• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trường đường sắt cao tốc ở Đông Nam Á trở thành "đấu trường" giữa Trung Quốc và Nhật

    2015-07-27 15:31:02     Hãng tin TQ

    Ngày 17/7, tại Băng Cốc, ông Pinij Charusombat, cựu Phó Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Hội thúc đẩy giao lưu văn hoá Thái – Trung nói: "Về dự án đường sắt cao tốc, hợp tác với Trung Quốc không những là nguyện vọng của nhân dân Thái Lan, mà còn là nguyện vọng của nhân dân các nước ASEAN".

    Cùng ngày, tại Băng Cốc, Đoàn phóng viên Trung Quốc do Ban Thư ký Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN tổ chức đã phỏng vấn ông Pinij.

    Ông Pinij cho rằng, về đường sắt cao tốc, Thái Lan nên hợp tác với Trung Quốc, "Bất kể về công nghệ, tính an toàn hay các mặt khác, đường sắt cao tốc Trung Quốc đều dẫn đầu thế giới. Đường sắt cao tốc Trung Quốc chất lượng cao mà giá cả lại hợp lý. Thái Lan hợp tác với Trung Quốc về mặt đường sắt cao tốc, là một sự lựa chọn khá sáng suốt".

    Ông Pinij nói: "Tôi đã đáp nhiều chuyến tàu cao tốc Trung Quốc, từng đáp chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Quảng Châu. Cần phải nói rằng, về mặt xây dựng đường sắt cao tốc, giá thành của Nhật Bản sẽ cao hơn. Về công nghệ và tính an toàn, đường sắt cao tốc của Trung Quốc chẳng kém gì so với đường sắt cao tốc của Nhật Bản. Hơn nữa, dự án đường sắt cao tốc Trung – Thái sẽ là một phần của đường sắt xuyên Á, đường sắt xuyên Á sẽ đi qua Đông Nam Á đến Mát-xcơ-va, đến châu Âu, đến Pa-ri, Pháp".

    Cuối tháng 5 năm nay, thông tin Thái Lan và Nhật Bản ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt cao tốc đã khiến mọi người quan tâm tới việc Trung Quốc và Nhật Bản cạnh tranh giành dự án đường sắt cao tốc của Thái Lan. Ngày 1/6, Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, Thiếu tướng Sansern nhấn mạnh, cuộc đàm phán về hợp tác xây dựng đường sắt Thái – Trung sẽ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã định.

    Ngày 14/7, khi trả lời phóng viên Hãng tin Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Chatchai Sarikalya chứng thực, dự án hợp tác đường sắt Trung – Thái sẽ khởi động xây dựng vào trước cuối năm nay, thời gian xây dựng là khoảng 3 năm.

    Mặc dù người dân trong nước Thái Lan có nguyện vọng mạnh mẽ hợp tác với Trung Quốc như ông Pinij, nhưng Nhật Bản vẫn rất có thể sẽ giành được hợp đồng lớn xây dựng đường sắt cao tốc vì vốn Nhật Bản chiếm tỷ lệ rất lớn trong vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Lan. Tờ "Bưu điện Băng Cốc" đưa tin, Nhật đã đưa ra báo cáo nghiên cứu khả thi đường sắt cao tốc Băng Cốc – Chiềng Mai, tuyến đường sắt cao tốc này dự định khởi công xây dựng vào đầu năm 2016, tốc độ thiết kế khoảng 250 km/giờ, tổng chiều dài khoảng 660 km. Nhật Bản sẽ dành cho Thái Lan khoản tín dụng với lãi suất thấp, dự kiến lãi suất sẽ không quá 1,5%. Tổng giá thành xây dựng của dự án này ước tính là 273 tỷ Bạt, tương đương 50,2 tỷ Nhân dân tệ.

    Cách nói của ông Hồ Cẩm Thông, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Ngân hàng Kasikorn Thái Lan đã đại diện cho ý nghĩ của nhiều người dân Thái Lan. Ngày 17/7, khi trả lời phóng viên Hãng tin Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Thông cho biết, Thái Lan giữ thái độ cởi mở, hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, hoan nghênh các nước đến Thái Lan đầu tư. Trung Quốc và Thái Lan có quan hệ mật thiết về văn hoá và huyết thống, là quan hệ họ hàng; Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là bạn thân của Thái Lan. Thái Lan muốn giữ quan hệ chặt chẽ với họ hàng và bạn thân. Kể từ khi Trung Quốc thực thi chính sách cải cách mở cửa đến nay, thương mại giữa Trung Quốc và Thái Lan tăng trưởng khá mạnh, Trung Quốc mới đầu tư vào Thái Lan trong hơn chục năm gần đây, Trung Quốc có tiềm năng to lớn.

    Theo Giám đốc Công ty cổ phần Ngân hàng Trung Quốc tại Thái Lan Trương Lôi, Nhật Bản đã có kinh nghiệm đầu tư giàu thành quả tại Thái Lan, có đủ các biện pháp đồng bộ. Nhưng, so với Nhật Bản, đường sắt cao tốc của Trung Quốc có ưu thế về giá thành thấp, chất lượng cao, khoản tín dụng do Trung Quốc cung cấp còn có điều kiện ưu đãi hơn. Sức cạnh tranh của Trung Quốc chẳng kém gì so với Nhật Bản trên thị trường đường sắt cao tốc của các nước ASEAN.

    Trên thị trường đường sắt cao tốc của các nước ASEAN, cuộc tranh giành giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã không còn chỉ ở Thái Lan. Ngày 13/7, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô cho biết, mong dự án đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung sẽ khởi công xây dựng vào tháng 8 tới. Tờ "Bưu điện Gia-các-ta" đưa tin, Bộ trưởng Bộ Điều phối kinh tế In-đô-nê-xi-a Sofyan Djalil cho biết, hiện nay chỉ có Trung Quốc và Nhật Bản có hứng thú đối với dự án này.

    Ngoài ra, Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang "chạy đua" để giành dự án đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a – Xin-ga-po. Tháng 11 năm ngoái, khi tiếp Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp đến thăm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tích cực tham gia xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a – Xin-ga-po và đường sắt miền Nam Ma-lai-xi-a. Tờ "Star" Ma-lai-xi-a đưa tin, Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang có ý định đưa công nghệ Shinkansen vào Ma-lai-xi-a.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>