm trong các cửa hàng bách hoá truyền thống, Tập đoàn Yintai năm 2014 đã triển khai hợp tác mang tính chiến lược với Tập đoàn Alibaba. Đầu năm 2014, Tập đoàn Alibaba đầu tư 5,37 tỷ đô-la Hồng Công vào Tập đoàn Yintai, sau đó đã trở thành cổ đông lớn thứ nhất của Tập đoàn này.

    Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Yintai Trần Hiểu Đông nói: "Dù từ trực tuyến đến ngoại tuyến, hay từ ngoại tuyến đến trực tuyến, đều phải lấy khách hàng làm trung tâm, người tiêu dùng luôn mang tính lưu động, các mặt bằng cần phải hội nhập với nhau".

    Đối với các công ty khai thác In-tơ-nét, nghiệp vụ trực tuyến từng tăng trưởng cao tốc trong những năm qua đã xuất hiện "nút cổ chai", chỉ làm nghiệp vụ trực tuyến, không làm ngoại tuyến, không thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. "In-tơ-nét cộng" cũng tạo cơ hội cho các công ty khai thác In-tơ-nét.

    Mục tiêu phát triển 10 năm của Tập đoàn Alibaba do ông Mã Vân đề xuất là, xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã hội thương mại Trung Quốc trong thời đại dữ liệu. Trong tương lai không có công ty thương mại điện tử chỉ làm nghiệp vụ trực tuyến, cũng không có công ty thực chỉ làm nghiệp vụ ngoại tuyến, hai cái sẽ hội nhập với nhau.

    Ông Mã Vân nói: "In-tơ-nét đã phát triển hơn 20 năm ở Trung Quốc. Trong 30 năm tới, các công ty khai thác In-tơ-nét nên gửi gắm hy vọng vào nghiệp vụ ngoại tuyến, còn các doanh nghiệp truyền thống phải gửi gắm hy vọng vào nghiệp vụ trực tuyến. Kinh tế thực hội nhập với kinh tế kỹ thuật số, mới có thể xuất hiện mô hình kinh tế mới trong tương lai".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>