• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc trở thành một trong những nước có ứng dụng In-tơ-nét phát triển nhất trên thế giới

    2015-08-11 16:15:52     Xin Hua

    Chỉ cần chạm ngón tay vài lần trên màn hình điện thoại di động, món lẩu Tứ Xuyên bốc hơi nghi ngút sẽ được đưa đến tận nhà sau nửa tiếng đồng hồ, thậm chí có đầu bếp chuyên nghiệp đến tận nhà cung cấp dịch vụ; ô-tô đỗ dưới lầu, cũng chỉ cần chạm ngón tay vài lần, thì sẽ có người đến rửa ô-tô sạch bong; sau khi phát hiện sản phẩm ưng ý qua quảng cáo, rồi dùng di động quét mã vạch 2 chiều để thanh toán, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ đưa sản phẩm đến tận nhà trong thời gian sớm nhất...

    Ông Tiêu Bằng, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH khoa học – công nghệ mạng Tây Thị, Thượng Hải nói: "Sự phát triển của mạng In-tơ-nét trong những năm qua đã thay đổi phương thức sống của rất nhiều người Trung Quốc, mô hình sáng tạo đổi mới và phương hướng phát triển là ngoài sự tưởng tượng của mọi người trong những năm trước".

    Tại Hội nghị In-tơ-nét Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh vào hạ tuần tháng 7 đã tập trung các chuyên gia về In-tơ-nét, ông trùm các công ty dẫn đầu về khai thác mạng In-tơ-nét. Sau khi bước vào thời đại "In-tơ-nét cộng", Trung Quốc là nước lớn về In-tơ-nét có gần 700 triệu cư dân mạng, sự phát triển của mạng In-tơ-nét Trung Quốc ngày càng được thế giới quan tâm.

    Chủ nhiệm Ủy ban chuyên gia Trung tâm Thông tin quốc gia Ninh Gia Tuấn cho rằng, trong bối cảnh trạng thái bình thường mới của nền kinh tế Trung Quốc, sự phát triển nhanh chóng của mạng In-tơ-nét đang trở thành nguồn động lực mới góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

    Số liệu trong Báo cáo thống kê tình hình phát triển mạng In-tơ-nét Trung Quốc lần thứ 36 được công bố mới đây cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ phổ biến công nghệ và ứng dụng In-tơ-nét di động ở Trung Quốc liên tục được nâng cao, các ứng dụng loại mới xuất hiện đà tăng trưởng bùng nổ, số người sử dụng thanh toán bằng di động, mua sắm bằng ứng dụng di động và đặt tour du lịch bằng ứng dụng di động lần lượt lên tới 276 triệu, 270 triệu và 168 triệu người, tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng là 26,9%, 14,5% và 25,0%.

    Chuyên gia về công nghệ thông tin Hạng Lập Cương cho phóng viên biết, phần mềm ứng dụng In-tơ-nét mang tính sáng tạo đổi mới đang xuất hiện đà tăng trưởng bùng nổ, "Trung Quốc đã trở thành một trong những nước có ứng dụng In-tơ-nét phát triển nhất trên thế giới".

    Tại Hội nghị In-tơ-nét, Tổng Công trình sư Viện Nghiên cứu công nghệ thông tin và viễn thông Trung Quốc Dư Hiểu Huy cho biết, năm ngoái, tỷ lệ đóng góp trực tiếp của mạng In-tơ-nét di động vào GDP Trung Quốc là 3,8%, đến năm 2020 dự kiến sẽ tăng lên tới 4,2%, đạt gần 4.000 tỷ Nhân dân tệ. Hiệu quả hội nhập hình thành từ việc thúc đẩy phát triển mạng In-tơ-nét di động và chiến lược "In-tơ-nét cộng", không những sẽ tạo nên không gian sáng tạo đổi mới lớn hơn, mà còn sẽ hình thành một thị trường có quy mô lên tới hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ.

    Phó Chủ nhiệm Trung tâm Thông tin mạng In-tơ-nét Trung Quốc Lưu Băng cho biết, sự phát triển của công nghệ mạng di động và sự phổ biến của điện thoại di động thông minh, khiến hành vi tiêu dùng của cư dân mạng dần dần chuyển sang sử dụng thiết bị đầu cuối di động. Cùng với cư dân mạng sử dụng điện thoại di động truy cập mạng tăng trưởng như vũ bão, ứng dụng các loại trở thành động cơ mới thúc đẩy kinh tế In-tơ-nét tăng trưởng.

