• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tỉnh Quảng Đông nới lỏng toàn diện hạn chế nhập hộ khẩu vào thị trấn và thành phố nhỏ, sẽ thực hiện cấp sổ hộ khẩu cho 13 triệu người

    2015-07-22 13:09:45     cri

    Ngày 7 tháng 7, Sở Công an tỉnh Quảng Đông tổ chức cuộc họp báo tuyên bố, tỉnh Quảng Đông sẽ thống nhất cơ chế đăng ký hộ khẩu thành thị và nông thôn, nới lỏng toàn diện hạn chế nhập hộ khẩu vào thị trấn và thành phố nhỏ, phấn đấu đến năm 2020 thực hiện cấp sổ hộ khẩu cho 13 triệu người ở các thị trấn và thành phố nhỏ trong toàn tỉnh Quảng Đông.

    Trải qua một năm rưỡi điều tra nghiên cứu, khởi thảo và sửa đổi luận chứng, chính quyền tỉnh Quảng Đông gần đây đã chính thức đưa ra "Ý kiến về tiếp tục thúc đẩy thực thi cải cách chế độ hộ tịch của tỉnh Quảng Đông". Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Đông Bành Hội cho biết, tỉnh Quảng Đông sẽ nỗ lực đến năm 2020, thực hiện cấp sổ hộ khẩu cho khoảng 13 triệu người thuộc đối tượng chuyển dịch dân số nông thôn và dân số thường trú khác ở các thành thị của tỉnh này, trong đó bao gồm 6 triệu dân số trong tỉnh và 7 triệu dân số vãng lai làm mục tiêu công tác cải cách hộ tịch lần này.

    Căn cứ trình độ phát triển kinh tế và áp lực chuyển dịch lao động của các thành phố trong tỉnh, tỉnh Quảng Đông xác định cụ thể điều kiện nhập hộ khẩu cơ bản của 21 thành phố cấp địa khu trở lên. Trong đó, những thành phố vừa và nhỏ như Hà Nguyên, Thiệu Quan, Mai Châu, Sơn Vĩ, Dương Giang, Triệu Khánh, Thanh Viễn, Triều Châu, Vân Phù, v.v cần nới lỏng hạn chế nhập hộ khẩu một cách có trật tự, "Ý kiến" yêu cầu những người có việc làm ổn định hợp pháp đủ 3 năm và có nơi ở ổn định hợp pháp ở những thành phố nói trên, đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội đủ 3 năm, bản thân và vợ hoặc chồng, con cái vị thành niên, bố mẹ,... cùng cư trú có thể xin hộ khẩu thường trú tại địa phương.

    Chính sách nhập hộ khẩu tại một số thành phố khu vực hạ lưu sông Châu Giang như thành phố Châu Hải, Phật Sơn, Đông Quản, Trung Sơn,... lại yêu cầu người xin nhập hộ khẩu phải có nơi ở ổn định hợp pháp, hơn nữa phải có công việc ổn định hợp pháp và tham gia bảo hiểm xã hội đủ 5 năm.

    6 thành phố Sán Đầu, Huệ Châu, Giang Môn, Trạm Giang, Mậu Danh, Yết Dương tuy dân số đạt đến qui mô của thành phố lớn trở lên, nhưng diện tích nội thành tương đối rộng, áp lực dân số không lớn, sẽ thực hiện chính sách nhập hộ khẩu của thành phố vừa và nhỏ.

    Là siêu đô thị với dân số trên 10 triệu người, hai thành phố Quảng Châu và Thẩm Quyến cần kiểm soát nghiêm ngặt qui mô dân số. Ông Hoàng Thành Long, Trưởng Phòng chính sách hộ tịch, Cục Trị an, Sở Công an tỉnh Quảng Đông cho biết, chính sách nhập hộ khẩu đòi hỏi chính quyền thành phố Quảng Châu và Thẩm Quyến xây dựng cụ thể, nhưng có thể điều chỉnh liên tục theo sức chịu đựng về môi trường, việc làm, cơ sở hạ tầng xã hội của thành phố trong điều kiện chuyển dịch dân số, nhưng tổng thể là từng bước nới lỏng.

    Ông Hoàng Thành Long cho biết, theo ý kiến cải cách hộ tịch của Quốc vụ viện Trung Quốc, cần nới lỏng toàn diện hạn chế nhập hộ khẩu, nhưng do Đông Quản và Trung Sơn trực thuộc thành phố, nên tình hình tương đối đặc biệt, xét đến áp lực dân số, nên cần từng bước nới lỏng. Xét từ qui mô dân số, Châu Hải tuy là thành phố nhỏ, nhưng là đặc khu kinh tế, giáp với Hồng Công và Ma Cao, do đó cần kiểm soát dân số một cách thích đáng.

    Ngoài ra, là một trong những biện pháp quản lý dân số mới, tỉnh Quảng Đông sẽ xây dựng chế độ đăng ký hộ khẩu thống nhất giữa thành thị và nông thôn, xóa bỏ phân chia tính chất hộ khẩu nông nghiệp, phi nông nghiệp và hộ khẩu khác trong phạm vi toàn tỉnh, thống nhất đăng ký là hộ khẩu cư dân tỉnh Quảng Đông, thực hiện quản lý đăng ký đơn nhất hộ tịch giữa thành phố và nông thôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>