• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cải cách đất đai "Ruộng nhỏ gộp thành ruộng lớn" ở nông thôn Long Châu Quảng Tây Trung Quốc

    2015-06-10 14:41:15     cri
    Bên cánh đồng mía bát ngát ở thôn Tân Liên, xã Thượng Long, huyên Long Châu Quảng Tây, Trợ lý Chủ tịch xã Hoàng Thần Hoa khi đi kiểm tra ruộng mía mới trồng cho biết, cánh đồng rộng lớn này là đất ruộng chúng tôi mới gộp lại gần đây, tổng cộng khoảng 1600 mẫu, ruộng mía mới không có bờ, canh tác cơ giới hóa mong mỏi nhiều năm đã được thực hiện.

    Đây lại là một tiến triển mới giành được về "ruộng nhỏ gộp thành ruộng lớn" ở nông thôn huyện Long Châu Quảng Tây, liên quan tới tập trung cải tạo san bằng "Ruộng dốc thành ruộng bậc thang" của ba thôn xóm liền nhau, dồn các mảnh ruộng nhỏ thành những thửa ruộng lớn mà bà con nông dân bấy lâu mong mỏi, đã được dùng để trồng đường có sản lượng và hàm lượng đường cao.

    Chị Nông Tú Phương, nông dân thôn Tân Liên cho biết, lần này nhà tôi có 19 mảnh dồn lại thành thửa ruộng lớn, chất lượng đất đai và điều kiện canh tác đều rất tốt, tổng diện tích hơn 8 mẫu không thay đổi. Nhắc đến trước đây trồng trọt trên những mảnh ruộng nhỏ, chị Phương lắc đầu cho biết, trước đây ruộng nhà chị không gần đường, khi chặt mía phải đợi nông hộ gần đường chặt trước, không thì không có đường đi. Lái máy cày loại nhỏ đến chân núi lại phải có mấy người khiêng xuống ruộng, cày xong lại trèo dốc khiêng lên, rất phiền phức.

    Huyện Long Châu Quảng Tây nằm ở biên giới Trung – Việt là vùng núi đá vôi điển hình, do địa hình đặc thù, nên trước đây nông dân nhận khoán đất vừa vụn lại nhỏ, quần chúng địa phương thường nói đùa là "Châu chấu nhảy một cái qua ba mảnh ruộng, mũ cói tung một cái không thấy đất đâu", do ruộng nhỏ, nên canh tác và gặt hái khá khó khăn. Ngoài ra, mô hình truyền thống kinh doanh phân tán của các nông hộ đã kiềm chế rõ rệt sự phát triển nông nghiệp hiện đại.

    Ông Tần Côn, Bí thư Huyện ủy Long Châu cho biết, năm 1996, "Ruộng nhỏ gộp thành ruộng lớn" do một số nông hộ xã Thượng Long tự phát động, những năm gần đây trước sự khuyến khích và hộ trợ tiền vốn của chính quyền, ngày càng nhiều nông dân tự phát tham gia hoạt động này. Theo số liệu của cơ quan quản lý đất đai địa phương, diện tích đất canh tác của huyện Long Châu khoảng 750 nghìn mẫu, đến nay đã có khoảng 240 nghìn mẫu thực thi "Ruộng nhỏ gộp thành ruộng lớn", sau khi phá bỏ bờ ruộng, nhặt đá sỏi, đào mương, "Ruộng vuông vức, đường thông suốt, mương nối liền" đã trở thành bức tranh mới của nông thôn địa phương.

    Ông Trương Cường, Chủ nhiệm Ban hợp nhất đất đai Cục Đất đai huyện Long Châu cho biết, gộp ruộng có nghĩa là gộp những mảnh ruộng nhận khoán thành những thửa ruộng lớn có điều kiện canh tác càng tốt hơn. Để bảo đảm quyền lợi của nông dân, "Ruộng nhỏ gộp thành ruộng lớn" kiên trì để nông dân tự nguyện tham gia, phương án gộp ruộng sẽ do nông dân bàn bạc quyết định một cách dân chủ.

    Xóm Ná Noãn thôn Vũ Quyền xã Thượng Long có 287 người, trong đó có hơn 110 người quanh năm làm ăn ở nơi khác, ruộng đất chỗ thì bỏ hoang, chỗ thì trồng mía không có người chăm bón. Ông Hà Trọng Hạo cùng một số nông hộ trồng trọt qui mô lớn đã dẫn đầu mở Hợp tác xã trồng mía, thông qua "Ruộng nhỏ gộp thành ruộng lớn" để gộp ruộng đất trong xóm Ná Noãn thành những thửa ruộng lớn.

    Phóng viên được biết, "Ruộng nhỏ gộp thành ruộng lớn" ở các nơi phải đầu tư bình quân tối thiểu 1500 Nhân dân tệ/mẫu, hiện nay chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ tài chính của địa phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>