• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Buồn vui mong đợi trên con đường đi lên khá giả  --- Ghi nhận tại vùng miền núi nghèo khó miền Trung tỉnh Hải Nam

    2015-07-09 11:02:37     cri

    Vùng núi miền Trung tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vừa là khu vực sinh sống tập trung của các dân tộc thiểu số, cũng là khu hạt nhân bảo tồn sinh thái của tỉnh Hải Nam. Gần đây, khi đến thăm Huyện tự trị dân tộc Lê và dân tộc Mèo Quỳnh Trung và Huyện tự trị dân tộc Lê Bạch Sa mà mọi người thường gọi là "Nhất Quỳnh nhị Bạch" phóng viên ghi nhận, trong lòng mọi người có vui có buồn có cả mong đợi thoát khỏi nghèo khó đi lên cuộc sống khá giả.

    Xe chạy trên đường cao tốc Trung Tuyến tỉnh Hải Nam, hai bên đường phong cảnh thật tươi đẹp. Cuối tháng 5, đoạn đường cao tốc từ Đồn Xương đến Quỳnh Trung thuộc đường quốc lộ cao tốc Trung Tuyến Hải Nam đã khánh thành thông xe, xe chạy từ Quỳnh Trung đến Hải Khẩu đã từ 3 tiếng rút ngắn còn 1 tiếng đồng hồ.

    Trưởng Ban xóa đói giảm nghèo huyện Quỳnh Trung cho biết, trước đây giao thông vùng núi miền Trung rất bất tiện, trên núi có Phượng Hoàng vàng cũng khó bay ra. Trải qua nhiều năm đầu tư trợ giúp, cơ sở hạ tầng đã được cải thiện rất nhiều, đã đặt nền móng xóa đói giảm nghèo cho bà con.

    Hiện nay, nông thôn toàn huyện Quỳnh Trung đã có điện, tỉ lệ thông xe đạt gần 100 %, cơ sở hạ tầng được cải thiện tạo điều kiện cho nguồn vốn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo chủ yếu chuyển sang phát triển ngành nghề có thể trực tiếp giúp nông dân tăng thêm thu nhập thoát nghèo.

    Trong căn nhà nuôi tằm của ông Trần Truyền Giang, nông dân thôn Trúc Lãng thị trấn Loan Lĩnh huyện Quỳnh Trung, tiếng tằm gặm lá dâu rào rào. Bên cạnh căn nhà nuôi tằm là ngôi nhà mới một phòng khách ba buồng ngủ, trong nhà có đầy đủ đồ điện gia đình như tivi, tủ lạnh, vi tính.v.v...

    5 năm trước, ông Trần Truyền Giang và bà con trong thôn còn ở nhà kè đá trên núi, sống nhờ vào trồng lúa nước và cây cau, gia đình thu nhập khoảng 3000-4000 Nhân dân tệ /năm. Năm 2006, Huyện ủy và Chính quyền huyện Quỳnh Trung căn cứ theo tình hình thực tế của thôn Trúc Lãng, đưa vào dự án trồng dâu nuôi tằm. Hiện nay, cả thôn có 21 nông hộ nuôi tằm, năm ngoái, bình quân thu nhập của các hộ nuôi tằm khoảng 25 nghìn Nhân dân tệ / hộ năm, được tôn vinh là thôn dẫn đầu trồng dâu nuôi tằm của huyện Quỳnh Trung.

    Trưởng Ban xóa đói giảm nghèo huyện Quỳnh Trung cho biết, nông dân thoát nghèo vẫn phải dựa vào ngành nghề, trên cơ sở củng cố ngành nghề truyền thống như trồng cây cao su, cây cau, v.v, huyện Quỳnh Trung những năm gần đây ra sức hỗ trợ nông dân phát triển ngành nghề đặc sắc như nuôi ong, nuôi ngỗng, trồng dâu nuôi tằm, v.v. Từ năm 2012 đến nay, huyện Quỳnh Trung đã giảm được hơn 12 nghìn người nghèo khó.

    Từ huyện Quỳnh Trung băng qua Khu bảo tồn thiên nhiên Anh Kha Lĩnh là đến Huyện tự trị dân tộc Lê Bạch Sa-huyện nghèo khó cấp quốc gia. Ông Phó Kiện Hữu, Phó Chủ tịch huyện phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo cho biết, thập niên 90 thế kỷ 20, huyện Bạch Sa đã từng thoát danh hiệu huyện nghèo khó cấp quốc gia, nhưng do cơ sở phát triển không vững chắc, năm 2002 lại trở thành huyện nghèo khó cấp quốc gia.

    Phó Chủ tịch huyện Bạch Sa Phó Kiện Hữu cho rằng, nguyên nhân quan trọng cơ sở phát triển không vững chắc là do thiếu ngành nghề trụ cột. Những năm gần đây, huyện Bạch Sa đưa xây dựng ngành nghề làm trọng điểm khai thác trợ giúp thoát nghèo của cả huyện, gần 70 % ngân sách hổ trợ xóa đói giảm nghèo đầu tư vào sản ngành nghề nâng đỡ thoát nghèo, vun đắp nhiều ngành nghề ưu thế cho những thôn nghèo khó như trồng gừng, tre, cây cao su, cây thuốc, chăn nuôi, củng cố vững chắc cơ sở kinh tế của bà con nông dân nghèo khó.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>