Theo tin Tân Hoa xã: Tốc độ chạy của tuyển thủ Tô Bính Thiêm, tầm với cao của cầu thủ bóng rổ Diêu Minh và sức mạnh cú đánh quần vợt của Lý Na, có thể thu hút sự quan tâm của công chúng đối với thể thao, cũng có thể ảnh hưởng tới mức độ phổ cập của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể. Bất kể là vận động viên đang còn thi đấu hay đã giải nghệ, giá trị tồn tại của họ không chỉ là đạt tới đỉnh cao được cả thế giới chú ý từ trong hệ thống trưởng thành nhân tài kiểu kim tự tháp, trách nhiệm xã hội lớn hơn của họ là hiệu ứng bươm bướm và hiệu ứng cá da trơn đối với thể dục thể thao quần chúng sau khi thành công, tiến tới để niềm vui ngập tràn sân vận động.
Giá trị của thể dục thể thao là gì ? Đồng chí Mao Trạch Đông từ năm 1952 đã đưa ra đáp án: Phát triển phong trào thể dục thể thao, tăng cường thể chất nhân dân. Hiện nay, Trung Quốc đang từ nước lớn thể thao chuyển sang nước mạnh thể thao, bóng đá là môn thể thao Vua của thế giới sau khi rơi xuống đáy vực đã đón tới mùa xuân phát triển bởi chiến lược quốc gia. Cầu thủ bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc Khương Bằng Tường, cầu thủ tuyển bóng đá nữ quốc gia Lâu Hiểu Húc, v.v., lúc này đang không hẹn mà nên đã thành lập các Câu lạc bộ thanh thiếu niên.
Tháng 3 năm nay, Nhà nước đã đưa ra "Phương án tổng thể cải cách và phát triển bóng đá Trung Quốc" nhằm chấn hưng nền bóng đá, đã vang lên bài ca "Trong mùa xuân" của bóng đá Trung Quốc đang ở vào đáy vực. Mọi người lấy lại nhiệt tình tham gia bóng đá, bóng đá học đường đón tới tình hình phát triển chưa từng có, có phụ huynh thậm chí còn đưa con đến sân bóng đá ngoài bóng đá học đường.
Quần chúng tham gia và giành được niềm vui là nhu cầu tối thiểu của bóng đá đại chúng và cả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể. Nếu không thể qua đó giành được niềm vui và yêu thích thể thao, thì không thể tham gia bền bỉ thậm chí theo đuổi sự nghiệp thể thao, không có cơ sở tham gia lâu dài và rộng khắp của thể dục thể thao quần chúng, thì thể thao thi đấu của Trung Quốc bước vào thời kinh tế thị trường sẽ chỉ như ảo tưởng, càng không thể nói đến tốc độ, tầm cao, sức mạnh của các Tô Bính Thiêm, v.v..
Cơ quan thể dục thể thao các cấp những năm gần đây đã làm nhiều công việc về mặt tăng cường các nguồn thể dục thể thao công chúng, nhưng nhìn chung hiện nay vẫn còn chưa đủ: Số nơi hoạt động của quần chúng vẫn rất thiếu, mở cửa các cơ sở thể dục thể thao trường học vẫn chưa đủ, sân vận động, nhà thi đấu chuyên nghiệp vẫn quá đắt cho dù ngày 8 tháng 8 hàng năm miễn phí cũng chỉ như hạt muối bỏ biển. Lấy ví dụ bóng đá, hiện nay các cháu sau khi tan học có thể tìm được bao nhiêu nơi để đá bóng? Càng không nói đến có sân cỏ. Hiện nay, cầu thủ sau khi giải nghệ thành lập câu lạc bộ, không những cung cấp nơi đá bóng vui vẻ cho các cháu, mà còn tăng thêm môn bóng đá chuyên nghiệp trong tiết học ngoại khóa của các cháu, tự nhiên đã thu hút được sự quan tâm của cả xã hội.
Khẩu hiệu "Phát triển phong trào thể dục thể thao, tăng cường thể chất nhân dân" ra đời 63 năm nay, chúng ta đã tăng thêm quá nhiều nội dung cho thể dục thể thao: Giành vinh dự cho màu cờ sắc áo, thi đấu hết mình, chấn hưng dân tộc, sự trỗi dậy của nước lớn, v.v., thực ra, thể dục thể thao có thể đơn giản nhẹ nhàng một chút: Thách thức mọi giới hạn, theo đuổi sự xuất sắc, tôi luyện ý chí, tăng cường thể chất—tiền đề là để niềm vui ngập tràn sân vận động, để quần chúng có thể tìm được nơi rèn luyện thân thể. Người tham gia tập luyện nhiều lên, nước lên thì thuyền cũng lên, thì mới có cơ sở vững chắc để vận động viên trưởng thành và tiến tới đoạt huy chương vàng trên thế giới.