• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cam Túc: "Tam tấu" sau thiên tai động đất hỗ trợ người dân vùng thiên tai cùng viết lên bản nhạc đi lên khá giả

    2015-08-12 13:58:21     cri
    Ngày 22 tháng 7 năm 2013, một trận động đất đã ập đến huyện Chương và huyện Mẫn thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc. Phóng viên gần đây ghi nhận tại huyện Chương, trải qua hai năm tái thiết sau thiên tai, địa phương dựa vào hình thức mới "Dịch vụ du lịch + Tái thiết sau thiên tai + Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo", để cho quần chúng từng bước thực hiện thoát nghèo đi lên khá giả trong tái thiết.

    Thôn Tân Liên, xã Đại Thảo Than, huyện Chương nằm dưới chân núi Già Dương Khu phong cảnh du lịch cấp 4A quốc gia. Trận động đất 6,6 độ rich-te hai năm trước làm cho ông Trương Phú Vinh kinh doanh nhà hàng và nhà nghỉ du lịch đồng quê ở địa phương đến nay vẫn cảm thấy rùng mình. Ông Vinh cho biết, khi động đất, rung chuyển rất ghê gớm, 14 gian nhà của ông đều bị rạn nứt với mức độ khác nhau và trở thành nhà cấp 4.

    Cán bộ thôn Trần Tiểu Vân cho biết, sau khi xảy ra trận động đất "22 tháng 7", trong công tác tái thiết sau thiên tai, chính quyền địa phương đã cải thiện toàn diện hạ tầng cơ sở của thôn và nhà ở cư dân, nâng cao môi trường cư trú của con người càng có lợi cho sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch địa phương. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn đầu tư 2 triệu Nhân dân tệ hỗ trợ 40 gia đình mở nhà hàng và nhà trọ tiêu chuẩn hóa như ông Trương Phú Vinh và 100 hộ làm dịch vụ hướng dẫn du lịch.

    Ông Trương Phú Vinh cho biết, tháng 3 năm 2014, bắt đầu từ sửa chữa và quét sơn tường nhà, ông lần lượt xây dựng lại nhà hàng và nhà nghỉ du lịch đồng quê, còn lắp bình nóng lạnh và xí bệt. Đến tháng 4 năm 2014, nhà hàng và nhà nghỉ du lịch đồng quê đã sửa chữa xong xuôi.

    Ở Khu phong cảnh du lịch núi Già Dương và núi Quí Thanh huyện Chương, để ngành dịch vụ du lịch, tái thiết sau thiên tai và hỗ trợ xóa đói giảm nghèo được tiến hành cùng lúc, địa phương còn trợ cấp cho mỗi gia đình mở nhà hàng và nhà nghỉ du lịch đồng quê 20 nghìn Nhân dân tệ dùng để mua bình nóng lạnh, chăn đệm, lắp mạng Internet, v.v.

    Ông Trương Phú Vinh cho biết, giờ đây, nhà hàng và nhà nghỉ như khách sạn, mỗi ngày chỉ thu 50 Nhân dân tệ/giường. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2014, ông Vinh thu nhập khoảng 2 nghìn Nhân dân tệ/tuần.

    Thông qua mạng Internet băng rộng đi vào các gia đình, ông Trương Phú Vinh còn tìm được "chìa khóa" phát triển thương mại trực tuyến. Ông và người trong thôn đem đảng sâm và hoàng kỳ của địa phương trồng đưa lên cửa hàng trên mạng Taobao, còn đưa túi xách len do phụ nữ địa phương tự đan, cây cảnh bán lẻ trên mạng, cửa hàng trực tuyến mới cất bước đã có thu nhập ngay.

    Ngoài dựa vào Khu phong cảnh phát triển nhà hàng nhà nghỉ nông thôn ra, ông Điền Trung Nghĩa, nông dân thôn Hiệp Điếm Tử, xã Đại Thảo Than và bà con trong thôn thành lập "Đội dắt ngựa dịch vụ du lịch núi Già Dương" chuyên phục vụ cho du khách đến thăm Khu phong cảnh.

    Ông Điền Trung Nghĩa cho biết, đội dắt ngựa gồm có 32 con ngựa của 32 hộ cùng một thôn. Cưỡi ngựa lên núi một lượt đến Khu phong cảnh mất 180 Nhân dân tệ, khứ hồi 360 Nhân dân tệ, từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa du lịch, mỗi ngày có thể đi lại hai chuyến. Năm 2014, con ngựa của ông mang lại nguồn thu nhập gần 20 nghìn Nhân dân tệ.

    Được biết, dựa vào ba trụ cột dịch vụ du lịch, tái thiết sau thiên tai và hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, trải nghiệm du lịch khu phong cảnh của huyện Chương càng phong phú hơn, thu nhập của nông dân cũng tăng lên rõ rệt. Trưởng Ban tuyên truyền Huyện ủy huyện Chương cho biết, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng dự án tái thiết sau thiên tai "22 tháng 7" vào cuối tháng 7 này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>