    Báo cáo thống kê tình hình phát triển mạng In-tơ-nét cho thấy, tính đến tháng 6 năm 2015, Trung Quốc có 594 triệu người sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng, tăng 36 triệu 790 nghìn người so với cuối năm 2014. Tỷ lệ nhóm người sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng trong cư dân mạng đã tăng 3,1%.

    Điều đáng chú ý là, thiết bị đầu cuối công nghệ 4G và sản phẩm hữu quan của Trung Quốc đang từng bước được thế giới chấp nhận. Quý 2 năm nay, có 2 thương hiệu Trung Quốc lọt vào Top 5 thiết bị đầu cuối thông minh có lượng xuất xưởng cao nhất; tỷ lệ các công nghệ do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu có quyền sở hữu trí tuệ trong thiết bị đầu cuối thông minh ngày càng cao, các nhà sản xuất như Huawei, v.v. đồng loạt sử dụng chip thông minh do Trung Quốc sản xuất làm công nghệ hạt nhân của các mẫu điện thoại di động được giới thiệu trọng điểm.

    Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghệ viễn thông Datang Chân Tài Cơ nói: "Chuỗi ngành công nghệ 4G phát triển chín muồi đã tạo cơ hội cho ngành công nghệ viễn thông Trung Quốc phát triển bừng bừng, chiến lược 'In-tơ-nét cộng' tạo cơ hội cho Trung Quốc có thể cạnh tranh với các nước phát triển trên cùng một sân chơi, công nghệ viễn thông Trung Quốc có triển vọng trở thành tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai".

    Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cheetah Mobile Phó Thịnh nói với phóng viên rằng: "Ở thung lũng Silicon Mỹ, nhiều ê-kíp sáng tạo đổi mới công nghệ thông tin đều đang bàn luận và nghiên cứu 'mô hình' Trung Quốc, tư duy và mô hình sáng tạo đổi mới khai thác mạng In-tơ-nét của Trung Quốc đang đi ra thế giới".

    Ông Phó Thịnh cho rằng, năng lực cạnh tranh cốt lõi của các công ty khai thác mạng In-tơ-nét là nhân tài. "Sở dĩ các công ty khai thác mạng In-tơ-nét Trung Quốc có thể phát triển như vậy, là vì không tách rời đội ngũ nhân tài hùng hậu". Ông nói, những năm qua, các trường đại học và cao đẳng Trung Quốc đã cung cấp hàng loạt nhân tài xuất sắc về công nghệ thông tin cho thế giới.

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Suning Trương Cận Đông nói: "Sự lưu động của nhân tài Trung Quốc khiến sự phát triển của mạng In-tơ-nét Trung Quốc tràn đầy sức sống, cũng sẽ khiến tư duy mạng In-tơ-nét Trung Quốc đi ra nước ngoài".

    Trước đó, Đại học Stanford Mỹ từng mời ông Trương Cận Đông đến Mỹ nói chuyện, truyền đạt kinh nghiệm chuyển đổi loại hình từ offline đến online của ngành bán lẻ truyền thống của Trung Quốc, điều này nói rõ phương Tây đã chú ý tới ưu thế phát triển In-tơ-nét của Trung Quốc.

    Viện sĩ Viện Công nghệ Trung Quốc Nghê Quang Nam cho rằng, Trung Quốc có đủ nhân tài và thị trường làm hậu thuẫn và hỗ trợ cho phát triển, người Trung Quốc phải nâng cao niềm tin, làm tốt hệ điều hành của Trung Quốc, thúc đẩy tiêu chuẩn Trung Quốc được thế giới chấp nhận.

    Ông Lưu Cửu Như, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Công nghiệp điện tử thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, Trung Quốc từ trung ương đến địa phương thúc đẩy chương trình hành động "In-tơ-nét cộng", rất phù hợp với chiến lược quảng bá qua mạng của quốc gia. Nắm bắt cơ hội "In-tơ-nét cộng", thúc đẩy Trung Quốc từ nước lớn về chế tạo chuyển sang nước mạnh về chế tạo dựa trên tư duy dữ liệu lớn và In-tơ-nét, để quan niệm và sản phẩm của Trung Quốc có tầm ảnh hưởng trên thế giới".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>