• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khoảng cách giữa tuyển bóng đá nữ Trung Quốc và các đội tuyển mạnh thế giới là ở chỗ nào?

    2015-07-03 18:28:12     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Hình như một pha làm bàn đã ngăn chặn bước tiến của tuyển nữ Trung Quốc vào bán kết—nếu pha đánh đầu của cầu thủ Lloyd tuyển nữ Mỹ chệch vài cen-ti-mét, nếu động tác của thủ môn Vương Phi đội tuyển nữ Trung Quốc nhanh thêm nửa giây, thì liệu tuyển nữ Trung Quốc có cơ hội lọt vào bán kết hay không?

    Đây chẳng qua chỉ là một sự tưởng tượng không thực tế. Đứng trước đội tuyển nữ Mỹ lớn mạnh, chỉ thua một bàn, đội tuyển nữ Trung Quốc thực ra đã phát huy hết mức rồi. Thậm chí, lọt vào tứ kết Cúp thế giới lần này cũng là kết quả của việc các cầu thủ trẻ này đã dùng sự tự tin và phấn đấu quán triệt xuất sắc tư tưởng chiến thuật đúng đắn của HLV trưởng Hách Vĩ, khiến thành tích của đội tuyển nữ Trung Quốc cao hơn thực lực của bản thân.

    Qua Cúp thế giới lần này, trong phạm vi thế giới, đội tuyển nữ Trung Quốc còn có khoảng cách khá xa so với các đội mạnh hàng đầu thế giới như Mỹ, Đức, Pháp, v.v.. Trong phạm vi châu Á, đội tuyển nữ Trung Quốc tuyệt đối ở thế kém so với nền bóng đá nữ mạnh truyền thống như Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a đang trỗi dậy.

    Bởi vậy, chúng ta không nên hy vọng quá đáng về đội tuyển nữ Trung Quốc có thể đoạt mồi trong miệng hổ, giành được một trong hai tấm vé đi dự Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô trong phạm vi khu vực châu Á, ban ngành hữu quan cũng không nên ra lệnh "cần phải lọt vào vòng sau". Trong tình hình cơ sở non yếu, thiếu môi trường xã hội, chớ nên yêu cầu giành được thành tích không thực tế, tìm cách giữ lại dàn cầu thủ xuất sắc và Ban huấn luyện viên này là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất hiện nay.

    Cúp thế giới lần này, hầu như đối thủ nào khi nhắc đến đội tuyển nữ Trung Quốc cũng đều hình dung là "rất có tính tổ chức". HLV trưởng Hách Vĩ cầm đội được ba năm, mức độ thành thạo chiến thuật tổng thể và tính kỷ luật của đội tuyển nữ Trung Quốc dẫn đầu thế giới, chỉ có đội tuyển Nhật Bản và Đức mới hơn được.

    Gặp các đội tuyển xếp hạng nằm ngoài top 10 thế giới, đội tuyển nữ Trung Quốc còn có thể dùng hệ thống chiến thuật tiên tiến và thể lực dồi dào để giành được ưu thế toàn diện. Nhưng những thứ đó không sao bù đắp được nhược điểm về thiếu sức sáng tạo trong tấn công của đội tuyển nữ Trung Quốc, nhất là thiếu "kẻ hủy diệt". Trong trận gặp đội tuyển Hà Lan trong vòng đấu bảng, đội tuyển nữ Trung Quốc mặc dù có tới 27 lần sút cầu môn nhưng chỉ ghi được một bàn thắng. Đội tuyển nữ Trung Quốc cả thảy chỉ ghi được 4 bàn thắng, là đội tuyển có số bàn thắng ghi được ít nhất trong các đội tuyển lọt vào vòng tứ kết Cúp thế giới lần này, tổng số 56 lần sút cầu môn cũng chỉ xếp thứ 6 trong các đội tuyển lọt vào tứ kết.

    Ngoài ra đội tuyển nữ Trung Quốc cũng đã biểu hiện khoảng cách thể hình to lớn so với các tuyển Âu-Mỹ tại Cúp thế giới lần này. Nhất là trong trận gặp tuyển nữ Mỹ, sức mạnh bộc phát xuất sắc và thể hình to lớn của đối phương đã bóp nghẹt không gian chuyền bóng của các nữ tuyển thủ  Trung Quốc, sau khi bị buộc phải chuyển sang đối kháng cận chiến, các nữ cầu thủ Trung Quốc càng ở vào thế kém toàn diện. Luôn xuất hiện cảnh tiền đạo tuyển nữ Trung Quốc vượt qua hậu vệ đối phương vài mét nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương vượt lên lấy mất bóng.

    Nói một cách khách quan, tiền đạo quá yếu và khoảng cách về thể hình không phải do bản thân môn bóng đá gây nên, cũng quyết không chỉ được giải quyết đơn thuần ở lĩnh vực bóng đá.

    Bóng đá là môn thể thao xã hội hóa cao, cầu thủ xuất sắc không thể trưởng thành từ môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Nếu chúng ta không thể kiềm chế đà giảm sút liên tục về thể chất tổng thể của thanh thiếu niên, chỉ dựa vào luyện tập riêng của một số ít người, chắc chắn chỉ là dự án hình ảnh giải quyết được hiện tượng bề ngoài chứ không giải quyết được tận gốc, cứ kéo dài như vậy thì khoảng cách về thể hình giữa chúng ta với các nước phát triển sẽ ngày càng lớn hơn.

    Nguyên nhân chính thiếu tiền đạo xuất sắc vẫn là do dân số bóng đá của chúng ta quá ít. Việc xuất hiện cầu thủ kiểu thiên tài suy đến cùng vẫn là vấn đề xác suất, cần có cơ số dân số bóng đá nhất định mới có thể xuất hiện. Dân số bóng đá nữ của chúng ta không bằng Mỹ 1/10 của Mỹ, Nhật Bản, họ mười năm mới xuất hiện được một cầu thủ Abby Wambach, Homare Sawa, nếu dân số bóng đá không sao tăng trưởng hữu hiệu, chúng ta có lẽ còn phải đợi một trăm năm.

    Ngoài ra, cầu thủ tiền đạo phải có sức sáng tạo, tiền đạo của chúng ta thiếu sức sáng tạo cũng không tách rời với mô hình giáo dục hiện nay. Về điểm này cựu cầu thủ tuyển nữ Trung Quốc Phạm Vận Kiệt có cảm xúc sâu sắc: "Chúng ta thiếu nhân tài sáng tạo mũi nhọn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tại sao lại yêu cầu trong đội tuyển có tiền đạo đầy sức sáng tạo?".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>