• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chàng trai Hà Nam tốt nghiệp đại học mở nông trường trồng chè, mạng Internet hòa nhập với ngành chè truyền thống

    2015-07-15 13:44:47     cri

    Khi các bạn học rời ghế nhà trường, thấp thỏm bước vào xã hội, anh Trần Tinh sinh viên tốt nghiệp Học viện Thương mại Đại học Trịnh Châu đã trở thành "chủ nông trường trồng chè" với hàng ngàn mẫu đồi chè, kim ngạch tiêu thụ 500 nghìn Nhân dân tệ/tháng, còn kết nối mạng Internet, khai thác hướng kinh doanh mới của thị trường chè.

    Dáng người mảnh khảnh, nước da ngăm ngăm đen, trên mặt còn mọc mụn trứng cá, anh Trần Sinh 22 tuổi sinh ra ở thôn Long Đàm thành phố Tín Dương thuộc khu vực sản xuất chè "Mao Tiêm Tín Dương" nổi tiếng Trung Quốc, có tình cảm đặc biệt với cây chè.

    Để tiêu thụ chè ngon của quê hương, anh Trần Tinh bắt đầu con đường mò mẫm lập nghiệp. Sau khi vào đại học, anh Trần Tinh say mê môn tiếp thị và khai thác trang web, tham gia cuộc thi lập nghiệp "Cúp Thách thức", tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài giờ học, anh Trần Tinh đến hết các quán trà của thành phố Trịnh Châu, xem người khác làm và thực tập để tìm hiểu tình hình, quen biết bạn bè, tích lũy mối quan hệ và khách hàng trong tương lai. Luận văn tốt nghiệp đại học cũng là về phân tích sách lược kinh doanh chè khô.

    Anh Trần Tinh đầy tự tin cho biết, anh tổng kết phương hướng lập nghiệp của bản thân là tái cơ cấu tài nguyên ngành nghề từ sản xuất đến tiêu thụ, xây dựng quy trình khép kín từ trồng chè đến uống chè, dùng mạng Internet để nâng cao giá trị thương mại và giá trị văn hóa, để người uống chè yên tâm uống chè ngon.

    Có ý tưởng thì dễ, nhưng có thể làm thành công lại rất khó. Sau hơn 3 năm lăn lộn trên thị trường chè khô Trịnh Châu, anh Trần Tinh đã thuyết phục người bạn thân cũng là đồng hương Phùng Sĩ Thái ở Thượng Hải cùng lập nghiệp, anh Lôi Trí Cường bạn học cùng trường về chuyên ngành công nghệ thông tin cũng tham gia, ê-kíp lập nghiệp chính thức thành lập vào cuối năm 2014.

    Sau khi thành lập công ty chè với số vốn khởi động 100 nghìn Nhân dân tệ, nhóm của Trần Tinh đã đi khắp mấy chục cây số xung quanh Hắc Long Đàm thành phố tín Dương, khảo sát địa hình địa mạo và thị trường du lịch xung quanh, lựa chọn quyết định cơ sở ươm trồng, cơ cấu lại nguồn tài nguyên ở Trịnh Châu, mở quán trải nghiệm thưởng thức chè, đồng thời cũng tận dụng mạng Internet để mở rộng phạm vi kinh doanh thương mại.

    Mặc dù tiền vốn có hạn, nhưng sự thăm dò và tích lũy quan hệ trước đây của anh Trần Tinh đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Anh Trần Tinh cho biết, mới nghe nói anh muốn trồng chè, đã có bạn bè gọi điện thoại đặt mua chè của anh ngay, nói là làm tốt như anh Trần Tinh thì trồng chè chắc chắn không thể kém được.

    Mặc dù thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng quan niệm lập nghiệp mới mẻ và sự nhiệt tình hăng hái của ê-kíp lập nghiệp đã nhận được nhiều lời khen ngợi và hỗ trợ. Trường cũ ra sức ủng hộ, các giáo sư Học viện thương mại Đại học Trịnh Châu đã thành lập đoàn chuyên gia, tư vấn cho anh Trần Tinh ý kiến chỉ đạo cụ thể, giới thiệu chuyên gia ngành nghề và huy động vốn. Bà con xung quanh cũng chủ động giúp đỡ xây dựng cơ sở sản xuất, nhận khoán đồi chè, tham gia hợp tác xã chuyên ngành chè.

    Hiện nay, ở Hắc Long Đàm thành phố Tín Dương, hợp tác xã của anh Trần Tinh có hơn 200 nông hộ trồng chè, hơn 2000 mẫu đồi chè, bao gồm khu trải nghiệm hái chè, khu đồi chè cho thuê, khu trồng chè kết hợp chăn nuôi, khu ăn uống giải trí, du khách không những có thể thưởng thức phong cảnh non nước, ăn bữa cơm nhà nông, còn có thể thể nghiệm công nghệ sản xuất hái chè, gia công chè, cho thuê đồi chè , chế biến chè theo yêu cầu của khách hàng. Ở thành phố Trịnh châu tỉnh Hà Nam, nhóm của Trần Tinh đã mở 3 quán trải nghiệm thưởng thức chè, ở đây khách hàng có thể thưởng thức chè, uống chè họp mặt bạn bè. Anh Trần Tinh còn bán chè trên mạng , khách hàng ở xa nghìn dặm cũng có thể tìm hiểu, mua chè "Lục Tuyền" của các anh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>