• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giảm rủi ro mắc bệnh ung thư máu ở trẻ em

    2015-06-24 17:46:34     CRIonline

    Theo Tân Hoa xã: "Tạp chí Nhi khoa Hội Nghiên cứu Y học Mỹ" ngày 1/6 công bố một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, nuôi con bằng sữa mẹ có thể giảm rủi ro mắc bệnh ung thư máu ở trẻ em. Nhân viên nghiên cứu cho rằng, có thể là do trong sữa mẹ chứa nhiều thành phần hoạt tính miễn dịch và chống viêm, cho nên có lợi cho sự phát triển của hệ miễn dịch trẻ em.

    Ung thư máu là ung thư thường gặp ở trẻ em, chiếm khoảng 30% tỷ lệ mắc ung thư ở trẻ em. Trong quá trình nghiên cứu này, nhân viên nghiên cứu của một trường Đại học ở I-xra-en đã tiến hành phân tích 18 kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa nuôi con bằng sữa mẹ với rủi ro mắc bệnh ung thư máu ở trẻ em, họ cả thảy đã tiến hành nghiên cứu đối với hơn 10 nghìn trẻ em mắc bệnh ung thư máu và gần 18 nghìn trẻ em bình thường.

    Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với trẻ em không được nuôi bằng sữa mẹ hoặc nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian ngắn, những trẻ em được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian nửa năm hoặc 6 tháng trở lên thì rủi ro mắc bệnh ung thư máu sẽ giảm 19%.

    Kết quả còn cho thấy, nếu so với trẻ em không được nuôi bằng sữa mẹ, thì trẻ em được nuôi bằng sữa mẹ, bất kể với thời gian ngắn hay dài, rủi ro mắc bệnh ung thư máu bình quân đều giảm 11%.

    Báo cáo của chương trình nghiên cứu này nêu rõ, nuôi con bằng sữa mẹ giá thành thấp, rất dễ thực hiện, có rất nhiều bổ ích cho sức khỏe của trẻ em, vì vậy, không những phải tiến hành quảng bá trong các bà mẹ, mà còn phải quảng bá rộng khắp trong công chúng, khiến càng nhiều người có nhận thức và chấp nhận mô hình nuôi con bằng sữa mẹ.

    Phụ nữ có thai mắc bệnh trầm cảm thì con em họ cũng có khả năng xuất hiện chứng trầm cảm

    Theo Tân Hoa xã: Nhân viên nghiên cứu của Anh ngày 4/6 cho biết, một kết quả điều tra cho thấy, nếu phụ nữ mắc bệnh trầm cảm trong thời kỳ mang thai, thì xác suất con em họ mắc bệnh trầm cảm sau tuổi thành niên cũng sẽ tăng lên.

    Học viện Quốc vương Trường Đại học Luân-đôn Anh đã tiến hành điều tra theo dõi đối với 103 phụ nữ có thai và sức khỏe của con em họ (phần lớn sinh năm 1987). Kết quả cho thấy, 35 người trong số những người trả lời điều tra lần này từng mắc bệnh trầm cảm trong thời kỳ mang thai, 57% con em họ xuất hiện chứng trầm cảm sau tuổi thành niên; còn con em của những phụ nữ không mắc bệnh trầm cảm trong thời kỳ mang thai thì tỷ lệ xuất hiện chứng trầm cảm sau tuổi thành niên chỉ có 28%.

    Bên cạnh đó, một nhân viên nghiên cứu thuộc Học viện Quốc vương Trường Đại học Luân-đôn Anh cũng cho biết, một sự phát hiện thú vị là, phụ nữ xuất hiện chứng trầm cảm sau khi sinh con không mấy liên quan tới con của người phụ nữ đó liệu có mắc bệnh trầm cảm trong tương lai hay không.

    Kết quả nghiên cứu trước đó cho thấy, trong thời kỳ mang thai, người mẹ xuất hiện chứng trầm cảm sẽ dẫn đến kích thích tố áp lực trong cơ thể tăng cao, từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của thai nhi.

    Nhân viên nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, trường hợp xuất hiện chứng trầm cảm cần phải điều trị sớm, nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng đối với thế hệ mai sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>