• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai Dương Quý Châu Trung Quốc: Cải cách một giá dược phẩm mang lại lợi ích cho người dân

    2015-06-24 14:57:23     cri
    Mấy hôm trước, ở Bệnh viện Nhân dân huyện Khai Dương Quý Châu, ông La Đăng Châu 71 tuổi mắc bệnh tiểu đường đã hoàn thành điều trị ổn định đường huyết, chuẩn bị xuất viện. Đối với loại bệnh phải dựa vào thuốc Insulin để duy trì sức khỏe cũng có nghĩa là phải bỏ khoản tiền thuốc rất cao, nhưng ông La Đăng Châu và người nhà cho biết "Mấy năm nay, gánh nặng về thuốc thang quả là nhẹ bớt nhiều rồi".

    Giúp được gia đình ông Châu trút bỏ gánh nặng này là do huyện Khai Dương, Quý Châu thực hiện cơ chế trợ cấp tiêu thụ dược phẩm một giá. Ngoài thuốc Trung y dạng nén và dạng nước ra, tất cả dược phẩm ở bệnh viện đều bán trực tiếp với giá mua vào, bệnh viện không kiếm bất cứ lợi nhuận trung gian nào trong tiêu thụ dược phẩm.

    Chị họ La con gái của ông La Đăng Châu cho biết, bố chị mắc bệnh tiểu đường đã gần 10 năm, do là bệnh mãn tính, nên phải dùng thuốc lâu dài, thời gian càng lâu càng chi tiêu nhiều. Hiện nay giá thuốc Insulin ở bệnh viện rẻ hơn trước nhiều. Trước đây, một ống Insulin hơn 80 Nhân dân tệ, sau khi cải cách một giá dược phẩm, một ống khoảng 70 Nhân dân tệ, một năm phải dùng khoảng hơn 200 ống, cũng bớt được một khoản kha khá.

    Sau khi thực hiện cải cách một giá dược phẩm, bệnh viện không còn "Dĩ dược dưỡng y" nữa, liệu nguồn thu của bệnh viện có bị giảm bớt không, chất lượng phục vụ của nhân viên y tế có kém đi không? Chị họ La cho biết, chị cảm thấy sau khi cải cách một giá dược phẩm, nhân viên y tế càng quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bố chị, hiện nay bệnh tình của ông Châu đã được kiểm soát khá tốt.

    Ông Cẩu Khởi Tường năm nay 74 tuổi cũng do sức khỏe yếu nên phải thường xuyên nằm viện điều trị, mặc dù mắc bệnh cấp tính, nhưng hàng năm phải nhiều lần đến bệnh viện mua thuốc, đối với trường hợp của ông chỉ được hưởng bảo hiểm y tế cư dân mà nói, đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Ông Tường cho biết, sau khi cải cách một giá dược phẩm, một ngày nếu dùng nhiều thuốc thì có thể tiết kiệm được từ100 đến 200 Nhân dân tệ.

    Cơ chế trợ cấp tiêu thụ một giá dược phẩm của huyện Khai Dương là một trong những phương pháp cải cách bệnh viện công lập cấp huyện. Bắt đầu phổ biến từ tháng 12 năm 2012, đến nay đã thực hiện được gần 3 năm, theo thống kê, riêng cả năm 2014 đã giảm gánh nặng cho quần chúng trong huyện gần 7 triệu 460 nghìn Nhân dân tệ, hơn 480 nghìn lượt người được hưởng lợi. Không những quần chúng rất hài lòng, nhân viên y tế cũng được tăng 36,04 % thu nhập nhờ cơ chế cải cách này.

    Theo cơ chế cải cách một giá dược phẩm, toàn bộ hơn 800 loại thuốc được bán tại Bệnh viện Nhân dân huyện Khai Dương hiện nay đều thực hiện giảm giá 15 %. Chủ nhiệm Khoa dược Bệnh viện Nhân dân huyện Khai Dương Dương Tuyết Mai cho biết, toàn bộ dược phẩm trong bệnh viện không phân chia giá cả cao thấp, bao gồm cả thuốc nhập khẩu giá tương đối cao, toàn bộ thực hiện bán thuốc một giá.

    Ngoài ra, sau khi cải cách một giá, do giảm nhẹ gánh nặng tiền thuốc cho bệnh nhân, thu hút càng nhiều người đến bệnh viện khám chữa bệnh. Số liệu của Bệnh viện Nhân dân huyện Khai Dương cho thấy, cả năm 2013 có 200 nghìn người khám chữa bệnh, tăng 40 nghìn người so với năm 2012, năm 2014 lại tăng thêm 70 nghìn người, đạt 270 nghìn người đến khám chữa bệnh. Cải cách cơ chế một giá không những khiến nguồn thu từ nghiệp vụ của bệnh viện tăng lên, mà tinh thần tích cực của nhân viên y tế cũng được nâng cao.

    Chị họ La nói, chúng tôi mong có càng nhiều chính sách hay như một giá thuốc, mọi người được lợi, tiết kiệm chút nào hay chút ấy, giảm bớt gánh nặng tiền khám chữa bệnh và thuốc thang cho mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>