• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trường du lịch Trung Quốc có thể sẽ đón làn sóng đầu tư nước ngoài

    2015-06-29 16:22:56     Xin Hua

    Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố "Phúc đáp Phương án tổng thể về mở rộng mở cửa thí điểm tổng hợp ngành dịch vụ thành phố Bắc Kinh", đồng ý triển khai thí điểm tổng hợp về mở rộng mở cửa ngành dịch vụ tại Bắc Kinh. Theo phương án này, các nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia khai thác xây dựng điểm du lịch ở khu du lịch thương mại, đầu tư vào sản phẩm và cơ sở du lịch, đồng thời có thể thành lập công ty du lịch hợp tác kinh doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài, triển khai nghiệp vụ xuất cảnh du lịch trừ khu vực Đài Loan Trung Quốc.

    Việc trao quyền cấp phép thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài cho cấp dưới đã thu hút sự quan tâm của mọi người, nhân sĩ ngành du lịch cho rằng, điều này có nghĩa là thị trường du lịch có thể sẽ đón làn sóng đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh du lịch sẽ ngày càng nhiều trong tương thời gian tới.

    "Du lịch là ngành cạnh tranh cao, ngành du lịch sẽ phát triển lớn mạnh hơn sau khi vốn đầu tư nước ngoài đổ vào, nhân sĩ trong ngành nên giữ thái độ hoan nghênh". Ngày 12/6, khi trả lời phóng viên, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bắc Kinh Chung Huy cho biết, tuy vốn đầu tư nước ngoài đổ vào, nhưng xu thế chung của ngành du lịch sẽ không thay đổi, các công ty du lịch sẽ phát triển theo hướng mạng In-tơ-nét di động.

    Thực ra, "Phương án tổng thể về Khu vực thí điểm thương mại tự do Thượng Hải, Trung Quốc" được ban bố vào năm 2013 đã cho phép các công ty liên doanh du lịch giữa Trung Quốc và nước ngoài phù hợp điều kiện đăng ký ở khu vực thí điểm có thể triển khai nghiệp vụ du lịch xuất cảnh trừ khu vực Đài Loan. Ông Chung Huy cho biết, Bắc Kinh "cởi trói" cho ngành du lịch có vốn đầu tư nước ngoài là đúng thời điểm, doanh nghiệp bản địa có thể học tập tốt hơn kinh nghiệm quản lý và sử dụng tiền vốn tiên tiến, thúc đẩy hoà hợp trong cả dây chuyền ngành nghề.

    Khi đề cập tới sự ảnh hưởng do dòng vốn đầu tư nước ngoài tràn vào, ông Chung Huy nói: "Nhân tài xuất sắc về xây dựng tour du lịch xuất cảnh, du lịch theo yêu cầu khách hàng có thể sẽ lưu động, ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài và người nước ngoài tại Trung Quốc có thể sẽ nghiêng về lựa chọn công ty du lịch liên doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài".

    Theo thống kê của Ủy ban Du lịch thành phố Bắc Kinh, năm 2014, tổng doanh thu ngành du lịch thành phố Bắc Kinh là 428 tỷ 10 triệu Nhân dân tệ, tăng 8% so với năm 2013. Các ngành liên quan tới du lịch hoàn thành đầu tư 61 tỷ 490 triệu Nhân dân tệ, tăng 1,2%, chiếm 8,1% tổng vốn đầu tư vào tài sản cố định.

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Du lịch Bắc Kinh Vương Việt nói: "Vai trò lôi kéo của du lịch đối với tiêu dùng rất rõ nét, vẫn còn tiềm năng rất lớn về mặt đầu tư".

    Trước đó, dự án Công viên chủ đề Universal Studio được mọi người mong đợi là dự án đầu tiên trong số 40 dự án trọng điểm năm 2015 của quận Thông Châu, Bắc Kinh. Theo quy hoạch, Công viên chủ đề Universal Studio Bắc Kinh sẽ khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2015, dự định khánh thành vào năm 2019.

    Được biết, theo quy hoạch, Công viên chủ đề Universal Studio sẽ được xây dựng trên vùng đất rộng 120 héc-ta, tổng vốn đầu tư vượt 20 tỷ Nhân dân tệ, do Công ty TNHH đầu tư du lịch văn hoá Thủ Hoàn và Hãng phim Universal Mỹ cùng đầu tư xây dựng. Sau khi khánh thành, công viên này sẽ trở thành công viên chủ đề Universal Studio đầu tiên ở Trung Quốc, cũng sẽ là công viên chủ đề hiện đại có quy mô hoành tráng đạt trình độ hàng đầu thế giới đầu tiên ở Bắc Kinh, trong tương lai còn dự định xây dựng phố thương mại và khách sạn nghỉ dưỡng chủ đề, hình thành khu nghỉ dưỡng quốc tế.

    Phó Tổng Thư ký Hội học thuật Du lịch Bắc Kinh Lưu Tư Mẫn cho rằng, thị trường du lịch nội địa không thiếu vốn đầu tư, nhưng thiếu dự án hấp dẫn, cục diện đầu tư đa dạng hoá, ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm sau khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ có lợi cho sự phát triển của thị trường du lịch.

    Ông Chung Huy nói: "Một mặt, các tour du lịch gần, ngắn ngày tăng trưởng liên tục, đã cho thấy đây là một thị trường rất lớn; mặt khác, quan niệm du lịch của người Trung Quốc cũng đang chuyển đổi từ tham quan sang nghỉ dưỡng, một số dự án đầu tư mang đặc trưng vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng sẽ nhận được sự yêu thích của du khách".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>