• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải trình độ cao nhất Bóng đá nữ thế giới

    2015-06-03 18:18:54     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 6 tháng 6, giờ địa phương, Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Ca-na-đa, đây là Giải trình độ cao nhất của môn bóng đá nữ thế giới.

    Ngày 16 tháng 11 năm 1991, là một ngày mang tính lịch sử trong lịch sử bóng đá thế giới. Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ nhất đã diễn ra tại Trung Quốc, "một nửa bầu trời"rốt cuộc đã đón chào Giải trình độ cao nhất của mình trong môn thể thao Vua thế giới.

    Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ nhất có 12 đội tuyển tham dự, trong trận chung kết diễn ra ngày 30 tháng 11, đội tuyển Mỹ đã thắng đội tuyển Na Uy lần đầu tiên đoạt chức vô địch; đội tuyển Trung Quốc lọt vào top 8, cuối cùng xếp thứ 5.

    Tháng 6 năm 1995, Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ 2 đến với Thuỵ Điển. Giải lần này vẫn có 12 đội tuyển tham dự, kết quả đội tuyển Na Uy thắng đội tuyển Đức giành chức vô địch, đội tuyển Trung Quốc thứ 4.

    Năm 1999, Mỹ đã đăng cai Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ 3, Giải này có 16 đội tuyển tham dự. Bất kể trong lịch sử bóng đá thế giới hay Trung Quốc, đều là một mùa hè đáng được ghi nhớ. Trong trận chung kết diễn ra ngày 10 tháng 7, sau khi thủ hòa trong 120 phút thi đấu, đội tuyển Trung Quốc đã thua đội tuyển Mỹ với tỉ số 4:5 trong loạt đá luân lưu 11 mét, xếp nhì. Tuy chưa giành chức vô địch, nhưng thực lực của đội tuyển Trung Quốc đã được thế giới ghi nhận. Cầu thủ Trung Quốc Tôn Văn và cầu thủ Bra-xin Sissi cùng được tặng Giải Đôi giầy vàng. Một năm sau tức năm 2000 Tôn Văn được tăng danh hiệu Hoa khôi bóng đá thế giới.

    Năm 2003, do xảy ra dịch SARS, Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ 4 vốn định tổ chức tại Trung Quốc buộc phải do nước chủ nhà Giải lần trước là Mỹ tổ chức. Trong trận chung kết ngày 12 tháng 10, đội tuyển Đức thắng đội tuyển Thuỵ Điển, trở thành nước đầu tiên trên thế giới giành cả chức vô địch bóng đá nam và nữ thế giới. Đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng tứ kết.

    Năm 2007, Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới rốt cuộc lại đến với Trung Quốc. Trong trận chung kết diễn ra ngày 30 tháng 9, đội tuyển Đức thắng đội tuyển Bra-xin, trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới. Đội tuyển Trung Quốc một lần nữa dừng chân ở vòng tứ kết.

    Năm 2011, Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ 6 diễn ra tại Đức. Đội tuyển Trung Quốc bị loại ở vòng đá loại, lần đầu tiên không được đi dự vòng chung kết. Đội tuyển Nhật đã lập nên kỳ tích, trong trận chung kết ngày 17 tháng 7, sau khi thủ hòa với đội tuyển Mỹ với tỉ số 2:2 trong 120 phút của trận đấu, họ đã thắng đội tuyển Mỹ với tỉ số 3:1 trong loạt đá luân lưu 11 mét và đoạt chức vô địch. Đây cũng là đội bóng thứ 4 giành chức vô địch trong lịch sử Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới, cũng là đội tuyển bóng đá châu Á lần đầu tiên đạt đến đỉnh cao nhất thế giới.

    Ngày 6 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2015, Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Ca-na-đa, đội tuyển tham dự một lần nữa mở rộng, đạt 24 đội tuyển. Đội tuyển Trung Quốc trở lại với Cúp bóng đá thế giới được chia về bảng A cùng với các đội tuyển Ca-na-đa, Niu Di-lơn và Hà Lan, đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp đội tuyển chủ nhà Ca-na-đa trong trận khai mạc ngày 6 tháng 6. Lại một mùa hè ở Bắc Mỹ, chúng ta mong đợi biểu hiện xuất sắc của đội tuyển Trung Quốc với dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình chưa đến 24 tuổi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>