• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch CLB Inter Milan Erick Thohir: Inter Milan và Trung Quốc là người trong một nhà-Quả thực có ý muốn mời một cầu thủ Trung Quốc

    2015-07-31 16:29:49     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Sau khi kết thúc trận đấu với CLB Real Madrid, đội bóng đá Inter Milan của I-ta-li-a đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc trong năm 2015. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của đội Inter Milan tiếp sau năm 2011, đồng thời cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của "đội quân thân áo đường sọc xanh đen" sau khi ông Erick Thohir giữ chức Chủ tịch CLB Inter Milan năm 2013. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông Erick Thohir đã trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Tân Hoa xã, trong trao đổi, vị doanh nhân người In-đô-nê-xi-a này đã bày tỏ rõ ràng nguyện vọng hợp tác với phía Trung Quốc và thừa nhận quả thực từng muốn ký hợp đồng với một cầu thủ Trung Quốc.

    So với đội Inter Milan tham gia Siêu Cúp I-ta-li-a tại Bắc Kinh bốn năm trước, đội Inter Milan lần này không những có thay đổi to lớn về cầu thủ, mà còn đón tới ông chủ mới. Cuối năm 2013, Inter Milan đã hoàn thành chuyển nhượng cổ phần, kết thúc sự nắm giữ nhiều năm của gia đình Moratti đối với CLB, CLB có lịch sử trăm năm này chính thức bước vào "Thời đại Thohir". Đối với Inter Milan, sự soán ngôi của ông Erick Thohir không những là sự mở đầu mới, mà còn là sự chuyển biến phương hướng phát triển của CLB sau này.

    Là một doanh nhân In-đô-nê-xi-a, ông Thohir đương nhiên mong Inter Milan có nhiều yếu tố châu Á hơn, ông nói: "Là người châu Á, tôi rất mong giúp đỡ bóng đá châu Á giành được tiến bộ, đối với tôi, In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đều rất quan trọng. Hiện nay tôi sở hữu Inter Milan, chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ, tất cả các nước châu Á kể cả In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Ấn Độ v.v đều cần được lợi qua đó."

    Mặc dù thời gian đến Inter Milan còn chưa dài, nhưng ông Thohir lại hiểu rất rõ về "tình cảm Trung Quốc" của CLB. Ông nói nếu nhìn kỹ duyên phận giữa Inter Milan với Trung Quốc, sẽ phát hiện giữa hai bên không chỉ có làm ăn buôn bán.

    "Năm 1978, Inter Milan đã đến đây thi đấu với tuyển Trung Quốc, điều này khiến chúng tôi đã trở thành CLB hàng đầu châu Âu đầu tiên đến thăm Trung Quốc. Năm 1999, chúng tôi còn mở trường bóng đá tại Trung Quốc, giúp trẻ em nhà nghèo hưởng thụ niềm vui của bóng đá. Ngoài ra, năm 2009 và năm 2011, chúng tôi cũng đã đến Trung Quốc. Đối với tôi, Inter Milan và Trung Quốc tức là người trong một nhà, đây cũng là điều vì sao chúng tôi có thể giữ mối liên hệ chặt chẽ như vậy với Trung Quốc," ông nói.

    Theo ông Thohir, Inter Milan đã hợp tác nhiều mặt với phía Trung Quốc, nhưng vẫn mong có thể tiếp tục hợp tác giữa hai bên. Ông nói: "Là một nước đông dân nhất trên thế giới, Trung Quốc cần phải lọt vào vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, hoặc để Cúp bóng đá thế giới đến Trung Quốc. Trường bóng đá chúng tôi đã ký thỏa thuận với phía Trung Quốc, nhưng đây chỉ là một phần của hợp tác. Nếu Trung Quốc tin tưởng Inter Milan, chúng ta có thể triển khai hợp tác nhiều hơn, điều này rất quan trọng bất kể đối với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, hay là tuyển bóng đá Trung Quốc phấn đấu giành tấm vé đi dự Cúp bóng đá thế giới."

    Ngay từ mấy tháng trước, trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá từng có tin cầu thủ CLB Hằng Đại Đào Bảo Quảng Châu Trương Lâm Bồng có thể đầu quân cho Inter Milan, tin này thậm chí khiến Tổng Giám đốc CLB Hằng Đại Đào Bảo Khang Băng đứng ra trả lời. Khi phóng viên hỏi về vấn đề này, ông Thohir thừa nhận Inter Milan quả thực từng muốn ký hợp đồng với một cầu thủ Trung Quốc.

    "Đúng thế, chúng tôi luôn đang nỗ lực, trước đó chúng tôi rất có hứng thú đưa một cầu thủ Trung Quốc đến Inter Milan, nhưng tôi không thể nêu tên của cầu thủ này. Tôi cũng có một đội bóng ở Mỹ, dưới sự vận hành của tôi, hai cầu thủ In-đô-nê-xi-a đã sang Mỹ đá bóng. Do đó tôi cũng đang nghĩ, liệu có thể đưa một cầu thủ Trung Quốc sang châu Âu, sang I-ta-li-a hay không, nhưng hoặc giả không phải hiện giờ,"ông nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>